Việt Nam Thời Báo

VNTB – Diễu binh rầm rộ mà không bảo vệ dân khỏi nạn buôn bán người?

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Cả 3 nước khách mời tới diễu binh lần này cũng lại là 3 nước liên quan trực tiếp tới nạn buôn bán người Việt Nam: Trung Quốc, Lào, Campuchia.

 

Chưa bao giờ người dân hoang mang như thời điểm gần đây, khi cứ bước ra đường là sợ bị bắt cóc, đêm qua biên giới làm khổ sai hoặc đòi tiền chuộc. Chưa bao giờ mà nạn lừa đảo, mua bán người diễn ra công khai, rầm rộ như hiện nay.

Tính theo số liệu do Bộ Công an cung cấp, giai đoạn 2010 tới tháng 6/2021, Việt Nam phát hiện gần 3.500 vụ mua bán người, với 5.000 đối tượng, lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Trong năm 2022, cả nước phát hiện có 222 nạn nhân bị mua bán. 6 tháng đầu năm 2023, số nạn nhân bị mua bán là 224 người. Năm 2024, phát hiện, bắt giữ và xử lý 137 vụ/64 đối tượng/213 nạn nhân và người nghi là nạn nhân.

Tuy nhiên, đó là con số được phát hiện và công bố. Trên thực tế những vụ không được phát hiện, không được giải cứu còn lớn hơn nhiều. Ví dụ giai đoạn cuối 2022 đến giữa 2023, Campuchia đã trao trả cho phía Việt Nam 43 đợt với 1.251 công dân được giải cứu trong các đường dây mua bán người, cưỡng bức lao động. Hoặc vào ngày 12/12/2024, phía Campuchia đã trao trả 400 công dân Việt Nam bị lừa sang làm việc tại các cơ sở bất hợp pháp.

Nói như vậy để thấy số người Việt bị đẩy vào các đường dây mua bán người ở các nước trong khu vực là rất lớn. Với số lượng được Campuchia trao trả đó thì có thể thấy rằng hầu như ngày nào cũng có người bị mua bán.

Vậy thì lực lượng biên phòng, quân đội, công an được lập ra để làm gì? Là những lực lượng được chi ngân sách cao nhất, sóng bằng tiền thuế của dân, nhưng tại sao không thể bảo vệ dân? Chẳng lẽ lập ra chỉ để đi diễu binh, phô trương lực lượng thôi sao?

Mà nói tới diễu binh, thì cả 3 nước khách mời tới diễu binh lần này cũng lại là 3 nước liên quan trực tiếp tới nạn buôn bán người Việt Nam: Trung Quốc, Lào, Campuchia. Các đặc khu, hang ổ lừa đảo, mua bán người tại Lào, Campuchia hầu như đều do người Trung Quốc đứng sau lưng.

Diễu binh chung thì được, nhưng tại sao lại không kết hợp triệt phá tận gốc nạn buôn người trong khu vực. Hay làm bộ ngó lơ mặt tình cho dân nước mình bị buôn bán? Lưu ý, tiền diễu binh cũng là tiền thuế dân đóng, tiền mời nước khác tới cũng là của dân mà ra. Còn tính mạng người dân thì tại sao không bảo vệ được?

Tung ra những lực lượng vũ trang hùng hậu, hừng hừng khí thế, nhưng chẳng lẽ không đủ năng lực chống lại bọn bắt cóc, buôn người? Vậy rồi làm sao bảo vệ Tổ quốc?

Sẽ có lập luận rằng người dân bị lừa, do dân khờ dại, không cẩn thận… Nhưng biên giới đâu phải cái cổng chùa mà có thể ra vô tuỳ tiện mà để cho người dân bị bắt cóc, mua bán ra nước ngoài như vậy? Nếu biên giới dễ ra vô như vậy thì làm sao bảo vệ Tổ quốc trước quân xâm lược?

Ngoài ra, nhà chức trách cũng cho biết có tới 94% vụ mua bán người liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội với các tài khoản “ảo” trên Facebook, Zalo, Telegram… Nhằm tuyển mộ nạn nhân và phần lớn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng lập các hội, nhóm với những lời mời hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “tuyển dâu cho người Trung Quốc”, từ đó dụ dỗ, tuyển mộ nạn nhân vào các hang ổ tội phạm để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục và một phần lớn số họ bị ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến.

Nói tới đây thì lại liên quan tới an ninh mạng, cũng là quân đội và công an quản lý. Với trang thiết bị hiện đại, lực lượng khủng lồ, nhưng ngày nào cũng có người dân bị lừa. Vậy lực lượng đó có bết dùng công nghệ thiết bị hay không? Hay chỉ dùng công nghệ để tấn công người dân phản biện xã hội, còn chấp nhận chào thua với tội phạm mua bán đồng bào mình?

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Không thể trông chờ hay van xin những kẻ độc tài và luồn cúi đế quốc ban phát dân chủ!*

Phan Thanh Hung

VNTB – Cộng Sản sẽ không còn là cộng sản

Baraju T. Ogelefecejo

VNTB – Những Vướng Mắc Về Điều 4 Hiến Pháp Nói Về Đảng.

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo