VNTB – Dịch Covid-19 phức tạp: không quá lo nhưng cũng nên cẩn trọng

VNTB – Dịch Covid-19 phức tạp: không quá lo nhưng cũng nên cẩn trọng

Út Sài Gòn

(VNTB) – Nhà chức trách Việt Nam đang xoay như chong chóng về những quyết sách chống dịch Covid-19, trong đó có việc đóng cửa trở lại đường bay thương mại quốc tế vừa mới mở.

 

Tình hình dịch Covid19 ở thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Ở Việt Nam, tuy đúng là phần nào kiểm soát được dịch, nhưng người dân cũng không nên lơ là trong công tác phòng dịch. Tựa như rút kinh nghiệm ở đợt trước, mặc dù chấp nhận bỏ một vài quy định về giãn cách cũng như kiểm soát người từng ở vùng dịch Đà Nẵng đi nhiều nơi, nhưng vẫn có một số bài viết từ các báo cũng như những bảng thông tin điện tử trên khắp các ngả đường, giúp cho người dân phần nào thận trọng hơn trong vấn đề phòng dịch.

– Ái chà, xem ra phải cẩn trọng hơn nữa rồi.

– Có chuyện gì vậy anh Tám?

– À cũng không có gì, chỉ là mới đọc bản tin nội dung ngày 8-10, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký công văn khẩn về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trong tình hình mới.

– Ồ vậy hả anh, không biết có tình hình gì mới không mà phải ký công văn khẩn dữ thần vậy?

– Chắc là không có gì đâu chị Bảy. Chứ tui thấy một trong những tỉnh, thành phòng dịch tốt, trong đó có TP.HCM mình mà chị. Với lại dù sao đi nữa, tui thấy chính quyền thành phố mình cũng kỹ lưỡng, chuẩn bị nhiều thứ ngay từ lúc đầu mà.

Mấy ông như Chủ tịch hay Bí thư có làm gì gọi là một dấu son cho thành phố hay không, cái đó tui không dám lạm bàn nhưng phải công nhận công lao của mấy ổng trong việc tích cực phòng dịch. Dù có một số hành động cũng khó hiểu.

Thí dụ như việc đợt Đà Nẵng mở phong tỏa, thành phố không có làm gắt, đưa ra những biện pháp phòng dịch từ những người từ Đà Nẵng về như Huế. Nói nào ngay, thời điểm đó, tui cũng hơi lo. Nhưng mà mình tin chính quyền có lý do mới làm thế. Chứ ai lại muốn dân địa phương mình bị nhiễm bệnh, đủ thứ phiền phức.

– Ừ, chắc là mấy ổng sợ dân mình lơ là phòng dịch nên ký công văn để nhắc nhở.

– Cũng có thể lắm chứ, nhất là ngoài đường, mấy bảng thông tin cảnh báo về dịch vẫn còn mà. Có điều tui thấy thế này, nếu đúng như trong bài báo viết “UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận huyện, phường, xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh… Các cấp các ngành, đơn vị phải tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi quản lý, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…”.

Vậy tại sao không mạnh dạn đề xuất tạm hoãn cái gọi là đảng sắp tới? Họp hành, bầu bán thì cũng quan trọng đó nhưng thiết nghĩ phòng dịch quan trọng hơn chứ. Khuyên người dân không nên tụ tập, đông người, đeo khẩu trang… là tốt nhưng thiết nghĩ chính quyền nên làm gương trước chứ.

Đại hội thì hôm nay không làm, mai làm, đợi dịch ổn định nhất rồi làm, cũng có sao đâu nè. Nhất là giờ mấy ông này đang chống dịch tốt nữa, nếu họa chăng có đưa người mới về, chí ít cũng tốn thời gian làm quen. Rồi lỡ trong khoảng thời gian đó, có gì xảy ra ai chịu trách nhiệm? Người dân lãnh đủ chứ ai?

– Ờ nghe anh nói cũng có lý, nhưng nói gì thì nói, đại hội cũng quan trọng lắm à.

– Đồng ý là quan trọng. Nhưng tui thấy phòng dịch quan trọng hơn chứ, nên ưu tiên hơn chứ. Đó là chưa kể đến việc ở Việt Nam, sức khỏe lãnh đạo là điều bí mật, không như ở nước ngoài. Mặc dù đúng là có chính sách chăm sóc sức khỏe lãnh đạo hết đó nhưng đời mà sao biết hết được các rủi ro. Rồi vô phòng họp, sao lường hết được? Có chắc tuân thủ các quy định phòng dịch hết không? Dù sao đi nữa, theo tui, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, ai nói mình chết nhát, chịu vậy. Chứ lỡ có gì, phiền phức đủ thứ.

Theo một tờ báo điện tử cho rằng: “Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc (3 cấp) của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 3-10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam – trưởng Ban chỉ đạo – nhấn mạnh chúng ta phải có giải pháp rất cụ thể, thực hiện thật nghiêm, giữ tuyệt đối an toàn, không để dịch bùng phát. Đây là nhiệm vụ chính trị.

Việc thực hiện mục tiêu kép, phải tuyệt đối an toàn khi đó đây đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi lỏng không chỉ trong xã hội mà cả trong cơ quan nhà nước, Phó thủ tướng cho rằng cần phải chuẩn bị tinh thần vì dịch còn kéo dài sang năm 2021…”

Có thể nói, trước tình hình dịch vẫn còn đó, vậy có nên duy ý chí trong việc khăng khăng phải ngày đó, giờ đó, diễn ra hay không? Bởi lẽ, khi có chuyện về dịch xảy ra, chính quyền địa phương nói riêng cũng như chính phủ nói chung vẫn phải là người đứng ra giải quyết. Xem ra, nên thận trọng trong phòng dịch Covid19 vẫn hơn.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)