VNTB – Để hòa giải với kẻ thù, lãnh đạo Nhật Bản cần phải biết xin lỗi

Thái Thịnh (VNTB) Người Nhật biết làm thế nào để nói lời xin lỗi khi họ cảm thấy cần. Trong dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Tập đoàn Mitsubishi đã xin lỗi những người Mỹ đã bị bắt bởi quân đội của Nhật Bản và buộc phải làm việc trong các mỏ đồng. Chỉ có hai trong số những cựu tù nhân Mỹ được biết là vẫn còn sống và chỉ một là đủ sức khỏe để tham dự lễ vào cuối tuần, nhưng các thông báo tìm kiếm từ lâu của tập đoàn này được coi là tín hiệu chân thành để quá khứ được đặt lại phía sau, theo scmp.

Có lẽ Thủ tướng Shinzo Abe có thể làm tương tự cho người Trung Quốc và người Hàn Quốc – những quốc gia vốn phải chịu đựng nhiều bi thương trong những năm bị Nhật Bản xâm lược và chiếm đóng.

Đại diện Mitsubishi có lời xin lỗi một trong hai tù binh Mỹ còn sống mà họ tìm được.

Trước đó 5 năm, Chính phủ Nhật từng xin lỗi những người sống sót sau thế chiến thứ II. Các doanh nghiệp khác dự kiến ​​sẽ theo bước của Mitsubishi. Tuy nhiên, người Nhật vẫn chưa xin lỗi người Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines khi buộc người dân các nước này trở thành lao động, và nô lệ tình dục. 


Trong ngày 15/08 sắp tới đây, một tuyên bố như vậy từ Abe nhằm đánh dấu sự đầu hàng của Nhật Bản có vẻ rất khó khăn, dù sự chân thành của thủ tướng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến thăm Trung Quốc. 
Ông Abe được mời tham dự lễ kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thế giới II tại Bắc Kinh vào ngày 03 tháng 9, một sự kiện mà tiếng nói của Thủ tướng Abe có thể được xem thực tế về sự hòa giải. Nó là một lời nhắc nhở rằng một thảm kịch như vậy có thể tránh được và không bao giờ lặp lại. 

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã được mời tham dự lễ kỷ niệm kết thúc thế chiến II tại Bắc Kinh vào ngày 03 tháng 9, một sự kiện được coi là sự hòa giải. Ảnh: Kyodo
Sự có mặt của lãnh đạo Nhật Bản tại thời điểm đó có thể xem là cơ hội tuyệt vời để bày tỏ với Chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác của châu Á từng chống lại sự xâm lược của Nhật Bản rằng, ngăn chặn các thảm kịch tương tư trong tương lai. 
Thủ tướng Abe vẫn chưa đáp lại lời mời và có lẽ sẽ khó có sự chấp nhận khi ông sở hữu trong mình khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa (cánh hữu). Thay vào đó, ông được cho là đang tìm cách tham dự một ngày kỷ niệm từ hai phía, giống như thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng tiến hành lễ kỷ niệm với Nga trong tháng 5, đánh dấu sự thất bại của phát xít Đức. Nhưng cách Nhật và Đức xử lý vấn đề chiến tranh là khác nhau rõ rệt. Trong khi các chính trị gia Đức đã xin lỗi và nhiều lần bày tỏ sự hối hận của mình thì lãnh đạo Nhật Bản đã cố gắng bóp méo lịch sử. 
Hòa giải đòi hỏi một thái độ chân thành, từ trong lời nói lẫn việc làm. Cho đến nay, Thủ tướng Abe và những người thân tín của mình vẫn còn thiếu – cả hai. 
Kỷ niệm kết thúc của chiến tranh là một cơ hội lý tưởng để sang trang mới trong quan hệ các nước.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)