Việt Nam Thời Báo

VNTB – CSVN muốn báo chí là đối tác chiến lược để phản biện và đồng hành

Dân Trần

 

(VNTB) – Khi CSVN khánh thành thêm một trung tâm báo chí hiện đại thì người dân và doanh nghiệp chỉ có lo chứ không có mừng

 

Ngày 9/5, CSVN khai trương Trung tâm báo chí thủ đô Hà Nội tại số 17 Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội). Trung tâm này được đầu tư khá hiện đại, nhưng điều đáng chú ý là phát biểu khánh thành của  ông Trần Sỹ Thanh, chủ tịch thành phố Hà Nội.

Ông này cho rằng trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn và kết nối số, thông tin không còn là một chiều hay tuyên truyền, mà trở thành một phần cấu thành của quản trị nhà nước, là năng lực cạnh tranh của địa phương, là “tài sản chiến lược” của quốc gia. “Báo chí không chỉ là công cụ truyền thông, mà là đối tác chiến lược, đồng hành, phản biện, kiến tạo và lan tỏa giá trị”, chủ tịch Hà Nội nói với báo chí. (1)

Ở câu đầu thì nói “thông tin không còn một chiều hay tuyên truyền”, tức thừa nhận trước nay là một chiều, tuyên truyền. Chuyện này CSVN cũng thừa nhận lâu nay rồi, báo chí nhà nước bị ép phải trung thành với chế độ, tuyên truyền định hướng xã hội chủ nghĩa, ca ngợi chủ trương của đảng và nhà nước, nói thẳng ra là nhồi sọ người dân.

Ông Thanh cũng nhắc khéo rằng báo chí là “tài sản chiến lược” của quốc gia. Ở ý này phải hiểu rằng tài sản quốc gia nhưng nhà nước quản lý, giống như khái niệm “đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Tức, báo chí mang tiếng là của dân, nhưng nhà nước quản lý, trả lương cho phóng viên, nhà báo… Nên phải trung thành với nhà nước thì mới có thể tồn tại.

Mà đã là “tài sản chiến lược” rồi thì lại phải đặc biệt hơn, như ông Thanh nói “là một phần cấu thành của quản trị nhà nước, là năng lực cạnh tranh của địa phương”. Vậy thì món “tài sản chiến lược” này phải tiếp tay cho hệ thống quản trị nhà nước, như cách tuyên giáo CSVN thường viết là “đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.

Có lẽ năng lực cạnh tranh của báo chí ở địa phương cũng chỉ loay hoay trong việc tuyên truyền, bảo vệ chế độ và bôi nhọ người bất đồng chính kiến. Hoặc cao lắm là quảng cáo cho các thương hiệu doanh nghiệp trong địa phương. Trước nay báo chí cộng sản vốn quen với truyền thống “tống tiền doanh nghiệp theo dạng “ký hợp đồng quảng cáo”, công ty nào bỏ tiền ra cho báo “bảo kê” thì được yên ổn, được viết bài ca ngợi, còn chỗ nào không chi tiền là bị truyền thông trù dập không thương tiếc.

Trần Sỹ Thanh không hề nói tới tôn chỉ tối cần thiết của báo chí là phải trung thành với sự thật khách quan, mà chỉ nhắc rằng “Báo chí không chỉ là công cụ truyền thông, mà là đối tác chiến lược, đồng hành, phản biện, kiến tạo và lan tỏa giá trị”. Đây cũng là quan điểm chung của các quan chức CSVN, luôn coi báo chí là công cụ để nhồi sọ người dân, chứ không bao giờ nghĩ tới những giá trị cốt lõi của báo chí, không bao giờ nghĩ tới việc tạo điều kiện cho báo chí bảo vệ người dân yếu thế, phản ánh bất công…

Mà đã là “công cụ” rồi thì “đồng hành” chẳng qua chỉ là nói khác đi của hai chữ “trung thành” với chế độ. Công cụ phản biện thì cũng chỉ là phản biện với những người yêu nước, phản bác thế lực thù địch như đã nói ở trên. Chứ có cái công cụ nào dám phản bác lại chủ đâu, báo cộng sản mà phản biện lại đảng cộng sản thì làm sao sống nổi! “Kiến tạo và lan toả giá trị” như ông Thanh nói thì cũng chỉ nằm ở phạm vi tìm kiếm các luận điệu mới đặng mị dân, dắt mũi người dân. Vì càng ngày các nhà đấu tranh dân chủ, phản biện xã hội càng có những lý luận giỏi hơn, nên báo chí phải ranh ma hơn mới dắt mũi dân được.

Bởi vậy, khi khánh thành thêm một trung tâm báo chí hiện đại thì người dân, doanh nghiệp chỉ có lo chứ không có mừng. Doanh nghiệp thì chẳng biết sắp tới sẽ phải bị ép ký thêm những “hợp đồng quảng cáo” trị giá bao nhiêu để được bảo kê yên ổn, còn người dân thì không biết sẽ đối diện với bao nhiêu là tin giả, tin xấu, tin độc, bôi nhọ người yêu nước, chia rẽ dân tộc…

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://tuoitre.vn/chu-tich-ha-noi-bao-chi-la-doi-tac-chien-luoc-de-phan-bien-dong-hanh-cung-thu-do-2025050918270171.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm thà uống “thuốc Tàu” chứ không dám xài “thuốc Tây”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – “Xửa” Hiến Pháp nhưng cấm đụng đến đảng!

Bùi Ngọc Dân

VOA – TBT Tô Lâm ‘sốt ruột’ vì Việt Nam ‘lò dò, lom dom’; nhiều người gợi ý dân chủ là chìa khóa

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo