Nguyễn Nam
(VNTB) – Hoàn tất phê chuẩn EVIPA và gỡ thẻ vàng IUU thủy sản là trọng trách chuyến công du sắp tới đây ở EU của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm ba nước châu Âu và dự Hội nghị cấp cao ASEAN – EU từ ngày 9 đến 15-12.
Các quan chức cấp cao của Việt Nam thời gian gần đây liên tục có những chuyến công du nước ngoài dày đặc như con thoi: từ ngoại giao chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Bắc Kinh, đến các ngoại giao kinh tế như Chủ tịch nước hết ở Thái Lan liền sang Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội đi Úc vừa xong là bắt ngay sang New Zealand…
Tại Úc hôm cuối tháng 11-2022, tin tức cho hay Thủ tướng Anthony Albanese đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc tạo điều kiện cho lao động nông nghiệp Việt Nam sang làm việc tại Úc, đồng thời khuyến khích thêm công dân Úc sang Việt Nam du lịch, làm việc; doanh nghiệp Úc sang Việt Nam đầu tư.
Yêu cầu trên có nghĩa người Việt Nam sẵn sàng tha phương xứ người để làm nông; và ở chiều ngược lại, mời xứ người sang Việt Nam du lịch để giúp Việt Nam kiếm thêm ngoại tệ.
Giờ là đến lượt Thủ tướng Phạm Minh Chính với chuyến công du châu Âu.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chuyến đi diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexandre De Croo.
Đây là chuyến công du châu Âu thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi nhậm chức, sau chuyến đi đầu tiên vào tháng 11-2021 nhân Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng là du học sinh Việt Nam tại Romania từ 1976 – 1984. Đến năm 1989, ông được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania. Nhiệm vụ của ông ở Đại sứ quán là trực tiếp xem xét, đánh giá sự biến chuyển của các nước Đông Âu, phục vụ cho đường lối của Việt Nam trong thời kỳ này.
Đến năm 1996 ông trở về nước lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Thư ký Tổng hợp Văn phòng Bộ Công an; Phó Cục trưởng phụ trách Cục rồi Cục trưởng Cục Tình báo Kinh tế và Khoa học kỹ thuật Bộ Công an. Năm 2006, ông Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an…
Như vậy chuyến công du châu Âu lần này của ông Phạm Minh Chính xem chừng “trở lại mái nhà xưa” thời trai trẻ hồi mới bước những nấc thang đầu tiên của sự nghiệp. Trong cảm xúc rất có thể đó, liệu ông Phạm Minh Chính sẽ thuyết phục được việc phê chuẩn EVIPA?
Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam với 27 nước thành viên EU. Năm 2018, hiệp định này được tách thành hai phần là EVFTA và EVIPA. Trong khi EVFTA đã có hiệu lực từ năm 2020, EVIPA vẫn đang chờ vì nhiều quốc gia thành viên EU chưa phê chuẩn dù Nghị viện EU trước đó đã thông qua hiệp định này.
Hiệp định EVIPA sẽ thay thế 21 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương hiện hành giữa Việt Nam và các nước thành viên EU. Hiệp định có 4 chương, 92 điều và 13 phụ lục.
Hồi thượng tuần tháng 9 năm nay tại một gặp gỡ ở Hà Nội, ngài Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu Bernd Lange đã nhận lời đề nghị từ phía Việt Nam về việc mong các nước EU sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA, và hỗ trợ Việt Nam sớm được gỡ thẻ vàng IUU trong xuất khẩu thủy sản.
Khi ấy trả lời báo chí, ông Bernd Lange đánh giá thương mại Việt Nam – EU đang phát triển tốt sau hai năm EVFTA có hiệu lực. Trong quá trình triển khai đôi lúc có một số vướng mắc nhưng hai bên đã tìm được cách xử lý.
Liệu với “cách xử lý” một số vướng mắc mà hai bên đã tìm được đó, với chuyến công du sắp tới đây ở EU của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ giúp giải quyết được cả hoàn tất phê chuẩn EVIPA và gỡ thẻ vàng IUU thủy sản (*)?
____________
Chú thích:
(*) Theo thuật ngữ quốc tế, IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý. Năm 2017, Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu (EC) cảnh cáo thẻ vàng vì không tuân thủ quy định IUU. Điều này đồng nghĩa thủy hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác suất, tức doanh nghiệp mất nhiều chi phí phát sinh hơn.