Việt Nam Thời Báo

VNTB – Lại là lỗi của thủ tục hành chính?

Định Tường

 

(VNTB) – Trong kho có vắc-xin nhưng không thể mang ra chích ngừa cho dân …

 

Phải đến tối 14-9, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) mới đưa ra lời giải thích vì sao vắc-xin còn trong kho nhưng lại không thể chích.

Có sẵn trong kho nhưng chờ duyệt giá

Bà Dương Thị Hồng – viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) – cho biết vắc-xin sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) sản xuất, và vắc-xin DPT do Viện Vắc-xin và sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất. Tuy vắc-xin đang có sẵn trong kho nhưng không thể mua bán, cung ứng do vướng thủ tục theo quy định.

Trước đó, hôm 12-8, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo về tình hình cung ứng vắc-xin sởi và DPT. Cụ thể, từ tháng 5-2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã không nhận được 2 vắc-xin trên từ Viện Pasteur TP.HCM. Đến ngày 12-8, Viện Pasteur TP.HCM đã phân bổ 6.000 liều vắc-xin DPT hạn dùng đến ngày 5-9 cho HCDC. Số vắc-xin này đã sử dụng hết.

Ngày 31-8, Viện Pasteur TP.HCM có thông báo kho vắc-xin của Viện đã hết các loại vắc xin sởi và DPT. Do đó, ngày 8-9, Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn báo cáo UBND TP.HCM và Bộ Y tế về tình hình trên. Sở Y tế TP.HCM đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo Chương trình tiêm chủng quốc gia phân bổ vắc-xin đủ theo số lượng đã đăng ký đảm bảo tiêm chủng cho người dân.

Trước đó, báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến tháng 7-2022, kế hoạch tiêm chủng mở rộng của TP.HCM chỉ đạt 76,6%, trong khi chỉ tiêu cần đạt 95%. Tất cả 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều không đạt.

Tuy nhiên các báo cáo nội bộ của Sở Y tế TP.HCM không đưa đến phản hồi tích cực nào từ phía liên quan. Phải đến gần hai ngày sau khi báo chí phản ánh tình trạng thiếu vắc-xin phòng sởi (vắc-xin sởi) và vắc-xin phòng 3 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván (vắc-xin DPT) tiêm miễn phí cho trẻ em trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, tối 14-9, Bộ Y tế mới chính thức dẫn thông báo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Lăng kính chính trị: đảng viên quan chức đang ‘tự diễn biến’?

Theo giải thích của phía quản lý nhà nước, hàng năm, trên cơ sở nhu cầu của các đơn vị, địa phương, Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đặt hàng và ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất vắc-xin trong nước để cung ứng một số loại vắc xin như DPT, uốn ván, BCG, viêm não Nhật Bản, viêm gan B, sởi, sởi-rubella, bOB… phục vụ cho cho tiêm chủng mở rộng.

Các vắc-xin được quản lý, điều phối theo quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm chất lượng giao cho các Viện Pasteur/ Vệ sinh dịch tễ khu vực, sau đó cung cấp cho các địa phương, đơn vị triển khai tiêm chủng. Việc cung ứng vắc-xin được thực hiện theo các quy định của pháp luật về giá và đặt hàng.

Bộ Y tế cho biết năm nay đã có quyết định giao dự toán kinh phí và phê duyệt kế hoạch đặt hàng vắc-xin cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tuy nhiên, theo báo cáo của Viện này và một số địa phương, hiện đang thiếu vắc xin DPT và sởi do chưa hoàn thiện thủ tục đặt hàng, ký hợp đồng.

“Bộ Y tế đã và đang quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị sản xuất vắc-xin khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đặt hàng để có vắc-xin cung ứng cho công tác tiêm chủng” – thông báo của Bộ Y tế nêu.

Theo đó, các đơn vị sản xuất vắc-xin khẩn trương xây dựng phương án giá năm 2022 để Bộ Y tế thẩm định, gửi Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt, làm cơ sở thanh, quyết toán theo quy định.

“Hiện các nhà cung cấp gồm Polyvac và IVAC đều có sẵn vắc-xin trong kho. Tuy nhiên, vắc-xin không thể tiến hành mua bán, cung ứng do vướng mắc trong các thủ tục theo quy định hiện hành” – bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giải thích và nhìn nhận tình trạng thiếu vắc-xin bắt đầu từ tháng 8.

Nói cho rõ hơn, “thiếu” ở đây không phải là “không có vắc-xin”, mà là thủ tục về giá theo quy định phải được phê duyệt từ liên bộ y tế – tài chính đã quá chậm chạp. Nếu nhìn vấn đề qua lăng kính chính trị, có thể quy kết là các đảng viên ở hai bộ này đã cố tình tạo hoài nghi trong dân chúng về khả năng quản lý nhà nước của Đảng, qua việc trong kho có vắc-xin nhưng không thể mang ra chích ngừa cho dân chúng…

Ghi nhận đến hết ngày 13-9, danh mục vắc-xin dịch vụ của Viện Pasteur cạn kiệt, tất cả đều hiển thị trạng thái: Hết (http://tiemchung.pasteurhcm.gov.vn/Announcement/VaccinePrice).

Lý do: do khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm.


Tin bài liên quan:

VNTB – Thẩm mỹ chui “ở đây” nhà nước “ở đâu”?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Không phải đãi ngộ mà cần công bằng

Trương Thế Tử

VNTB – Đảng làm sao sai được!

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo