Đài truyền hình nhà nước Nga nổi giận: phải bắn vào đầu Prigozhin
Truyền hình nhà nước Nga đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc Yevgeny Prigozhin rời sang Belarus. Cho đến nay Prigozhin dường như đã ra đi mà không bị trừng phạt hay nguy hiểm đến tính mạng. Vladimir Solovyov tuyên bố: “Phản bội trong thời chiến là một trọng tội.”
Giám đốc RT, Margrita Simonjan cũng phát biểu trong chương trình. Bà rất bất ngờ trước kết quả này. ” …làm thế nào điều này có thể xảy ra? Họ đã bắt đầu khởi tố hình sự đối với Prigozhin và sau đó lại để ông ta đi,” bà phẫn nộ nói về Prigozhin. “Ông ta đã sang Belarus. Đây là một sự ô nhục, vượt ra ngoài mọi tiêu chuẩn của hệ thống luật pháp của chúng ta.”
Dân biểu Andrey Gurulev, người từng đề nghị đánh bom cảng Rotterdam- Hà Lan trên TV, thậm chí còn đi xa hơn. “Tôi tin chắc rằng trong thời chiến, những kẻ phản bội phải chết. Nói gì thì nói, cho một viên đạn vào đầu là sự cứu rỗi duy nhất cho Prigozhin và Utkin,” Gurulyov nói về ông chủ Wagner và một trong những những người đồng sáng lập đội quân đánh thuê.
Tướng về hưu Yevgeny Buzhinsky cũng gọi sự hỗn loạn ngày hôm qua là “thật siêu thực” trên truyền hình nhà nước Nga. Ông cũng tố cáo rằng máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu của Nga đã bị lực lượng Wagner bắn hạ. “Phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của các phi công đã thiệt mạng trong vụ này.”
Tổng thống Zelensky nói chuyện với Tổng thống Biden về sự hỗn loạn ở Nga
Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về tình hình ở Nga. “Thế giới phải tiếp tục gây áp lực lên Nga cho đến khi trật tự quốc tế được khôi phục”, Tổng thống Zelensky viết trên Twitter sau cuộc điện đàm.
Zelensky cũng cảm ơn Biden vì đã hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là việc cung cấp hệ thống tên lửa Patriot. “Điều quan trọng là mở rộng khả năng bảo vệ bầu trời của Ukraine. Tôi cũng cảm ơn ông ấy vì đã hỗ trợ liên minh máy bay chiến đấu”, Zelensky cho biết về thông báo trước đó của Biden rằng Mỹ sẽ cho phép các phi công Ukraine được huấn luyện với máy bay chiến đấu F-16.
Biden và Zelensky cũng thảo luận về hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: mọi việc đang đi đúng hướng
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ sau sự hỗn loạn ngày hôm qua ở Nga. “Chúng tôi đồng ý rằng chính quyền Nga yếu kém và rút quân đội Nga khỏi Ukraine là lựa chọn tốt nhất cho Điện Kremlin. Nga giải quyết các vấn đề của chính mình rất tốt”, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov viết về cuộc điện đàm với Bộ trưởng Austin. “Chúng tôi cũng nói về cuộc phản công và các bước tiếp theo trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine. Mọi việc đang đi đúng hướng. Ukraine sẽ giành chiến thắng”
“Đừng cấm Wagner, đó là món quà cho Ukraine và NATO”
Chủ tịch ủy ban quốc phòng tại Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov cho rằng không nên cấm đoán nhóm Wagner và chỉ ủng hộ việc thay thế lãnh đạo đội quân đánh thuê nếu cần thiết. Theo ông, các thành viên Wagner chiếm Rostov-on-Don “không có gì đáng chê trách”. Trả lời phỏng vấn tờ báo Vedomosti của Nga, ông nói: “Họ tuân theo lệnh chỉ huy.
“Iosif Vissarionovich đã nói rằng con cái không có trách nhiệm với cha mẹ của chúng,” Kartapolov dẫn lời Joseph Stalin với tên khai sinh là Iosif Vissarionovich Dzhugashvili. “Ai gây ra cuộc nổi dậy phải chịu trách nhiệm.”
Kartapolov nhấn mạnh rằng lực lượng Wagner là đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của Nga. “Và rồi để đón lõng, tước vũ khí và giải tán họ: không có món quà nào tốt hơn dành cho NATO và người Ukraine,” ông nói.
Litva muốn củng cố sườn đông NATO vì Prigozhin ở Belarus
Tổng thống Litva Nauseda tin rằng NATO nên tăng cường hơn nữa sườn phía đông nếu Belarus thực sự trở thành ngôi nhà mới của nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin. Nauseda nói đến điều này sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Livia sau cuộc nổi loạn của ông chủ lực lượng Wagner.
“Nếu Prigozhin hoặc một phần của lực lượng Wagner ở Belarus, với kế hoạch không rõ ràng và ý định không rõ ràng, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tăng cường an ninh ở biên giới phía đông. Và tôi không chỉ nói về Litva, mà chắc chắn là cả toàn khối NATO,” Nauseda nói. Theo Nauseda, Belarus đã trở thành thiên đường cho tội phạm chiến tranh.
Nhà lãnh đạo Litva kỳ vọng rằng Tổng thống Putin sẽ phải đối đầu thường xuyên hơn với những người thách thức sau ngày hôm qua. “Hoàng đế không có quần áo,” ông nói.
Putin gọi lại cho Lukashenko
Putin đã gọi điện cho Tổng thống Belarus Lukashenko lần thứ ba, hãng thông tấn nhà nước Minsk Belta đưa tin. Tổng thống Lukashenko hôm qua đã hỗ trợ hòa giải thành công giữa Kremlin và lực lượng Wagner đang trên đường tiến công vào Moscow.
Hãng tin không tiết lộ họ đã thảo luận những gì trong thời gian này. Putin và Lukashenko cũng đã gọi điện hai lần vào ngày hôm qua (24-6) để giúp tình hình giảm leo thang.
Prigozhin ‘gởi lời thăm hỏi’ nhưng vẫn bặt vô âm tín
Hiện vẫn chưa rõ thủ lĩnh Wagner Prigozhin đang ở đâu. Đêm qua Prigozhin rời Rostov-on-Don trong tiếng vỗ tay và không có hình ảnh nào của ông xuất hiện kể từ đó. Ông Prigozhin sẽ đến Belarus, nhưng không ai biết giờ ông ta có ở đó hay không. Kênh Telegram thường hoạt động của Prigozhin cũng im lặng kể từ khi thông báo về sự ra đi của ông.
Đài truyền hình nhà nước Nga RTVi đưa tin phòng báo chí của Prigozhin nói rằng ông chủ Wagner gửi lời thăm hỏi tới mọi người. Prigozhin sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào về việc rời đi của mình sau khi tình hình trở lại bình thường.