Báo Thanh Niên dẫn tin, đây là “kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn).”
Như vậy, lời khẳng định của nhiều chuyên gian phản bác quan điểm của Sở Xây dựng Hà Nội là đúng, thậm chí ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) dám lấy đầu ra để khẳng định 100% cây trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải vàng tâm.
Trước đó, trong sáng 25/03, Sở Xây dựng hà Nội có văn bản trả lời câu hỏi báo chí đặt ra trước đó (20/03), trong văn bản này, Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, “Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng bằng cây Vàng tâm, đây là cây có giá trị, nằm trong sách đỏ, cần phải bảo tồn và phát triển.”
Sở Xây dựng Hà Nội phải chịu trách nhiệm?
Tuy nhiên, trong bản kết luận thanh tra này vẫn để trống phần trách nhiệm cá nhân, tập thể xảy ra sự vụ “trồng nhầm cây” này, khi chưa nói rõ đơn vị nào đã trồng hàng cây mới trên đường Nguyễn Chí Thanh.