(VNTB) – Tập đoàn của gia đình Tổng thống Trump đang có dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf ở Hưng Yên tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD
Chiều 6/5, ông Phạm Minh Chính có cuộc họp chính phủ để chuẩn bị cho đàm phán thương mại với Mỹ. Đây là buổi chỉ đạo quan trọng cuối cùng trước khi Việt Nam bước vào bàn đàm phán tại Mỹ vào ngày 7/5. Quan sát buổi họp này thì có thể thấy được một vài điểm chính mà phái đoàn Việt Nam sẽ bám víu để kỳ kèo với Mỹ.
Như thường lệ, Phạm Minh Chính vẫn tranh thủ “nổ” với cấp dưới khi cho biết Việt Nam là một trong 6 quốc gia – Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Indonesia – mà Hoa Kỳ ưu tiên cao hơn trong các cuộc đàm phán.
Thủ tướng CSVN khoe là “việc Mỹ đưa ra lịch trình đàm phán cụ thể cho thấy thiện chí trong đàm phán thương mại với Việt Nam”. Tức ông Chính mập mờ đánh lận con đen với cấp dưới rằng Mỹ thiện chí đàm phán, nhưng thực tế thì Tô Lâm và Phạm Minh Chính đã phải gọi điện thoại trực tiếp cho Trump, viết thư xin được giảm thuế.
Nhắc một chút về Tô Lâm, buổi họp chỉ đạo của thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong lúc Tô Lâm đang đi thăm 4 nước thuộc Liên Xô cũ và chuẩn bị tới Nga dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Mặc dù không có mặt Tô Lâm, nhưng Phạm Minh Chính cũng dùng nhiều lời nịnh nọt Tổng bí thư. Trong đó, báo chí CSVN có dẫn đoạn “do thời gian (chuẩn bị cho cuộc đàm phán) ngắn, Thủ tướng nhấn mạnh cần bình tĩnh, sáng suốt, tích cực, chủ động; bám sát tình hình và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm”.
Dĩ nhiên, trước khi đi công du thì Tô Lâm đã có căn dặn rồi, và trong khi đang ở Âu Châu, Tô Lâm cũng dành thời gian tập trung cho cuộc đàm phán có tính chất quan trọng bậc nhất với CSVN này. Nhưng những lời nịnh khéo này cho thấy Phạm Minh Chính đang nương nhờ Tô Lâm để ở lại ghế thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Quay lại chuyện ông Chính nói trong cuộc họp chính phủ. Thủ tướng CSVN chỉ đạo rằng đàm phán với Hoa Kỳ theo tinh thần “hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ”. Tinh thần hài hòa lợi ích 2 bên này đã khác xa với giọng điệu “rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó sợ gì” trước đây. Lộ rõ tâm thế “xuống nước” của CSVN với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Ông Chính cũng nhắc đoàn đàm phán phải “kịp thời xử lý các vấn đề phía Mỹ quan tâm”, “đáp ứng các yêu cầu phù hợp của phía Mỹ”. Tức là sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của Mỹ để đạt được mục đích cuối cùng: giảm thuế.
Đặc biệt, Phạm Minh Chính có hướng dẫn phái đoàn đàm phán dùng hai con bài tẩy là “giải quyết nhanh các thủ tục hành chính liên quan các dự án đầu tư của doanh nghiệp Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Hưng Yên”.
Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh được Mỹ rót vốn đầu tư nhiều nhất tại Việt Nam. Theo số liệu năm 2022 thì tỉnh này chiếm tới 45,8% tổng vốn đầu tư từ Hoa Kỳ. Nhất là trong lĩnh vực logistics, năng lượng, nhà máy điện, thăm dò và khai thác dầu khí. Còn Hưng Yên, tập đoàn The Trump Organization của gia đình Tổng thống Trump đang có dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD.
Ở đây cho thấy hai mặt của CSVN trong chuyến đàm phán này. Một mặt họ muốn dùng hai tỉnh này để gây áp lực với các doanh nghiệp Mỹ và chính quyền Trump, rằng nếu không giảm thuế thì các dự án đã đầu tư vào Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, CSVN muốn vỗ về Mỹ rằng nếu giảm thuế cho Việt Nam thì các dự án ở Hưng Yên và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được ưu ái hơn, nhất là các dự án của tập đoàn gia đình Trump.
Chiêu vừa đánh vừa xoa này tuy cao tay, nhưng đó là khi Việt Nam ở vị thế chiếu trên. Còn bây giờ đang ở chiếu dưới, cần Mỹ mà lại doạ dẫm Mỹ thì càng dễ mang tới tác dụng ngược. Nhưng có lẽ CSVN đã hết bài nên mới phải dùng tới thủ đoạn ngang ngược này.
___________________
Tham khảo: