VNTB – Đảng độc quyền về đất đai dẫn đến ách tắc đầu tư công?

VNTB – Đảng độc quyền về đất đai dẫn đến ách tắc đầu tư công?

Nguyễn Huỳnh

 

(VNTB) – Đảng thông qua nhà nước trong vai trò “đại diện chủ sở hữu” về đất đai, và sự độc quyền sở hữu này tiếp tục là nguyên nhân dẫn tới ách tắc đầu tư công.

 

Đảng độc quyền quản lý

Cơ quan tuyên giáo đảng lập luận rằng sở dĩ Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”, là thể hiện sự vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vấn đề đất đai vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, bởi đất đai là tài sản cực kỳ quý báu, là một nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay…

Trong những năm qua, thực tiễn đã có những mâu thuẫn phát sinh liên quan quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhưng quyền của chủ sở hữu đại diện, nhất là quyền định đoạt và quyền hưởng lợi từ đất đai chưa được định rõ.

Ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh, theo bà Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh này cho rằng, một nguyên nhân quan trọng dẫn đến giải ngân chậm là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. “Người dân đòi giá bồi thường rất cao, cao hơn giá nhà nước quy định, nên bồi thường giải phóng mặt bằng ở Bắc Ninh cực kỳ khó khăn” – bà Nguyễn Hương Giang thông tin thêm.

Cũng liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Trương Quốc Huy Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho rằng, muốn giải phóng mặt bằng một dự án giao thông thì phải di dời nhà dân đi nơi khác, đi nơi khác lại giải phóng ở đó, như vậy là 2 lần giải phóng mặt bằng.

Còn theo ông Võ Thành Hưng – Thứ trưởng Bộ Tài chính, thì thời gian qua giá nhà đất ở một số địa phương có tăng, đấy cũng là một yếu tố dẫn đến giải phóng mặt bằng sẽ khó khăn hơn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều vụ việc liên quan đến đất đai thì công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp vướng mắc.

Chờ đợi sửa luật đất đai

Tình trạng chung ở các địa phương về ách tắc đầu tư công liên quan lãnh vực đất đai, đó là vướng mắc về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất…

Ông Đỗ Thành Trung – vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và đầu tư – cho rằng giải phóng mặt bằng không chỉ vướng ở Luật đầu tư công, mà vướng ở nhiều luật khác, khi làm được thủ tục thì phải làm vô vàn bước. Chưa kể năng lực chủ đầu tư hạn chế, ban quản lý dự án thì muốn tự bảo vệ mình nên cứ làm tuần tự từng bước.

“Như việc xin giấy phép khai thác mỏ tới 357 ngày, nếu cứ tuần tự thì bao giờ xong, nên nếu ban quản lý có kế hoạch, chủ động thì mới làm được. Có lẽ ta đang đẩy trách nhiệm cho nhau, nên cần phải làm rõ hơn trách nhiệm của trung ương, địa phương trong quá trình báo cáo, thực hiện thế nào, kèm theo thời gian thì mới công bằng với nhau”, ông Trung nhận định.

Ông Lê Văn Bình – cục trưởng Cục Kinh tế và phát triển quỹ đất, Bộ Tài nguyên và môi trường, nhìn nhận đối với ban hành nghị định giá đất hiện nay đang gây khó, gây tranh cãi, không thống nhất ở địa phương khi triển khai thực hiện. Do đó Bộ Tài nguyên và môi trường đang nghiên cứu, chờ tới đây khi sửa đổi Luật đất đai và các văn bản khác sẽ có hướng dẫn, xem xét sửa đổi cho rõ ràng hơn.

“Vướng mắc về giải phóng mặt bằng do chính sách giá đất có sự chênh lệch lớn giữa giá thực tế ngoài thị trường và giá của địa phương ban hành; mất nhiều thời gian, thủ tục để xác định nguồn gốc đất…, do đó làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân” – ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhấn mạnh.

Trong chuyện đất đai này cho thấy vẫn rối rắm khi nhân danh quyền lực chính trị, phe nhóm nào đó cố tình trì hoãn, đơn cử như chuyện mới đây Bộ Giao thông vận tải lại có văn bản đốc thúc UBND TP.HCM, Bộ Quốc phòng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) “phối hợp thực hiện bàn giao đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất để xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất”.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Công Tâm 1 year

    Đảng chỉ cần phát triển 1 ngành kinh tế phân lô bán nền, ăn suốt đời không hết