VNTB – Một mắt xích, một ốc vít lỏng có thể gây hậu quả lớn

VNTB – Một mắt xích, một ốc vít lỏng có thể gây hậu quả lớn

Mỹ Thuận

(VNTB) – Đang có một danh sách các địa chỉ khả năng là những địa điểm của ‘chuông nguyện hồn ai’ trong giai đoạn bùng phát lây nhiễm cộng đồng của con virus corona.

 

Cứ tưởng tượng đã biết bao nhiêu du khách từng ghé qua nơi đây…

 

Tối 28-7, Bộ Y tế ra Thông báo khẩn số 17, đề nghị những người đến 20 địa điểm tại TP.Đà Nẵng và Quảng Nam liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất.

Trong số 20 địa điểm kể trên, có 17 địa điểm tại Đà Nẵng, gồm các nơi cụ thể:

1. Intercontinential Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, ngày 17-18/7/2020.

2. Nhà hàng Bảy Ban – Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17 giờ 30 – 20 giờ, ngày 17/7/2020.

3. Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa ngày 18/7/2020.

4. Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18/7/2020 và 25/7/2020.

5. Sân cầu lông Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14 – 16 giờ, ngày 19/7/2020.

6. Q. Bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn), vào buổi sáng vào các ngày 20 – 25/7/2020.

7. Limousine Cafe, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20 – 23/7/2020.

8. Chợ An Hải Đông, K.54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, từ ngày 20 – 24/7/2020.

9. Chợ tự phát (quán cóc) dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20 – 25/7/2020.

10. Cà phê Lối Cũ, 07 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu (gần bệnh viện Đà Nẵng) vào 7 giờ – 7 giờ 15 sáng ngày 22/7/2020.

11. Demen Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu vào chiều ngày 23/7/2020.

12. Quán Lẩu & Nướng Phúc Tửu Q., số 366 Đống Đa, Thanh Bình, Hải Châu vào 16 – 17 giờ, ngày 24/7/2020.

13. Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê vào 19 giờ – 20 giờ 30, ngày 24/7/2020.

14. Quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 40 Đinh Tiên Hoàng, Thanh Bình, Hải Châu sáng ngày 25/7/2020.

15. Nhà hàng của khách sạn Công đoàn, số 2 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu vào trưa ngày 25/7/2020.

16. Bệnh viện 199 – Bộ Công An, số 216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7/2020.

17. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26/7/2020.

3 địa điểm tại Quảng Nam, gồm:

1. Chợ ngã 4 Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22/7/2020.

2. Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối ngày 24/7/2020 và sáng ngày 25/7/2020.

3. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, khối 8A, huyện Điện Bàn ngày 25/7/2020.

Bộ Y tế yêu cầu những người từng đến những địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hoặc gọi điện đến các đường dây nóng 1900.9095 (Bộ Y tế), hoặc 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng), hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Cần Thơ đang sợ ‘bị vạ lây’ từ Đà Nẵng?

Nhà chức trách của thành phố Cần Thơ có thông báo toàn bộ 1.200 hành khách trên 8 chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ trong hai ngày 26 và 27-7 đã được khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, cơ quan y tế Cần Thơ tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà trong 14 ngày. Ngoài ra ngành y tế của nơi từng mệnh danh Tây đô, cũng đưa ra lệnh kiểm soát tất cả phương tiện liên tỉnh tại bến xe, bến tàu để kiểm tra giám sát y tế người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi vào thành phố Cần Thơ.

Đáng chú ý là sự quyết liệt của chính quyền nơi đây, khi UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…); đồng thời giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc… Riêng các sự kiện văn hóa, lễ hội có diễn ra hay không sẽ do chính quyền các cấp quyết định. Những yêu cầu này tương tự như giai đoạn vừa kết thúc cách ly toàn xã hội, chuyển sang giai đoạn giãn cách xã hội.

Quyết liệt không kém Cần Thơ là tỉnh Thừa Thiên Huế. Tối 28-7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phát hành công văn chỉ cho phép người và xe cộ từ TP Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế đối với “các trường hợp đặc biệt”, bao gồm vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời hạn cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Như vậy, các loại xe khác nằm ngoài danh mục trên, kể cả xe máy 2 bánh đều bị cấm từ Đà Nẵng về Huế.

Trước đó, ngay chiều ngày 27-7, trong khi Đà Nẵng vẫn tiếp tục mọi hoạt động vận tải hành khách, thì tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiên quyết dừng ngay tuyến xe buýt Huế – Đà Nẵng, đồng thời rà soát hoạt động ‘xe ké, xe chui’ để tránh bỏ sót các đối tượng đến Huế không khai báo y tế. Những trường hợp từ Đà Nẵng trở về Huế sau ngày 10-7 phải được giám sát dịch tễ và khai báo y tế đầy đủ. Các địa phương tập trung lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kê khai y tế, công tác rà soát muộn nhất đến tối 28-7 phải hoàn thành.

Hiện tại, nhà chức trách của TP.HCM cũng đang ‘bắt chước’ chính quyền đất cố đô, chuẩn bị cho thực hiện kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xác minh trong cộng đồng dân cư những người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1-7 hiện đang có mặt trên địa bàn thành phố để áp dụng khai báo y tế.

Một mắt xích, một ốc vít lỏng ở thành phố Đà Nẵng, xem ra có thể gây hậu quả khôn lường cho cộng đồng trong mùa dịch Covid.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)