Việt Nam Thời Báo

VNTB – Mặt nạ đạo đức giả của giáo viên trong nền giáo dục cộng sản

Dân Trần

 

(VNTB) – 15 giáo viên tại Bắc Giang phát hiện mua bằng giả sử dụng hơn 10 năm nay

 

Trong lúc cả nước rầm rộ lễ lộc thì các tiêu cực xã hội vẫn diễn ra. Cuối tháng Tư, Công an tỉnh Bắc Giang công bố thông tin 15 giáo viên tại huyện Lạng Giang và Yên Thế bị phát hiện mua bằng cấp, chứng chỉ giả để gian lận trong xét tuyển, bổ nhiệm và xếp lương. Có hai đối tượng đã chính thức bị khởi tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Khi mà ngay cả giáo viên – những người “ươm mầm tri thức” – còn dối trá, xài bằng giả thì đừng hỏi sao xã hội càng ngày càng mất niềm tin, dối trá. Đừng trách sao mà thế hệ trẻ lại càng ngày càng vô ý thức và sa đà vào tệ nạn.

Một nhà giáo mà dám cầm tấm bằng giả trên tay, khoác cái áo “cử nhân”, “thạc sĩ” thì liêm sỉ ở đâu? Hoá ra chỉ là bọn đạo đức giả, lừa dối học sinh và xã hội. Không chỉ là năng lực yếu kém mà nhân cách cũng tệ hại vô cùng. Đáng khinh hơn nữa, họ lại dùng những thứ rác rưởi đó để leo lên các vị trí trong ngành giáo dục, tranh giành quyền lợi, chiếm đoạt cơ hội của những trí thức chân chính có bằng cấp và năng lực thực sự.

Nhức nhói nhất là khi những kẻ vô sỉ, gian xảo như vậy lại đứng trên bục giảng, dạy dỗ bao nhiêu thế hệ học sinh những bài học về “đạo đức”, “trung thực”, “nỗ lực”, “giá trị lao động”…

Người Việt Nam từ bao đời nay luôn coi trọng sự học. Câu “không thầy đố mày làm nên” đã ăn sâu vào tâm thức dân tộc. Thầy cô từng được tôn kính như cha mẹ thứ hai. Vậy mà giờ đây, có những kẻ sẵn sàng phản bội niềm tin thiêng liêng đó chỉ vì tiền và con đường tắt đi tới danh lợi.

Rồi thì những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường này sẽ như thế nào, khi chính người thầy của chúng đang học cách gian lận, ngụy tạo để trục lợi? Làm sao có thể trách học sinh gian lận thi cử, quay cóp bài kiểm tra, khi ngay cả thầy cô còn bán đứng đạo đức để trục lợi cá nhân.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là những kẻ mua bằng giả đã nằm trong hệ thống giáo dục suốt 10 năm (từ 2012 đến 2022) mà không bị phát hiện. Tức là cái ung nhọt này thực tế đã có từ lâu chứ không phải bây giờ mới có, hầu như lúc nào cũng có tiêu cực, bê bối trong ngành giáo dục. Bao nhiêu năm nay vẫn không thể cắt bỏ tận gốc, nên bây giơ mới di căn ra toàn bộ hệ thống.

Vậy thì có hai vấn đề, một là những nhà quản lý giáo dục quá yếu kém, không biết phân biệt được đồ thật hay đồ giả. Hai là họ đã “mắt nhắm mắt mở”, âm thầm tiếp tay hoặc làm ngơ để những giáo viên đạo đức giả có thể tiến thân trong bộ máy giáo dục.. Dù là yếu kém hay tiếp tay thì cũng đang phá hoại nền giáo dục và tiền đồ dân tộc.

Đây là tội ác chống lại dân tộc chứ không đơn giản chỉ là một vào cái bằng giả. Phải điều tra triệt để cả đường dây và những người xài bằng giả, những người quản lý, chấp nhận cái bằng giả đó. Chứ nếu chỉ xử qua loa một vài cá nhân, phạt vài ba năm tù thì không răn đe được.

Tù thì phải chịu, nhưng phải bồi thường tất cả số tiền lương, phụ cấp mà họ đã gian lận được trong suốt thời gian làm việc bằng sự dối trá. Phải coi lại họ đã dạy những ai, dạy cái gì, tìm cách sửa chữa chứ không thể cứ phạt rồi thôi. Nhìn rộng ra, cả nền giáo dục cần phải thanh tra lại toàn diện (nếu muốn vực dậy thế hệ trẻ). Còn nếu không thì con đường giáo dục định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ tiếp tục đưa đất nước tới hàng loạt tiêu cực và khủng hoảng xã hội trước mắt.

 

__________________

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/phat-hien-giao-vien-mua-bang-chung-chi-gia-cua-nhieu-truong-su-pham-20250426220514335.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – CSVN định tăng gấp 10 lần mức “phạt không cần lập biên bản”

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Lương Cường “phông bạt” ngay trong phát biểu đầu tiên

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Mỹ Trung bất túc: làm chư hầu Trung Cộng thì khó làm bạn với Mỹ

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo