(VNTB) – Việt Nam là đất nước được biết đến, không chỉ trong sách vở mà còn trên thực tế, là đất nước với nông nghiệp phát triển. Việc miễn thuế đất nông nghiệp không những hỗ trợ phần nào cho người nông dân mà còn cải thiện cuộc sống, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững
Quy định đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp là đất dùng vào sản xuất nông nghiệp, căn cứ theo Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993, bao gồm các loại đất: đất trồng trọt, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất rừng trồng.
Nhằm mục đích thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp. Từ đó nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo đó, Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016 và Nghị quyết 107/2020 đến hết ngày 31/12/2030.
“Người Việt Nam hay có câu, bớt được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Việc miễn thuế đất nông nghiệp, có thể khác nhau giữa các hộ, nhưng cũng sẽ giảm một phần gánh nặng cho nông dân, bởi để có được những sản phẩm nông nghiệp, cần nhiều thứ. Rồi giá điện gần như luôn gây “shock” mỗi khi nhận thông báo. Miễn thuế thì sản phẩm sản xuất được cũng sẽ tiết kiệm chi phí hơn”, nông dân Nguyễn Thị Liễu chia sẻ.

Cũng theo báo cáo từ Cơ quan chủ trì soạn thảo, với đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế như quy định hiện hành đến hết năm 2030, số thuế được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm.
Số liệu ghi nhận từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp năm 2024 tăng 2,94% so với năm trước, đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 5,03% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 4,03%, đóng góp 0,10 điểm phần trăm.
Về cơ cấu nền kinh tế năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,86%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,64%; khu vực dịch vụ chiếm 42,36%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,14% (Cơ cấu tương ứng của năm 2024 là 11,86%; 37,58%; 42,30%; 8,26%).
Có thể thấy, giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp năm 2024 tuy có xu hướng tăng, mặc dù đã có chính sách hỗ trợ miễn thuế đất nông nghiệp. Song, xét về cơ cấu nền kinh tế, nông – lâm – thuỷ sản lại chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn.
“Điều này đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do làm nông cực, vừa dãi nắng dầm mưa, rồi dậy sớm hái đồ; đó là chưa kể đến đối diện với đủ loại con vật. Như tôi, có lần, hái đậu đũa khi trời chưa lên hẳn, bị một con rắn lục quấn vào tay, may là chưa bị cắn.
Thứ hai, là tốc độ công nghiệp hoá, nhà xưởng mọc lên, thay thế những mảnh đất trồng trọt hay chăn nuôi. Cho thuê đất làm xưởng cũng nhàn hơn khi làm nông dân.
Thứ ba, đó là cái nhìn, khi không ít người coi trọng các nghề có học thức hơn so với nông dân. Trong khi đó, họ không nghĩ tới, bó rau họ ăn, trái cây họ nhâm nhi, gạo họ nấu… là do ai trồng, ai chăm bón?”, cả một cuộc đời làm nghề nông dân, ông Tư Sơn lý giải về vấn đề.
Vào mùa hạn năm 2024, những cánh đồng khu vực miền tây cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: