VNTB – Luật sư nhân quyền Trung Quốc được trả tự do sau gần 5 năm tù

VNTB – Luật sư nhân quyền Trung Quốc được trả tự do sau gần 5 năm tù

Ngân Bình dịch 

 

(VNTB) – Vương Toàn Chương  bị bắt vào năm 2015 trong chiến dịch trấn áp 200 luật sư và những người chỉ trích chính phủ.

 

Vợ ông Vương Toàn Chương nói hôm Chủ nhật rằng, chồng bà – luật sư nhân quyền đã được trả tự do tù sau gần 5 năm.

Vương Toàn Chương, 44 tuổi, lần đầu tiên bị bắt vào năm 2015, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tăng cường kiểm soát quyền lực.

Nhưng vợ ông nói rằng ông Vương Toàn Chương  không về nhà ở Bắc Kinn, mà bị cách ly tại tỉnh Sơn Đông trong 14 ngày để vì dịch virus Corona.

Bà Vương trong trả lời phỏng vấn báo Agence France-Presse rằng bà lo lắng, vì ngay cả khi Vương Toàn Chương được ra tù và bị giám sát, chồng bà vẫn sẽ bị quản thúc tại gia.

Bà nói: “Tôi nghĩ họ (chính phủ) đã nói dối chúng tôi.”

“Họ lấy cớ dịch bệnh để cô lập chồng tôi trong 14 ngày, trong khi đáng ra anh ấy nên trở về Bắc Kinh theo các hướng dẫn pháp lý có liên quan.”

Nhà tù không nhận các cuộc gọi từ bên ngoài vào Chủ nhật và Sở tư pháp tỉnh Sơn Đông không trả lời các câu hỏi của AFP.

Bức hại “709”

Vương Toàn Chương bị bắt giam năm 2015, trong khuôn khổ cuộc đàn áp mang tên 709 ( bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 năm đó).

Nhưng phải đến tháng 1 năm 2019, ông mới bị kết án 4,5 năm tù trong một phiên tòa kín với tội danh “lật đổ nhà nước”.

Vương Toàn Chương là luật sư nổi tiếng trong bào chữa các nhà hoạt động chính trị và dân oan đất đai, những nhà hoạt động tự do tôn giáo, báo chí… Ông làm việc tại công ty luật Fengrui, và từng bào chữa cho nghệ sĩ Ngải Vị Vị.

Zhou Shifeng, người sáng lập công ty, bị kết án 7 năm tù.

“Tôi thực sự lo lắng rằng họ có kế hoạch đưa anh ấy vào quản thúc trong một thời gian dài và sẽ ngăn chúng tôi khỏi đoàn tụ.”

Bà Li, vợ Vương Toàn Chương đã đấu tranh  không mệt mỏi đòi trả tự do cho chồng. Vợ ông nói thêm rằng cảnh sát đã buộc những người thuê nhà của chồng bà ở Sơn Đông.

bà Li nói rằng bà tin rằng việc chồng bà phải ở Sơn đông  không phải là hết cách.

Bà nói: “Anh ấy không được phép nói nhiều. Anh ấy đã gọi cho tôi hôm qua và cho biết sẽ đi Tế Nam.”

“Đây là điều một người có lý trí sẽ làm với vợ con sau  5 năm xa cách?”

Bà nói rằng kể từ khi chồng bà bị bắt vào năm 2015, bà được đến thăm chồng lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái sau nhiều lần bị từ chối.

Bà Li nói với AFP vào thời điểm đó: “Sức khỏe của chồng tôi trong thời gian bị giam giữ lâu ngày xấu đi và anh ấy đã giảm cân rất nhiều.”

Kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức vào năm 2012, Bắc Kinh đã đẩy mạnh đàn áp xã hội dân sự, thắt chặt hạn chế về tự do ngôn luận và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động và luật sư.

Nguồn: https://www.aljazeera.com/news/2020/04/china-human-rights-lawyer-released-years-jail-200405065257065.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)