VNTB – Dân không yên tâm tiêm vắc xin Trung Quốc

VNTB – Dân không  yên tâm tiêm vắc xin Trung Quốc

Nguyễn Huỳnh

 

(VNTB) – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu ‘Vắc xin về đến đâu tiêm hết đến đó’ và kêu gọi người dân xin đừng ‘kén cá chọn canh’ khi chích vắc xin.

 

Có lẽ ý của Bộ trưởng Y tế muốn nói đến người dân e ngại vắc xin có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tin tức hành lang cho hay phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đang ‘lobby’ báo chí trong tuyên truyền kêu gọi dân chúng chấp nhận chích ngừa Covid với vắc xin Vero Cell mà tập đoàn bất động sản Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra đến 45 triệu USD nhập về 5 triệu liều từ Trung Quốc.

Tin tức cho hay tối 2-8, một bản tin trên đài truyền hình quốc gia đã hưởng ứng lời ‘cậy nhờ’ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Thế nhưng ở các tòa soạn tại Sài Gòn thì dường như chưa có động thái ‘gật đầu’ nào về ‘nhờ cậy’ ấy.

Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Khế công khai trên tài khoản facebook cá nhân của ông như sau hôm 2-8 (trích):

“Giờ đây, trên các trang mạng, các group gia đình, lại  hoang mang sợ không chích vaccine sẽ bị phạt, người ta liên tưởng đến việc bà chủ Vạn Thịnh Phát vừa tài trợ nhập về 5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, sẽ ép họ chích. Tôi xin nói thẳng vào vấn đề được cho là nhạy cảm này.

Tôi nói với những người thắc mắc chung quanh: trên báo loan tin không chích vaccine sẽ bị phạt chỉ khi được cơ quan y tế yêu cầu,chứ chưa ai nói, không chích vaccine Tàu sẽ bị phạt.

Hôm qua, tôi nói thẳng với một quan chức cao cấp, bạn tôi, rằng: vấn đề vaccine Trung Quốc, không phải đơn thuần bàn về vấn đề khoa học là xong, mà là vấn đề lòng tin với sản phẩm của Trung Quốc đối với đa số người dân Việt Nam.

Họ có quyền chọn hoặc không chọn sản phẩm nào họ tin cậy. Vị quan chức đó hoàn toàn chia sẻ với tôi. Trước khi tiêm chủng hay phẫu thuật bất cứ một bệnh nhân nào, trên giấy tờ cần thiết, bệnh viện đều bắt buộc ghi có sự đồng ý của bệnh nhân cho việc tiêm chủng hoặc phẫu thuật đó.

Nhiều người hoang mang sau khi báo loan tin, sẽ bị phạt nếu không chịu chích vaccine ngừa dịch. Họ liên tưởng đến việc bắt buộc chích vaccine Tàu. Họ còn nói sao các cơ quan truyền thông nhà nước, không giải thích cho dân rõ điều này, để dẫn đến sự lo lắng hoang mang không cần thiết.

Cuộc đối phó với đại dịch lần này, có thể ta phải mất đến hàng tháng trời nữa, mới chặn đứng được sự lây lan của con vVirus chủng delta quái ác này cộng với việc cho triển khai nhanh vaccine, trên cả nước, đặc biệt bước đầu tiên và cấp bách là tập trung cho TP.HCM.

Dịch bệnh tấn công mạnh và hiểm ác, cộng với sự ứng phó chậm chạp và không có cái nhìn tầm xa  của vài người có trách nhiệm phòng chống dịch. Nhưng giờ đây, dù đã muộn, vẫn còn cách giải quyết để có đường ra cho người dân đang vất vả đối phó với dịch” (dừng trích).

Báo Tuổi Trẻ dường như ‘bất tuân dân sự’ trước chuyện ‘lobby’ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, khi ở bài báo phát hành ngày 2-8-2021 đã đặt ngay tựa phủ đầu: “Đông Nam Á và vaccine Trung Quốc: Lựa chọn khó khăn”.

Đoạn mở đầu bài báo viết:

Biến chủng mới Delta của virus corona là một bài thử giấy quỳ với các loại vaccine sản xuất ở Trung Quốc, và tuy đã có những dấu hiệu không được khả quan cho lắm, trong tình cảnh hiện tại đó vẫn là một lựa chọn mà nhiều nước phải tiếp tục”.

Đoạn kết của bài báo, ghi với những con số ‘lạnh sống lưng’:

Ở Indonesia “đa số vaccine được sử dụng cho tới giờ – gần 90% – là do Sinovac sản xuất”, theo truyền thông trong nước. Hiện giờ, với mức hơn 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và tỉ lệ 163 ca trên 1 triệu dân, Indonesia thực ra đã vượt qua Ấn Độ về tỉ lệ người nhiễm (27 ca trên 1 triệu dân) từ cuối tháng 7.

Tỉ lệ tử vong ở đây cũng cao hơn, trung bình là 3 ca trên 1 triệu người, so với không tới 1 ca ở Nam Á, theo Nikkei Asia”.

Tạm gác qua mọi định kiến, người dân không thể nào yên tâm khi chọn vắc xin do Trung Quốc sản xuất để chích ngừa Covid vì một lẽ rất đơn giản: lợi bất cập hại!


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)