(VNTB)-Đỗ Thị Minh Hạnh vừa bị câu lưu tại sân bay Nội bài

Nguồn tin của cộng tác viên VNTB cho biết vào lúc 8 giờ sáng nay 3/9, trong khi chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh lên đường sang Áo thăm mẹ là bà Trần Thị Ngọc Minh đang bị bệnh, nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị giữ lại tại phi trường Nội Bài. Công an đã tịch thu hộ chiếu của Minh Hạnh và cấm xuất cảnh.

Đỗ Thị Minh Hạnh là một cựu tù nhân lương tâm, người vừa được trả tự do trước thời hạn thụ án vào cuối tháng 6/2014. Trước đó, Minh Hạnh là một trong những người khởi xướng phong trào lập công đoàn độc lập và bảo vệ quyền lợi cho công nhân ở Việt Nam. Sau khi tổ chức thành công một cuộc đình công cho hàng vạn công nhân tại Công ty giày Mỹ Phong, cô bị bắt và bị xử án tù cùng với hai người khác là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương.

Hầu như ngay sau khi được trả tự do, vào tháng 8/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh đã công khai hoạt động của Lao Động Việt – một tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi của công nhân.

Đỗ Thị Minh Hạnh không phải là trường hợp duy nhất bị câu lưu và bị tịch thu hộ chiếu ngay tại sân bay. Trước đó đã có nhiều trường hợp blogger bị cơ quan an ninh đối xử vô lối.

Vào tháng 2/2014, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện Hội những người bị thu giữ hộ chiếu. Con số ban đầu của hội này lên tới ít nhất 40 người.

Hiện nay máy điện thoại của Minh Hạnh vẫn “ngoài vùng phủ sóng”…

BBT VNTB

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)