Tin tổng hợp
(VNTB) – Đức Hồng y Robert Francis Prevost của Hoa Kỳ đã được bầu làm giáo hoàng thứ 267 và đã bước lên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter với tư cách là nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới.
Đức Hồng y người Mỹ Robert Prevost đã được bầu làm giáo hoàng thứ 267. Ông đã chọn danh hiệu là Leo XIV, một hồng y phó tế cao cấp đã thông báo.
Người bản xứ Chicago 69 tuổi này là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên và được coi là một nhà ngoại giao trong giáo hội.

Đức Hồng y Robert Francis Prevost của Hoa Kỳ đã được bầu làm giáo hoàng thứ 267 và đã bước lên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter với tư cách là nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới.
Giờ đây, ngài được gọi là Giáo hoàng Leo XIV.

Trong những lời đầu tiên của mình với tư cách là giáo hoàng, Leo đã xúc động nói với đám đông tại Quảng trường Thánh Peter: “Bình an cho tất cả các bạn.”

Phát biểu trước đám đông tại Quảng trường Thánh Peter, Đức Leo đã bày tỏ lòng tôn kính đối với cố Giáo hoàng Francis, kêu gọi đám đông hãy nhớ đến di sản của người tiền nhiệm trước khi phác thảo tầm nhìn của ngài đối với Giáo hội Công giáo.
“Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm để trở thành một giáo hội truyền giáo. Một giáo hội xây dựng những cây cầu và đối thoại,” ngài nói. Phát biểu bằng tiếng Ý trước hàng ngàn tín đồ Công giáo, Đức Leo kêu gọi mọi người “thể hiện lòng bác ái” của mình với người khác “và đối thoại bằng tình yêu thương.”
Đức Leo được bầu chỉ hai ngày sau khi 133 Hồng y họp kín để bầu ra một giáo hoàng mới.

