VNTB – Luật sư Lê Quốc Quân sẽ tiếp tục đấu tranh nhân quyền sau ra tù

Thái Thịnh (VNTB) Một trong những nhà bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng của Việt Nam tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động chống Trung Quốc ngay khi được ra tù vào ngày thứ bảy, vị luật sư này đã trải qua hai năm rưỡi tù giam về tội trốn thuế, Agence France-Presse cho biết.

Lê Quốc Quân, một blogger và luật sư Công giáo, cho biết ông đã được thả ra khỏi nhà tù tại tỉnh Quảng Nam vào đầu ngày thứ bảy, đón ông là người trong gia đình, và những người ủng hộ. 

“Tôi rất hạnh phúc”, ông nói với AFP trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình sau khi được thả ra, và nói thêm rằng ông sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sau đó dành thời gian với gia đình của mình.

LS Lê Quốc Quân và vợ. Ảnh: Facebook Lê Quốc Quyết
Vị Luật sư 43 tuổi cho biết ông đã tuyệt thực trong tù năm lần, gần đây nhất là vào ngày 14 kết thúc vào ngày 24.

Ông cho biết ông sẽ có kế hoạch tiếp tục các hoạt động chống Bắc Kinh và nói thêm rằng, bản thân mong muốn muốn tiếp cận lại tin tức báo chí sau một thời gian ngồi trong nhà tù.

Lê Quốc Quân, người viết blog về một loạt các chủ đề nhạy cảm bao gồm các quyền dân sự, đa nguyên chính trị và tự do tôn giáo, đã bị giam giữ kể từ tháng 12/ 2012.

Tháng 10 năm 2013 ông bị kết án về tội trốn thuế, bản án này đã bị Mỹ lên án gay gắt.

Một bức ảnh của anh Quân được đăng trên Facebook Lê Quốc Quyết hôm thứ bảy cho thấy một thể trạng gầy nhưng khỏe mạnh, ông đang mỉm cười và ôm lấy vợ của mình. Bức ảnh thu hút hàng trăm lượt thích và bình luận chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Vị luật sư này luôn phủ nhận các cáo buộc chống lại ông. Ông nói với AFP hôm thứ bảy rằng án tù đối với ông là một “sai phạm của công lý” và rằng ông sẽ tiếp tục quay trở lại làm việc để giúp đỡ những người khác đang trong tình trạng trước đó của ông – “ngồi tù vì bất đồng chính kiến.”

Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích bản án dành cho ông Lê Quốc Quân và nhiều lần kêu gọi Hà Nội trả tự do cho vị luật sư Công giáo này.

Việt Nam, một nước độc đảng, thường xuyên bị lên án bởi các nhóm nhân quyền và các chính phủ phương Tây bởi quốc gia này luôn tìm cách đàn áp các nhà đối kháng chính trị và diễn ra vi phạm có hệ thống về quyền tự do tôn giáo. 

Nhưng Hà Nội có vẻ đã dịu đi sự đàn áp khi đang tìm mối quan hệ ngoại giao, thương mại chặt chẽ hơn với Mỹ nhằm chống lại hành vi ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Việt Nam là một phần của các cuộc đàm phán TPP đang diễn ra, một thỏa thuận thương mại tự do lớn đang được sự dẫn dắt bởi Mỹ.

Trong tháng 7 tới đây,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Mỹ, và đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Đảng cộng sản đang cầm quyền đến “đế quốc tư bản”.

Mỹ đã ca ngợi “sự tiến bộ” về nhân quyền tại Việt Nam, nói rằng số tù nhân lương tâm giảm từ hơn 160 năm 2013 xuống còn 100, và “hầu như không” truy tố các hoạt động chính trị ôn hòa trong năm nay.
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)