VNTB – Đến quan chức còn không chịu làm gương nữa kia mà…

VNTB – Đến quan chức còn không chịu làm gương nữa kia mà…

Lê Tự Do

 

(VNTB) – Vi-rút tàu chỉ tấn công người dân, còn các đồng chí quan chức là ‘người mình’ nên nó sẽ… bỏ qua (?!)

 

Ghi nhận từ thực tế, không những ở một số cơ sở y tế mà trên nhiều tuyến đường cũng đầy những khẩu hiệu cảnh báo về dịch Covid-19 để nhắc nhở người dân không nên lơ là phòng dịch. Dễ dàng bắt gặp, có thể kể đến như Vaccine + 5K = phòng bệnh hiệu quả, hay “vắc-xin hiệu quả là vắc-xin được tiêm sớm nhất”….

Đợt giãn cách vừa qua, có thể nói là quãng thời gian mà nhiều người mỗi khi nhắc lại là đầy những cảm xúc. Có người ám ảnh, có người lạc quan, có người nhớ mãi, có người “chửi”…. Cũng chính vì những lẽ đó, có lẽ, nhiều người cũng rất sợ cái quãng thời gian đó quay trở lại, nên, dường chừng như, ai cũng kỹ lưỡng hơn.

Cũng có ý kiến cho rằng, đi dạo một vòng ở các con đường, không khó để bắt gặp những cảnh người dân không đeo khẩu trang hoặc tụ tập không tuân thủ 5K. Điều này là không sai. Nhưng, có chắc ở trong mọi trường hợp, mọi thời gian, họ đều không đeo? Và vì sao những đối tượng đó tạm thời kéo khẩu trang xuống?

Gạt bỏ hết tất cả mọi lý do, ngay cả với một số quan chức của Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch nước, còn không tuân thủ 5K, trách gì người dân?

Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, chiều ngày 30-11-2021 tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Lãnh đạo chức vụ một số đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tham dự buổi lễ, có lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

Cũng theo trang này, những hình ảnh được đăng tải, cho thấy, trong buổi lễ diễn ra ở phòng kín – máy lạnh, có người đeo khẩu trang, cũng có người không đeo. Riêng những bức hình chụp ngài Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trao hoa và quyết định, ngài Long đều không đeo khẩu trang. Điều này đã vi phạm quy tắc khẩu trang trong 5K. Đó là chưa kể đến vấn đề tụ tập cũng như khoảng cách, nhất là Hà Nội, ngày nào cũng có vài trăm ca nhiễm.

Một hành động tương tự đến từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc trưa 1-12 (giờ Matxcơva) khi ông cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh và lăng Lenin. Theo hình ảnh ghi nhận từ báo chí, nhiều quan chức trong đoàn (trong đó có ông Nguyễn Xuân Phúc) đều không đeo khẩu trang, đứng bên cạnh nhiều người khác, đều tuân thủ quy tắc khẩu trang – bất chấp Nga là quốc gia vẫn trong tình cảnh ngặt nghèo của dịch giã.

Hàng loạt thắc mắc như sau:

“Tôi không biết có quy định, quy tắc nào về vấn đề phòng chống dịch Covid-19 cho các vị quan chức hay không? Nhưng chẳng lẽ, con vi-rút chỉ tấn công người dân, còn ai là quan chức, nó sẽ bỏ qua? Những khẩu hiệu trên các con đường là hợp lý nhưng dưới pháp luật, mọi người đều bình đẳng như nhau. Người dân tuân thủ 5K thì quan chức cũng nên cần như vậy, nhất là đối với Bộ trưởng Bộ Y tế”.

“Ngay cả quan chức, trong đó có cả ngài Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn vi phạm 5K. Đưa ra khuyến cáo một đằng, ngài lại làm một nẻo. Rồi còn cả ngài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đi tiếp xúc với người dân thành phố đeo khẩu trang, đứng xa; còn tiếp xúc với người nước ngoài thì tháo khẩu trang, tiếp xúc gần. Đó là chưa kể đến việc chưa nghe đến quan chức cấp cao của Việt Nam phải đi cách ly sau chuyến công du quốc tế.

Nói một đằng, làm một nẻo. Vậy thì đừng có lên án người dân ỷ y trong công tác phòng chống dịch Covid-19”…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar

    China covid la dong minh cua Chu phinh ma? vi vay, nen cac quan khong thuc hien cac QD ve phong dich cung la tat nhien thoi? Guong cai KKK gi nua, chung ngoi xom tren HP va PL co ma?