‘Một nhà lãnh đạo phi thường’
Là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu, Prevost đã dành phần lớn sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà truyền giáo ở Nam Mỹ và gần đây nhất là lãnh đạo một văn phòng quyền lực của Vatican về bổ nhiệm giám mục. Ông được kỳ vọng sẽ xây dựng dựa trên các cải cách của cựu GH Francis.
Prevost đã làm việc trong một thập kỷ tại Trujillo, Peru và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ông phục vụ từ năm 2014 đến năm 2023. Năm 2015, ông cũng đã nhận được quốc tịch Peru.
Giáo hoàng mới là thành viên của dòng tu Augustinian – nơi ông cũng đã lãnh đạo trong hơn một thập kỷ với tư cách là vị tướng trước đây của họ, điều này đã mang lại cho ông kinh nghiệm lãnh đạo để lãnh đạo một dòng tu trải rộng trên toàn thế giới.
Được coi là một nhà lãnh đạo có năng lực và thành đạt, Prevost gần đây nhất đã lãnh đạo văn phòng Vatican đầy quyền lực về việc bổ nhiệm giám mục mới, Bộ Giám mục, đánh giá các ứng viên và đưa ra khuyến nghị cho cố giáo hoàng. Ông cũng từng là chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh.
Mặc dù người ta thường nói rằng các hồng y cử tri sẽ luôn tránh xa việc chọn một giáo hoàng từ Hoa Kỳ, do ảnh hưởng chính trị toàn cầu quá lớn của Hoa Kỳ, nhưng kinh nghiệm lâu năm của Prevost ở Peru có thể đã làm giảm bớt nỗi sợ hãi đó trong số các vị hồng y cử tri.
“Ông ấy là người, mặc dù đến từ phương Tây, nhưng sẽ rất chú ý đến nhu cầu của một giáo hội toàn cầu”, Elise Allen, nhà phân tích Vatican của CNN cho biết. “Bạn đang nói về một người đã dành hơn một nửa sự nghiệp [phục vụ] giáo hội của mình ở nước ngoài với tư cách là một nhà truyền giáo ở Peru”.
Allen nói thêm rằng ông được coi là một nhà lãnh đạo phù hợp trong các vòng tròn Vatican vì “ông có thể hoàn thành mọi việc mà không nhất thiết phải độc đoán về cách ông làm mọi việc”.
“Prevost là người được coi là một nhà lãnh đạo phi thường. Ngay từ khi còn rất trẻ, Ngài đã được bổ nhiệm vào các vai trò lãnh đạo”, Allen nói. “Ông được coi là người điềm tĩnh và cân bằng, công bằng và rất rõ ràng về những gì ông nghĩ cần phải làm… nhưng ông không quá mạnh mẽ khi cố gắng thực hiện điều đó”.
Prevost đã lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Villanova ở Pennsylvania và tiếp tục nhận bằng thần học từ Liên minh Thần học Công giáo Chicago.
Sau đó, ông được gửi đến Rome để học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas và được thụ phong linh mục vào tháng 6 năm 1982. Sau này trong sự nghiệp của mình, ông đã giảng dạy giáo luật tại chủng viện ở Trujillo, Peru.
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News ngay sau khi trở thành người đứng đầu Bộ Giám mục, Prevost cho biết: “Tôi vẫn coi mình là một nhà truyền giáo. Ơn gọi của tôi, giống như mọi Kitô hữu, là trở thành một nhà truyền giáo, rao giảng Phúc âm ở bất cứ nơi nào mình đến.”
Những ngày sắp tới là để ăn mừng; tên của Leo sẽ được nhắc đến trong các bài giảng và thánh lễ trên khắp thế giới Công giáo, và sẽ khơi dậy những cảnh tượng đặc biệt vui tươi ở quê hương của ngài. Thêm vào các lễ hội và các cam kết trong nhật ký của tân giáo hoàng là thực tế rằng năm 2025 là năm đại xá của nhà thờ – một lễ kỷ niệm đặc biệt được Đức Giáo hoàng John Paul II công bố cách đây 25 năm, với lịch trình bận rộn các sự kiện do Vatican tổ chức.
Nhưng việc lãnh đạo giáo phái Kitô giáo lớn nhất trong kỷ nguyên không thể đoán trước sẽ đòi hỏi những quyết định khó khăn và quan trọng. Tân giáo hoàng sẽ thừa hưởng một nhà thờ có hình ảnh và tham vọng đã được người tiền nhiệm biến đổi; Đức Phanxicô đã đưa các ưu tiên của nhà thờ ra khỏi các vấn đề xã hội như phá thai, đồng tính luyến ái, vai trò giới tính và biện pháp tránh thai, thay vào đó là ủng hộ những người nghèo, người di cư và người thiếu thốn trên thế giới, và truyền bá một sứ mệnh dựa trên lòng vị tha.
Việc có tiếp tục quỹ đạo đó hay không sẽ là một lựa chọn mang tính quyết định đối với tân giáo hoàng. Việc Francis từ chối sự xa hoa và giọng điệu nhẹ nhàng hơn của ông về các vấn đề xã hội đã được một số nhà lãnh đạo phương Tây ca ngợi, nhưng vẫn còn một phe phái trong nhà thờ ủng hộ một đường lối cứng rắn hơn về các vấn đề tình dục, giới tính, hôn nhân và di cư.
Và ông cũng phải giải quyết các cuộc khủng hoảng từ bên trong. Việc Francis không thể chấm dứt vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em kéo dài nhiều năm trong Giáo Hột cũng sẽ ảnh hưởng đến triều đại giáo hoàng kế nhiệm của ông.
Trước đó, khi đề cập đến trách nhiệm chống lại nạn lạm dụng của giáo sĩ, Prevost đã nói với Vatican News: “Có những nơi đã thực hiện công việc tốt trong nhiều năm và các quy tắc đang được đưa vào thực hiện. Đồng thời, tôi tin rằng vẫn còn nhiều điều cần học hỏi”.
Năm ngoái, ủy ban bảo vệ trẻ em của Francis đã nói trong báo cáo đầu tiên rằng một số bộ phận của nhà thờ vẫn chưa đảm bảo rằng việc lạm dụng được báo cáo đúng cách và nêu lên mối lo ngại về “sự thiếu minh bạch” trong cách Vatican xử lý các vụ việc.
__________________
Tham khảo:
Nguồn tin được tổng hợp từ: CNN, Dailymail.co.uk, ABC News.