Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đỗ Hữu Ca được ân xá khi chưa chấp hành đủ 1/3 án tù

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Lừa đảo 35 tỷ, bị tuyên 7 năm tù, mới ở được 2 năm 2 tháng là ông Ca được về, chẳng những vậy còn có thể được hỗ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh…

 

Đợt 30/4 này, Chủ tịch nước CSVN Lương Cường đã ký giấy ân xá cho 8.055 tội phạm, trong đó là 741 cựu quan chức phạm tội liên quan về quản lý kinh tế. Danh sách này có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, Cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh.

Khó hiểu nhất là trường hợp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Ông Ca bị bắt ngày 18/2/2023, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đã nhận 35 tỷ đồng của trùm buôn hoá đơn Trương Xuân Đước với mục đích “chạy án” (nhưng ông Ca chạy án không được).

Ngày 12/4/2024, toà sơ thẩm ra án phạt Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là bản án nhẹ so với khung hình phạt tội lừa đảo (số tiền trên 500 triệu có mức án từ 12 năm tới chung thân).

Sau đó, 26/6/2024, toà phúc thẩm giảm cho ông Ca còn 7 năm tù. Như vậy tính tới thời điểm ân xá thì ông Ca chỉ mới bị giam giữ được 2 năm 2 tháng. Chưa đủ 1/3 án tù. Trong khi đó, theo quy định thì phải ở tù trên 1/3 bản án mới được xem xét giảm án.

Cũng có thể suy luận là tướng Ca bị bắt do lừa đảo tiền chạy án. Thì bây giờ ông này lấy tiền đó đi chạy án. Tướng công an thì chắc phải rành mọi đường đi nước bước để chạy án rồi.

Cũng giống tướng Ca, bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc nhận hối lộ 4 tỷ đồng, và nhiều lần được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tặng quà vào các dịp lễ, tết… với tổng cộng 10 tỷ đồng. Ông Chiến bị bắt giam ngày 24/1/2024, toà tuyên 4 năm 6 tháng tù. Nhưng mới ở tù chưa được 15 tháng là được ân xá.

Chung vụ với Nguyễn Nhân Chiến là Cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cũng nhận hối lộ 2 tỷ đồng và được bị cáo Nhàn nhiều lần tặng quà vào các dịp lễ, tết… tổng cộng 8,1 tỷ đồng. Ông Quỳnh bị bắt ngày 19/1/2024, toà tuyên 3 năm tù, nay cũng chỉ ở tù 15 tháng là về.

Lưu ý, ông Chiến và ông Quỳnh đều được toà tuyên mức án dưới khung truy tố của viện kiểm sát với tội nhận hối lộ từ 1 tỷ trở lên và gây thiệt hại trên 5 tỷ (dính khung cao nhất: 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình). Và những con số này chỉ là bị lộ trong một vụ án, chứ chưa tính những vụ chưa lộ.

Như vậy, ngay từ bản án tại toà là đã thấy rõ chuyện chạy án rồi. Bây giờ ở tù chưa được 1/3 bản án mà đã được ân xá. Thế thì làm sao đủ tính răn đe những tham quan khác? Rồi quan chức nào cũng tranh thủ tham nhũng vài trăm tỷ, vô ở tù vài năm, chạy chọt xong lại ôm mớ tài sản kếch xù về nhà làm người tử tế hay sao?

Một điều hài hước nữa là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, cho biết đặc xá năm 2025 là khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào. Tuy nhiên, các tù nhân chính trị, người bất đồng chính kiến thì không thấy được đặc xá. Phải tới những dịp như Tô Lâm đi Mỹ thì mới được bế ra khỏi tù, như trường hợp ông Trần Huỳnh Duy Thức hồi tháng 9 năm ngoái.

Ngoài ra, ông Phạm Thanh Hà cũng thông báo rằng “những người được tha tù sẽ được hỗ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo”…

Dẫu biết những quan chức giàu có kia sẽ không cần vay vốn gì cả. Nhưng nếu các quan này mà làm hồ sơ vay vốn thì chắc chắn lại có “tiêu cực”. Còn những tù nhân chính trị mới ra tù thì bị cấm cản từ công ăn việc làm cho tới việc đi lại, chứ đừng nói là cho vay vốn lập nghiệp. Không có một sự công bằng, công lý gì ở trong chế độ CSVN hiện nay cả!

 

___________________

Tham khảo:

https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/cong-bo-quyet-dinh-dac-xa-nam-2025-cua-chu-tich-nuoc-cho-hon-8-000-pham-nhan-176924.html

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Các bố ơi, xin đừng làm đầy tớ nữa!

Do Van Tien

VNTB – Nửa thế kỷ đã qua, bao giờ dân Việt Nam là bên thắng cuộc?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Định danh tài khoản mạng xã hội: thêm trò kiểm soát quyền tự do ngôn luận

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo