VNTB – Đồng Nai phong tỏa ‘khẩn’ thêm 7 khu vực

VNTB  – Đồng Nai phong tỏa ‘khẩn’ thêm 7 khu vực

Thu Trân

 

(VNTB) – Đêm 11-7, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với 7 khu vực tại thành phố Biên Hòa vì liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

Do phát sinh thêm nhiều ca dương tính ở Công ty PouChen, Changshin, chợ Biên Hòa,… nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Nai đã vội vã phong tỏa thêm nhiều khu vực nhằm kiểm soát dịch. Thời hạn cách ly 21 ngày kể từ 21g ngày 11-7.

Cùng ngày người lao động tại Công ty Pouchen cũng được Ban giám đốc công ty cho phép nghỉ 14 ngày để phòng chống dịch.

7 vùng cách ly y tế tại TP.Biên Hòa gồm:

Tổ 1, khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa gồm 12 hộ với 90 nhân khẩu.

Hẻm 62, khu phố 1 và 1 phần khu phố 3, phường Quang Vinh gồm 58 hộ với 287 nhân khẩu.

Hẻm 128, khu phố 3, phường Quang Vinh, gồm 17 hộ với 93 nhân khẩu.

Một phần tổ 42A và một phần tổ 42B, khu phố 8, phường Tân Phong gồm 59 hộ dân và 165 nhân khẩu.

Một phần khu phố 2 và một phần khu phố 3 phường Hòa Bình gồm 178 hộ với 1.120 nhân khẩu.

 Tổ 7 và một phần tổ 8, khu phố 5, phường Long Bình gồm 40 hộ và 210 nhân khẩu.

Đường Nguyễn Bá Học thuộc tổ 29, khu phố 2, phường Tân Mai gồm 12 hộ dân và 65 nhân khẩu.

Trong ngày 11-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thiết lập 3 vùng cách ly y tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa gồm: Khu vực khu phố 2 và một phần khu phố 3 của phường Hòa Bình gồm 396 hộ dân với 2.331 nhân khẩu; một phần tổ 4 và tổ 13 của khu phố 5, phường Tân Hiệp gồm 96 hộ dân và 298 phòng trọ với 921 nhân khẩu; một phần tổ 36 và một phần tổ 40, khu phố 8, phường Tân Phong gồm 19 hộ dân và 10 phòng trọ với 92 nhân khẩu.

Ngoài ra, thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tại tổ 1, hẻm 3, ấp Bình Phước, xã Tân Bình gồm: 22 hộ dân và 69 nhân khẩu.

Thời gian thực hiện cách ly y tế 21 ngày, từ 12 giờ ngày 11-7-2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan ở các chợ, vào tối 10-7, UBND thành phố Biên Hòa đã yêu cầu lập thêm chốt kiểm soát ở tất cả phường, xã trên toàn thành phố nhằm giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời kiểm soát chặt người ra, vào ở 6 phường có lệnh phong tỏa từ 0 giờ ngày 11-7.

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, ông Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, việc lập thêm chốt ở những địa bàn chưa phong tỏa để kiểm tra mục đích đi lại của người dân trong thời gian đã có chỉ đạo giãn cách xã hội. Nếu người dân ra đường không phải đi mua các loại hàng hóa, hoặc có nhu cầu thiết yếu thì sẽ bị lực lượng kiểm soát nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định.

Người dân được yêu cầu tuân thủ nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn ấp cách ly với thôn ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, ngày thứ hai đầu tuần 12-7, khi người dân, công nhân quay lại nơi làm việc, áp lực ra, vào các chốt kiểm soát giao thông sẽ tăng lên. Việc kiểm soát chặt có thể sẽ dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ trong giờ cao điểm. Các phương tiện giao thông đi qua chốt, địa bàn đang phong tỏa cần cân nhắc để lựa chọn lộ trình phù hợp.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)