(VNTB)-Mỗi tháng nhập siêu từ Trung Quốc trên 2 tỷ USD

VNTB: Những con số nhập siêu từ Trung Quốc khiến chúng ta – những người còn quan tâm và đau xót trước vận mệnh lẫn tính tự chủ của nền kinh tế nước nhà – phải giật mình. Vẫn chưa có một cải thiện nào, nếu không muốn nói mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

Với mức nhập siêu bình quân 2 tỷ USD/tháng trong 7 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế Việt Nam lại một lần nữa khẳng định ngôi vị “quán quân” khi rất nhiều khả năng nâng mức nhập siêu năm 2014 bằng hoặc thậm chí còn hơn cả mức nhập siêu năm 2013 từ Trung Quốc: 24 tỷ USD.

Thế mới biết lời than thở của một số doanh nghiệp về chuyện “chỉ cần thiếu hàng Trung Quốc vài tháng, xí nghiệp có thể phải đóng cửa” là không sai. Không những không sai, thực trạng ấy còn cho thấy một bi kịch lớn đến đến thế nào về sự phụ thuộc kinh tế ngoại bang.

Còn hơn cả thế, tốc độ nhập siêu đều đặn từ Trung Quốc cũng cho thấy vụ xâm lấn của giàn khoan HD 981 ở Biển Đông thật ra không làm cho các nhóm lợi ích thân Trung bị thất sủng. Chỉ cần biết là chiến tranh Việt – Trung không nổ ra, những nhóm đại gia và có thể cả chính khách Việt này vẫn ung dung tiếp tay cho ngoại bang nô dịch nền kinh tế và người dân nước nhà.

————-

Mỗi tháng nhập siêu từ Trung Quốc trên 2 tỷ USD

Theo Bộ Công Thương, qua 7 tháng đầu năm Việt Nam vẫn nhập siêu lớn từ Trung Quốc, trung bình mỗi tháng là trên 2 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 7, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc ước đạt hơn 23 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ Trung Quốc hơn 14 tỷ USD, trung bình khoảng 2 tỷ USD mỗi tháng. Có 5 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trở lên, gồm: linh kiện điện tử, điện thoại; máy móc thiết bị; vải và sắt thép các loại.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đã giảm liên tục qua các tháng. Điển hình là sắn, giảm 85% và cao su giảm hơn 46,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù vậy vẫn cần phải đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng sang Trung Quốc vì đó là một thị trường lớn. Nhưng để cân bằng, các doanh nghiệp Việt Nam nên tìm kiếm, xúc tiến ở thị trường khác để tránh rủi ro.

Theo VTV

Nguồn: VinaCorp

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)