VNTB – Đô lên, dầu xuống, vàng tuột

VNTB – Đô lên, dầu xuống, vàng tuột

Hồng Dân

(VNTB) – Dù chưa tăng lãi suất điều hành nhưng những động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang mang hơi hướng của chính sách tiền tệ thắt chặt.

Phiên giao dịch hôm 6-7-2022, giá vàng thế giới lao dốc rất mạnh, mất đến 35 USD/ounce, tương đương 1 triệu đồng Việt Nam/lượng chỉ trong vòng 1 đêm. Hiện giá vàng đã rời mốc 1.800 USD xuống còn 1.764 USD/ounce, tương đương 50,1 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, vàng sập giá vì đồng USD lại tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua. Bên cạnh đó là việc giới đầu tư lo ngại những diễn biến tiêu cực đến từ báo cáo việc làm của Hoa Kỳ sắp được công bố sẽ dẫn đến hệ quả Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Vì vậy, họ đã bán tháo vàng.

Hiện đang có sự đồng thuận trong giới chuyên gia rằng Fed sẽ nâng lãi suất lên 0,75% trong tháng 7 này. Điều này sẽ giúp giá trị đồng USD cao hơn nữa và đẩy vàng rơi vào tình thế nguy hiểm.

Giá dầu thường diễn biến trái chiều so với đồng bạc xanh.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tám, 2022 giảm 8,93 USD, hay 8,2%, chốt phiên ở mức 99,5 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng Chín, 2022 giảm 10,73 USD, hay gần 9,5%, xuống 102,77 USD/thùng. Giá dầu giảm mạnh khi các nhà giao dịch lo ngại việc ngân hàng trung ương tại một số nền kinh tế lớn thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát có thể gây rủi ro suy thoái, từ đó khiến nhu cầu nhiên liệu giảm.

Lần gần đây nhất dầu WTI được giao dịch dưới mức 100 USD/thùng là vào ngày 11-5. Trong khi đó, dầu thô Brent có lúc giảm 9,45%, xuống mức 102,77 USD/thùng. Theo hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch & Associates, khả năng suy thoái cao ngày càng áp đảo tình trạng mất cân bằng nguồn cung toàn cầu đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu về dầu.

Trong một báo cáo gửi đến khách hàng, công ty Ritterbusch & Associates (Mỹ) cho biết: “Thị trường dầu dường như đang ghi nhận nhu cầu yếu đi thấy rõ đối với xăng và dầu diesel”.

Ngày 6-7-2022, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 23.171 đồng, tăng 27 đồng so với 24 giờ trước đó. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng thêm 20 đồng, lên giá mua vào 23.180 đồng/USD và bán ra 23.490 đồng/USD; Eximbank cũng tăng 20 đồng so với hôm 5-7, đưa giá mua lên 23.240 đồng/USD và bán ra lên 23.460 đồng/USD…

Trong khi đó, giá euro tiếp tục đi xuống, giá euro tại Eximbank mua vào 23.694 đồng và bán ra 24.217 đồng; giá mua USD là 23.140 đồng và bán ra 23.460 đồng. Giá USD tự do mua vào 23.920 đồng và bán ra 24.030 đồng/USD; giá euro tự do mua vào 24.580 đồng và bán ra 25.000 đồng/euro…

Có giải thích rằng sở dĩ Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD và chuyển từ giao dịch bán ngoại tệ kỳ hạn 3 tháng sang bán giao ngay là nhằm muốn giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất. Đồng thời còn có thể quản lý được dòng vốn ngoại tệ trong hệ thống khi các ngân hàng thương mại phải chủ động về nguồn ngoại tệ giao ngay.

Đang có kỳ vọng là nguồn cung ngoại tệ sẽ tích cực hơn theo yếu tố mùa vụ, đến từ hoạt động xuất – nhập khẩu, và kiều hối. Trong năm 2022 sức ép lên tỷ giá vẫn còn, và có thời điểm VND có thể mất 2,5-3% so với USD, nhưng có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm khi đà tăng lãi suất của Fed có thể đi vào giai đoạn cuối, và rủi ro về tăng trưởng/lạm phát của kinh tế thế giới có thể được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Về tình hình xăng dầu ở Việt Nam, thì ngày 11-7 tới đây bắt đầu thực thi một nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn về mức sàn trong biểu khung thuế suất.

Cụ thể: xăng (trừ ethanol) giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít. Dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít. Dầu hỏa giữ mức thuế 300 đồng/lít.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)