VNTB – Giữa đại dịch Corona, Bắc Kinh tăng cường quân sự

VNTB – Giữa đại dịch  Corona, Bắc Kinh tăng cường quân sự

Ngân Bình dịch

(VNTB) – Trong lúc thế giới bị virus corona bao vây, Bắc Kinh đang âm thầm mở rộng quân sự trên toàn thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nắm lấy cơ hội này để đe dọa Đài Loan, gây ảnh hưởng tới châu Âu, hiện đại hóa quân đội và tiến sâu hơn vào Biển Đông.

Khi thế giới cuối cùng nhận ra dịch bệnh lây lan nhanh ở Trung Quốc, một số người đã suy đoán rằng đây có thể là báo hiệu sụp đổ của Đảng Cộng sản. Điều này thậm chí còn được gọi là khoảnh khắc Chernobyl của Trung Quốc. Nhưng thực tế là Đảng Cộng sản đã không chết, và họ đã sử dụng đại dịch để củng cố vị trí trong và ngoài  Trung Quốc. Bằng cách này, Bắc Kinh đã khiến siêu cường Mỹ trở nên mong manh và yếu đuối, Kurt Campbell và Rush Doshi viết trong một nội dung được đăng tải trên “Foreign Affairs” vào ngày 18 tháng 3:

Khi Washington vấp ngã, Bắc Kinh đã nhanh chóng và khôn ngoan hành động để tận dụng sai lầm của Mỹ để lấp chỗ trống và trở thành một quốc gia lãnh đạo toàn cầu trong việc ứng phó với đại dịch |…| những sai lầm của chính Bắc Kinh, đặc biệt là cố che giấu mức độ nghiêm trọng và sự lây lan của dịch bệnh đã gây ra cuộc khủng hoảng thảm họa trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, Bắc Kinh hiểu rằng nếu được coi là quốc gia lãnh đạo và Washington được coi là không thể hoặc không muốn làm như vậy, quan điểm này về cơ bản có thể thay đổi vị thế của Hoa Kỳ trong chính trị thế giới và [vai trò] cạnh tranh cho vai trò lãnh đạo toàn cầu trong thế kỷ 21.

Nói cách khác Trung Quốc đang sử dụng Corona để biến tham vọng toàn cầu thành hiện thực.

Trung Quốc đe dọa thế giới

Thời báo Hoàn cầu đã đăng tải thông tin: “Ngay cả trong trận dịch covid-19 cũng không ngừng chuẩn bị chiến tranh.”

Trong khi mọi người bị phân tâm, Trung Quốc đã tận dụng cơ hội để đe dọa Đài Loan. Tuần trước, tờ “South China Morning Post” đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Gây hấn ở Đài Loan không được chú ý đến trong khi dịch bênh corona hoành hành”. Trong tháng qua, Trung Quốc đã xâm chiếm không phận Đài Loan, tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan và làm hỏng một tàu Cảnh sát biển Đài Loan. Trung Quốc trở nên ngang nhiên đến nỗi các quan chức quốc phòng của Đài Loan đã buộc phải đảm bảo với công chúng vào thứ Hai rằng họ đã sẵn sàng tấn công.

Trung Quốc cũng đã xâm chiếm  các rạn san hô của Philippines và xây dựng các cơ sở mới ở Biển Tây Philippines. Tân Hoa Xã cho biết hai cơ sở là các trạm nghiên cứu, được thiết kế để “giúp các nhà khoa học mở rộng phạm vi nghiên cứu đến sinh thái biển sâu, địa chất, môi trường, khoa học vật liệu và năng lượng biển.” Các cơ sở được xây dựng trên đảo đá Subi và đảo Chữ Thập. Trong khi các rạn san hô này không thuộc về Philippines theo luật quốc tế nhưng lại nằm gần Philippines hơn, Trung Quốc cũng đã cho xây một tiền đồn trên một rạn san hô khác thuộc chủ quyền của Trung Quốc.


Đồng thời, Trung Quốc cũng đã sử dụng cơn hoảng loạn vì virus Corona để vào châu Âu. Một số nước châu Âu đã cần Trung Quốc hỗ trợ để chống lại dịch bệnh, vì vậy Trung Quốc được gọi là vị cứu tinh. Mặc dù khẩu trang, máy thở và nhân viên y tế dường như không giống như là quân đội tiếp quản, nhưng nó đã giúp Trung Quốc có chỗ đứng lớn hơn và mở ra cơ hội hợp tác nhiều hơn trong khu vực. Bắc Kinh cũng cung cấp hỗ trợ như vậy cho các quốc gia bị ảnh hưởng khác. Serbia là một trong những quốc gia thực hiện “Mô hình Trung Quốc” khi cho xét nghiệm trên diện rộng, cô lập, cách ly; và trừng phạt nặng các ai không tuân thủ giữ khoảng cách xã hội và luật cách ly với án từ 3 đến 12 năm. Sự hỗ trợ của Trung Quốc được Tổng thống Serbia đánh giá rất cao. Đây chỉ là một trong nhiều cách mà Trung Quốc có thể sử dụng đại dịch này để đưa Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường đến châu Âu và các khu vực khác. Sáng kiến ​​này cũng bao gồm tham vọng quân sự toàn cầu.

Serbia cũng là một ví dụ chính khác về xuất khẩu mà Trung Quốc có thể lợi dụng trong đại dịch. Vào ngày 29 tháng 3, “South China Morning Post” đã xuất bản bài báo với tiêu đề “Với cuộc khủng hoảng virus, Trung Quốc nhìn thấy cơ hội xuất khẩu mô hình quản trị Trung Quốc.” Nội dunh thảo luận về cách Trung Quốc sử dụng Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường để xuất khẩu cách cai trị của Bắc Kinh thông qua tập trung quyền lực để “thay thế các mô hình tự do phương Tây”. Truyền thông phương Tây đánh giá cao việc xử lý khủng hoảng của Trung Quốc (bỏ qua những tác động tiêu cực của sự cách ly cưỡng bức), cho thấy các nước phương Tây đã trở nên cởi mở hơn với mô hình cai trị này. Serbia đã đàn áp mạnh tay những người không tuân theo các quy tắc cách ly, bên cạnh đó là việc  cảnh sát Anh sử dụng drone – gần giống như Trung Quốc về chiến thuật, và theo dõi dữ liệu quốc gia và điện thoại di động .


Trung Quốc cũng đã đang hiện đại hóa quân đội và cải thiện khả năng quân đội. Bắc Kinh chuẩn bị sơn mới máy bay quân sự để khó bị radar phát hiện hơn. Vào ngày 10 tháng 3, Hải quân và Không quân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chung, “mô phỏng tiếp xúc trực diện với máy bay và tàu chiến nước ngoài xâm lược ở Biển Đông”. Cuộc tập trận đã thực hành tìm kiếm máy bay nước ngoài không xác định, “đẩy máy bay địch ra khỏi không phận Trung Quốc” và thậm chí “bắn hạ máy bay địch bằng tên lửa để ngăn tấn công tàu chiến Trung Quốc”. Quân đội Trung Quốc tuyên bố vào ngày 20 tháng 3 rằng máy bay của họ gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông.

Mỹ chuẩn bị chiến tranh

Hoa Kỳ nhận thức được hành động của Trung Quốc. Vào ngày 4 tháng 3, Hạ viện đã thông qua Đạo luật Đài Bắc (“Sáng kiến ​​bảo vệ và tăng cường quốc tế của đồng minh Đài Loan”), sau đó đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật. Dự luật công nhận sự hỗ trợ liên tục của Hoa Kỳ cho Đài Loan và hứa hẹn sẽ giúp cải thiện vị thế quốc tế của Đài Loan. Thượng nghị sĩ Cory Gardner, người đã ủng hộ dự luật, nói rằng dự luật sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các quốc gia ủng hộ hành động tiêu diệt Đài Loan của Trung Quốc nhằm [đe doạ nền độc lập quốc đảo này] sẽ gánh những hậu quả về kinh tế, an ninh và ngoại giao.


Nhà Trắng đã nhận được một số cảnh báo từ các quan chức quân sự và chính trị, nói rằng Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho cuộc xung đột với Trung Quốc. Chad Sbraja, trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, cảnh báo rằng Trung Quốc hiện là “một trong những quốc gia nỗ lực hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng nhất trong lịch sử hiện đại.” Ông nói: “Những điểm nóng tiềm tàng nhất ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương- eo biển Đài Loan, Biển Đông, Quần đảo Điếu Ngư hoặc bán đảo Triều Tiên – Hoa Kỳ có thể gặp khủng hoảng quân sự với Trung Quốc.” Ông cảnh báo rằng mối đe dọa này nghiêm trọng như Chiến tranh Lạnh. Sbraja cho biết đây không còn là câu hỏi khi nào căng thẳng sẽ leo thang. Một nhà phân tích quân sự cho rằng, đối với Trung Quốc, Đài Loan không phải là mục tiêu, mà chỉ là “khuôn mẫu cho việc cuối cùng [Bắc Kinh] sẽ đe dọa các nền dân chủ khác”.

Trong khi Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc xung đột, Thủy quân lục chiến đã đề xuất kế hoạch 10 năm để chuẩn bị cho cuộc chiến, tập trung vào Trung Quốc. Hiện đại hóa Thủy quân lục chiến bao gồm ngừng hoạt động xe tăng, giảm số lượng bộ binh, giảm mạnh các đơn vị pháo binh và giảm số lượng phương tiện đổ bộ và một số máy bay nhất định. Mục đích của việc này là cho phép tạo ra các quân đoàn biển với vũ khí chống tàu ven biển, các lực lượng đặc biệt để chiếm giữ và thiết lập các căn cứ viễn chinh, và các lực lượng chiến đấu dự định sẽ được sử dụng bên ngoài các căn cứ cố định lớn ở Hoa Kỳ. Thủy quân lục chiến có kế hoạch hợp tác chặt chẽ hơn với Hải quân để chuẩn bị triển khai dưới sức phản vệ lớn hơn hiện tại. Đồng thời, lực lượng này cũng yêu cầu gói ngân sách năm 2021 để mua tên lửa hành trình Tomahawk.

Hoa Kỳ cũng đã tăng ảnh hưởng của mình trong vùng biển tranh chấp ở Trung Quốc và Đông Nam Á. Mặc dù điều này thường giới hạn trong tự do hàng hải, Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc. Vào ngày 19 tháng 3, Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Philippines. Chuyên gia quân sự Bắc Kinh Zhou Chenming nói rằng vì những cuộc tập trận này không phổ biến, nên họ có thể coi đó là lời cảnh báo cho Quân đội Trung Quốc. Nhà phân tích quân sự Bắc Kinh Li Jie đồng ý rằng Hải quân Hoa Kỳ muốn nói với Trung Quốc rằng họ có thể chống lại tên lửa tiên tiến của Trung Quốc. Đồng thời, Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự có trụ sở tại Hồng Kông, nói: “Biển Philippines cũng là một động mạch hàng hải quan trọng khi quân đội Trung Quốc di chuyển tới Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hải quân Hoa Kỳ cần tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự ở khu vực này. Niềm tin chính trị giữa hai nước đang suy giảm.”

Nguồn:
https://www.thetrumpet.com/22167-chinas-military-advances-under-cover-of-coronavirus

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)