Việt Nam Thời Báo

VNTB – Công ty cổ phần bánh Givral đổi chủ hơn chục năm nay rồi

Hà Nguyên

 

(VNTB) – Vụ bánh choux kem thương hiệu Givral gây ngộ độc khiến một nạn nhân tử vong, nhiều người khác phải nhập viện, và sau đó là tuyên bố “thực hiện trách nhiệm” của nhà sản xuất.

 

Chiều 8-10, liên quan vụ ngộ độc sau tiệc trung thu xảy ra tại chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức, TP.HCM), cơ quan chức năng cho hay đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng để xử lý. Cùng ngày, Công ty cổ phần bánh Givral cũng có thông cáo gửi báo chí “Về sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức vào ngày 29-09-2023”. Toàn văn như sau:

Những ngày qua, Công ty cổ phần bánh Givral đã tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc sau đêm liên hoan Trung thu tại một chung cư thuộc phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, có liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi. Sự việc xảy ra, dù bất cứ nguyên do nào, chúng tôi xin được chân thành chia sẻ và thực hiện trách nhiệm với các nạn nhân trong vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tôn chỉ kinh doanh cùng sứ mệnh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, Givral – một trong những đơn vị cung cấp thực phẩm được lựa chọn cho sự kiện này đã hành động hết mình để giảm thiểu hậu quả. Chúng tôi ngay lập tức và chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tìm hiểu chính xác nguyên nhân. Chúng tôi đã làm việc gần như không ngừng nghỉ với các cơ quan chức năng trong sáu ngày vừa qua, cung cấp theo yêu cầu rất nhiều các tài liệu, bao gồm cả các mẫu lưu bánh choux kem (trong và quá hạn sử dụng) và các nguyên liệu đầu vào để phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm tra.

Với tinh thần cầu thị, Givral cũng nhanh chóng thực hiện công tác rà soát, kiểm tra hệ thống, đưa ra kế hoạch nâng cấp, cải tiến cần thiết để đảm bảo loại trừ các nguy cơ tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Song song đó, Givral cũng thông qua mọi kênh tin tức để cử người đến bệnh viện, nhà riêng thăm hỏi, động viên và đề xuất hỗ trợ các nạn nhân đang phải điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác này với ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Bà Võ Thị Bạch Liên – Tổng giám đốc Công ty cho biết “Bên cạnh việc phối hợp và hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra kết luận chính thức về sự việc một cách sớm nhất, Givral luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi cũng đặt tinh thần và triển khai các hành động cần thiết liên quan đến vụ việc ở cấp độ cao nhất với sự tham gia từ Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty”.

Là thương hiệu truyền thống đã hoạt động hơn 70 năm trên thị trường, Givral luôn sử dụng các nguyên liệu tốt nhất và có nguồn gốc rõ ràng, kiểm định đầy đủ. Nhà máy sản xuất của Givral được Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cấp giấy chứng nhận, số 1509/GCNATTP-BLATTP và cũng luôn duy trì tiêu chuẩn HACCP trong hệ thống quản lý sản xuất thực phẩm an toàn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ cập nhật thông tin sớm nhất ngay khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng”.

Khi vụ việc xảy ra có không ít người Sài Gòn ngờ vực vì sao một thương hiệu được tạo dựng thời Pháp thuộc, từng vang bóng một thời lại có thể gặp chuyện chất lượng yếu kém dẫn đến thương vong như vậy?

Có lẽ mọi chuyện một thời danh tiếng của Givral bắt đầu thay đổi từ tháng 12-2011, khi thương hiệu này đã được Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Dương (OceanGroup, OCH) ở Hà Nội mua đứt, và thành lập công ty con với tên gọi là Công ty cổ phần bánh Givral có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, thành lập từ tháng 12-2011; trụ sở tại Lô II-1B Lê Trọng Tấn, khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Từ những năm trước 2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, do ông Nguyễn Sĩ Phương làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật, sau đó tháng 5-2016 chuyển cho ông Hà Trọng Nam.

Tháng 08-2019 đến nay, vai trò đại diện pháp luật được chuyển sang cho bà Võ Thị Bạch Liên (sinh năm 1959) – Tổng giám đốc Givral. Đồng thời, doanh nghiệp vẫn giữ nguyên vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, tỷ lệ cổ phần mà OCH nắm giữ tại Givral là 99.99% tính đến cuối tháng 6, giá gốc ghi nhận là hơn 337 tỷ đồng.

Bên cạnh Givral, OCH đang sở hữu một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng khác là Kem Tràng Tiền chuyên sản xuất các loại bánh và kem.

Trong giới kinh doanh, nói một cách ngắn gọn và cũng dễ hình dung hơn, ông chủ thật sự đứng đằng sau OCH là hai anh em Hà Trọng Nam – Hà Văn Thắm. Ông Thắm được biết đến là Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Đại dương – OceanBank. Ông Thắm đang thi hành án tù chung thân.


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chính trị hóa doanh nghiệp xã hội bằng đe dọa án hình sự?

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao không thể thực nghiệm hiện trường vụ án Đồng Tâm?

Phan Thanh Hung

VNTB – Vì sao niềm tin tư pháp gãy vụn?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo