(VNTB) – Dự đoán kê khai xong thì tất cả đều trong sạch, chứ đồng hương tổng bí thư mà sai phạm thì khác nào nói tổng bí thư không biết dạy đàn em!
Hồi 29/5, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên thông báo sẽ đã tổ chức hội nghị bốc thăm, lựa chọn cán bộ công an có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, năm 2025. Tuy nhiên cơ quan này không nêu rõ tên những nhân sự sẽ phải kê khai tài sản là ai. Dù vậy, người dân nghe qua tin này thì chỉ biết lắc đầu cười chứ hiện nay thì ít ai dám phản biện, phản ánh gì với phe nhóm công an, nhất là công an Hưng Yên, đồng hương của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thật ra người dân cũng quá rành chuyện tham nhũng của công an rồi. Trong một bầy mối thì có con nào mà không đục khoét. Mà đồng hương tổng bí thư, bộ trưởng, thứ trưởng Bộ Công an thì chắc chắn ai cũng lo lót chạy chọt hết rồi; muốn xử phạt, kỷ luật ai để làm gương cũng mích lòng, nên mới phải đẩy qua đẩy lại, bốc thăm may rủi để chọn ra một người làm “chốt thí”.
Chứ nếu thực sự muốn chống tham nhũng, kiểm kê tài sản quan chức, cán bộ công an thì phải kiểm tra toàn bộ, công bằng, minh bạch. Không chỉ tài sản, tài khoản của cán bộ đó, mà còn là của người thân, cha mẹ con cái anh em dòng họ. Công an Việt Nam có đầy đủ công cụ, công nghệ, nhân lực để dễ dàng theo dõi, kiểm tra tất cả các hoạt động của người dân thì chẳng lẽ lại không biết tài sản, tài khoản của các quan chức đảng viên.
Còn nếu công an không biết thì chỉ cần hỏi dân, người dân biết hết biệt phủ, tài sản, gia đình dòng họ của cán bộ nhà nước chứ đừng hòng qua mặt dân, chỉ là dân không dám nói ra thôi.
Một câu hỏi được đặt ra nữa là kiểm kê tài sản mà phát hiện có tiêu cực thì xử lý như thế nào? Tổ chức hội nghị bốc thăm rầm rộ, rồi lộ ra sai phạm mà không xử nghiêm minh, đúng pháp luật thì cũng chỉ tốn ngân sách cho công tác thanh tra và tạo điều kiện cho cán thanh tra gom tiền hối lộ, rồi đâu cũng vào đó chứ chẳng giải quyết được gì.
Một trường hợp mà nhiều người cũng dự đoán là bốc thăm kê khai xong thì tất cả đều trong sạch 100%. Chứ công an đồng hương tổng bí thư mà lộ ra sai phạm, tham ô tham nhũng… thì khác nào nói tổng bí thư “việc nhà thì nhát việc chú bác thì siêng”, đi dạy đời khắp thiên hạ mà không trị được tham nhũng ở quê nhà của mình.
Mặc dù người dân có mỉa mai hay không đồng tình với chuyện kiểm kê theo dạng hên xui may rủi, thì phía công an vẫn có lý do để biện hộ cho việc bốc thăm ngẫu nhiên này.
Cụ thể, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết bốc thăm ngẫu nhiên là thực hiện theo Công văn số 1179/BCA-X05 ngày 31/3/2025 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND; Kế hoạch số 38/KH-CQKSTS,TN ngày 28/01/2025 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Công an tỉnh Hưng Yên về xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an tỉnh. (1)
Việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cũng được quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (1)
Có thể thấy CSVN đã lên hẳn một quy trình về việc xác minh tài sản cán bộ công chức. Bởi vậy nếu nói công an tổ chức bốc thăm may rủi là sai thì không được, mà họ đã làm “đúng quy trình”. Nhưng cái quy trình đó thì lại không đúng, sai là sai ngay từ cái quy trình quy định về việc bốc thăm rồi. Cho nên đừng hỏi tại sao cái gì cũng làm đúng quy trình mà càng ngày càng nhiều tiêu cực tham nhũng, tham quan, bởi vì cái quy trình đó được lập ra để bảo vệ tham quan, tham nhũng mà!
__________________
Tham khảo: