(VNTB) – Doanh nghiệp trong nước muốn vay thì phải trích hoa hồng “cảm ơn” quan lớn, còn doanh nghiệp Trung Quốc qua thì lại là nguy cơ phá hoại nền kinh tế.
Chiều 6/5, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo về việc triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng (tương đương 20 tỷ USD) cho vay lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số. CSVN kỳ vọng 500.000 tỷ này sẽ tạo nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư vào dự án hạ tầng trọng điểm và công nghệ số, sản xuất thông minh, tạo bàn đạp để để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số trong giai đoạn tới.
Mức lãi suất ưu đãi dự kiến thấp hơn ít nhất 1% so với mức bình quân hiện tại (6,34% tính tới ngày 10/4, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước), duy trì trong hai năm để doanh nghiệp thuận lợi trong triển khai dự án. Tức là lãi sẽ nằm dưới 5,34%. (1)
Nhìn vào con số 500.000 tỷ thì thấy lớn, nhưng có rất nhiều vấn đề cần bàn. Đặc biệt là việc mức lãi suất giảm 1% chỉ kéo dài trong hai năm. Với những công ty về lĩnh vực hạ tầng, công nghệ số mới thành lập thì mức lãi 5% cũng đã là lớn chứ không nhỏ, rồi sau 2 năm thì có nguy cơ bị tăng lãi, càng là một rào cản. Các doanh nghiệp đầu tư lớn thì khoảng thời gian 2 năm rất khó lấy lại vốn chứ đừng nói tới sinh lời. Chưa kịp hoàn vốn mà bị tăng lãi, thì khác nào là bẫy nợ đối với doanh nghiệp.
Một vấn đề tiêu cực khác là việc tiếp cận gói tín dụng này như thế nào? Cũng theo Phó thống đốc Đào Minh Tú thì “danh mục ưu tiên vay từ gói tín dụng 500.000 tỷ đồng sẽ được các ngân hàng xác định dựa trên đề xuất từ các bộ, ngành, địa phương. Việc này nhằm bám sát chủ trương Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Chính phủ để không dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Bởi trong hàng trăm nghìn dự án, không phải dự án nào cũng phù hợp hoặc cấp thiết để được hỗ trợ”.
Tức là không phải công ty nào làm về hạ tầng, công nghệ số là có thể vay theo gói này. Mà phải có “đề xuất” từ bộ, ngành, địa phương. Nói dễ hiểu là phải có “giới thiệu” từ các quan chức cán bộ cộng sản. Mà cái phí “giới thiệu”, lót tay ở Việt Nam thì dân chúng cũng không lạ gì. Muốn vay được 100 tỷ thì phải hối lộ vài tỷ tới vài chục tỷ cho quan lớn quan nhỏ, còn vay ngàn tỷ, chục ngàn tỷ thì con số lại khác nữa. Doanh nghiệp có năng lực thì không dám vay, còn doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp ma, doanh nghiệp sân sau thì lại tha hồ… Doanh nghiệp làm thì ít, quan ăn thì nhiều, rồi hỏi chất lượng dự án sẽ như thế nào?
Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay thì việc tung 500.000 tỷ đồng ra thị trường sẽ dẫn tới nguy cơ lạm phát rất lớn. Thời gian gần đây tiền Việt Nam liên tục rớt giá so với đồng đô la Mỹ, giá cả hàng hoá thì tăng cao, công ăn việc làm thì không có. Chỉ cần thêm vài chính sách tài chính vỹ mô sai lầm là có thể dẫn tới siêu lạm phát chứ không phải là một viễn cảnh xa xôi.
Chưa kể là nền kinh tế Việt Nam vốn bị thổi phồng bằng các số liệu báo cáo gian dối, các doanh nghiệp nội địa thì chưa đủ năng lực cạnh tranh với quốc tế, chất lượng dự án cũng là dấu hỏi lớn. Rồi giả sử thất bại, doanh nghiệp phá sản thì tiền đâu trả nợ? Còn nếu mời các công ty quốc tế vào dùng các gói tài chính ưu đãi này thì có khi lại dính bẫy của ngoại quốc chứ không phải đùa. Nói thẳng ra là khi Trung Quốc nghe mùi tiền, họ sẽ đưa các doanh nghiệp của họ qua. Vừa vay vốn của Việt Nam, vừa làm các dự án kém chất lượng, gom tiền xong rồi tuyên bố phá sản, bỏ ngang, lúc đó Việt Nam lại càng cay đắng hơn…
___________________
Tham khảo:
(1) https://vnexpress.net/sap-co-goi-tin-dung-500-000-ty-dong-cho-ha-tang-cong-nghe-so-4882435.html