VNTB – Facebooker Nguyễn Trí Gioãn bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 117 BLHS

VNTB – Facebooker Nguyễn Trí Gioãn bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế theo điều 117 BLHS

 

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 15/11, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo khoản 1, điều 117 BLHS đối với Facebooker Nguyễn Trí Gioãn (SN 1979, trú ở phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo truyền thông nhà nước, tháng 2/2018, Facebooker Nguyễn Trí Gioãn đã lập Facebook cá nhân, kết bạn với nhiều đối tượng phản động sau một thời gian theo dõi các bài viết, hình ảnh xuyên tạc, phỉ báng, lăng mạ  chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên một số trang mạng phản động.

Facebooker Nguyễn Trí Gioãn bị kết án 7 năm tù giam vì tội: đăng tải, chia sẻ 6 bài viết và nhiều hình ảnh trên 2 trang Facebook cá nhân có được 320 lượt bày tỏ cảm xúc, 85 lượt chia sẻ bài viết, 882 lượt bình luận; tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật tại TP Hồ Chí Minh để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế; không gỡ bỏ các bài viết có nội dung “phản động”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Trí Gioãn gây nguy hiểm cho xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng, hành động chống đối Nhà nước…Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho biết trên Facebook cá nhân Luật sư bào chữa đã bị Cơ quan An ninh Điều tra từ chối vì “ vì phải giữ bí mật điều tra.” Luật sư không được nhận thông báo bào chữa trong vòng 24 giờ theo như luật định. Ngoài ra Luật sư bào chữa chỉ được thông báo về thời gian mở phiên toà vào chiều cuối tuần thứ Sáu 12/11.

Ông Nguyễn Trí Gioãn, 42 tuổi, ngụ tại Cam Ranh, làm nghề nuôi trồng thủy sản (địa phương gọi là “làm đìa”). Ông bị cho là chủ trang Facebook “Ba Cho”.

Ông Gioãn bị bắt ngày 07/01/2021 khi ông đang lưu thông trên đường trong khu vực ông cư trú.

Gia đình cho biết, trước đây ông Gioãn có vào Sài Gòn tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc khu vào ngày 10/6/2018 và bị phạt hành chính. Sau khi trở về, ông bị mời làm việc nhiều lần và họ đã lập hồ sơ theo dõi ông.

Sau khi bị bắt một thời gian, hàng xóm phát hiện ông Gioãn được cấp cứu tại bệnh viện. Vợ ông biết tin, đến chăm sóc ông, bị buộc cam kết không thông tin ông đang điều trị bệnh để giữ bí mật điều tra. Sau khi ông xuất viện, vợ ông hàng tháng vẫn phải gửi thuốc chữa bệnh cho ông vào trại tạm giam.

Luật sư đăng ký bào chữa cho ông, Cơ quan ANĐT đã từ chối vì phải giữ bí mật điều tra. Hồ sơ đăng ký bào chữa sau đó được gửi đến VKS, Luật sư không nhận được thông báo bào chữa, mặc dù luật quy định phải thông báo trong thời hạn 24 giờ.

Phiên toà triệu tập 4 người làm chứng, gồm có vợ ông Gioãn và 3 người có kết bạn Facebook với “Ba Cho”.

Chiều thứ sáu 12/11, luật sư mới nhận được tin báo phiên toà sẽ được mở vào lúc 7:30 sáng thứ hai 15/11.

Thẩm phán chủ tọa phiên toà là ông Nguyễn Tuấn Long.”


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)