Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đầu tư vào “nghề công chức”: Lợi cho quan mà hại cho dân

Dân Trần

 

(VNTB) – Việc CSVN tỏ ra hào phóng với đảng viên thì cũng dễ hiểu, vì muốn làm cán bộ nhà nước thì phải bỏ tiền ra mua ghế, càng ngồi lâu, leo cao thì càng phải chi nhiều tiền.; còn công nhân mất việc thì chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Con số “hỗ trợ” cho cán bộ, công chức nghỉ việc để tinh gọn bộ máy theo Nghị định 178 khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ. Ở Huế, sẽ có 776 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi; trung bình, mỗi người dự kiến nhận hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng; tổng chi ngân sách sẽ khoảng 1000 tỷ đồng cho phi vụ này. (1)

TPHCM còn “chơi sộp” hơn khi công bố sẽ chi 17.000 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc do tinh gọn bộ máy. Mức hỗ trợ cao nhất lên đến hơn 2,6 tỷ đồng/người; gồm 1,6 tỷ đồng được chi trả theo chế độ nghỉ hưu sớm quy định tại Nghị định 178 và hơn 1,1 tỷ đồng được hỗ trợ thêm theo Nghị quyết của HĐND TPHCM. Những người nhận hỗ trợ gồm 6.291 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh gọn; 418 người phụ trách công tác Đảng dôi dư; 450 trường hợp không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm. (2)

Nghị định 178/2024/NĐ-CP quy định mức trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi cho quan chức cộng sản rất cao. Điều 7 Nghị định số 178 viết: Trường hợp có tuổi đời từ đủ 05 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu trong trường hợp điều kiện lao động bình thường, ngoài chế độ hưởng lương hưu không bị trừ % do nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Không chỉ vậy, quan chức còn được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; Được trợ cấp 05 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Như vậy, tiền trợ cấp sẽ là mức lương hiện hưởng bao gồm cả tiền lương và các loại loại phụ cấp nhân với số tháng hưởng trợ cấp. (3)

Phải chi công nhân, người lao động bình thường cũng được hưởng mức trợ cấp như vậy thì không có gì để nói. Trong khi cộng sản luôn tự nhận mình là “đội tiên phong, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động”. Nhưng chẳng có sự ưu ái nào cho người lao động, mà ngược lại, chỉ toàn là áp bức, bóc lột đến tận xương tủy.

Để so sánh những ưu ái mà nhà nước CSVN dành cho đảng viên so với công nhân và người lao động, chỉ cần lên Google tìm kiếm từ khoá về “trợ cấp thất nghiệp” thì sẽ thấy hàng ngàn bài báo phản ánh về những nỗi khó khăn của người dân. Báo Lao Động (một tờ báo của CSVN) ngày 19/10/2024 có bài viết “Nhiều năm đi làm, công nhân chưa nhận trợ cấp thất nghiệp”.

Bài viết có đoạn: “Điều 41 Luật Việc làm 2013 quy định về nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp là bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Song có nhiều công nhân lao động dù đóng bảo hiểm thất nghiệp suốt quá trình lao động nhưng cho đến khi về hưu, họ không được hưởng quyền lợi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp lần nào”.

Về cơ bản thì bảo hiểm thất nghiệp của công nhân cũng giống như tiền “hỗ trợ nghỉ hưu sớm” của quan chức cộng sản. Nhưng quan chức thì nghỉ sớm sẽ được trợ cấp tiền thất nghiệp cộng với lương hưu. Còn người lao động, dù có đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, nhưng cho đến khi về hưu, họ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việc CSVN tỏ ra hào phóng với đảng viên thì cũng dễ hiểu, vì muốn làm cán bộ nhà nước thì phải bỏ tiền ra mua ghế, càng ngồi lâu, leo cao thì càng phải chi nhiều tiền. Bây giờ muốn các sếp bỏ ghế thì nhà nước phải trả lại tiền để các sếp không “tâm tư”, bất mãn… Hoá ra đầu tư mua ghế cán bộ lại có lợi nhuận cao hơn đầu tư bất động sản, kinh doanh. Tới khi mất việc thì cũng được “hoàn vốn”.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở khoản tiền hỗ trợ khủng, mà còn nhiều thứ khác. Thứ nhất, lấy tiền đâu mà hỗ trợ? Một tỉnh “hỗ trợ” từ ngàn tỷ tới chục ngàn tỷ, 63 tỉnh thành thì con số sẽ khủng khiếp cỡ nào, trong khi kinh tế đang khó khăn… Thì chắc chắn thuế sẽ tăng, các mức phạt hành chính, giao thông cũng sẽ tăng, phải móc tiền dân để bù vô túi các quan. Nhà nước phải in thêm tiền và lạm phát là điều chắc chắn. Thứ hai, các quan nhận được tiền thì sẽ làm gì? Họ đâu có kinh nghiệm kinh doanh, làm ăn… Nếu họ mua nhà, mua vàng, thì giá bất động sản, giá vàng sẽ tăng cao. Hoặc họ đem tiền ra nước ngoài định cư thì coi như Việt Nam lại làm giàu cho thế giới…

 

___________________

Tham khảo:

(1) https://baomoi.com/hue-du-kien-ho-tro-trung-binh-1-3-ty-dong-nguoi-thuoc-dien-tinh-gian-sap-xep-to-chuc-bo-may-c51605435.epi

(2) https://vneconomy.vn/tp-hcm-du-kien-chi-17-000-ty-dong-ho-tro-can-bo-cong-chuc-nghi-viec-do-tinh-gon-bo-may.htm

(3) https://vov2.vov.vn/phap-luat/nghi-huu-truoc-tuoi-do-tinh-gian-bien-che-duoc-huong-muc-tro-cap-cao-51457.vov2

(4) https://laodong.vn/cong-doan/nhieu-nam-di-lam-cong-nhan-chua-nhan-tro-cap-that-nghiep-1409808.ldo

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tô Lâm mồm ăn bò dát vàng nhưng miệng lại bức xúc về vấn nạn lãng phí

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Quốc hội tuyên bố giao quyền cho Chính phủ

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Việt Nam khó mà được như Venezuela

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo