VNTB – Một quyết định được lòng dân của ‘hệ thống chính trị’ TP.HCM

VNTB – Một quyết định được lòng dân của ‘hệ thống chính trị’ TP.HCM

Thới Bình

(VNTB) – Phía chính quyền lo phần tang sự, còn bên Thành ủy đảm nhận nghi thức tâm linh.

Một quyết định có giá trị hồi tố được ban hành hôm 7-8-2021, theo ông Nguyễn Toàn Thắng – giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM – cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí hậu sự cho tất cả người mất vì Covid-19 từ trước tới nay, gồm khâm liệm, vận chuyển, hỏa táng, giao tro cốt cho người thân ở mức 17 triệu đồng một trường hợp.

Chỉ cần có giấy báo tử và chứng nhận mất vì Covid-19 thì người nhà có thể làm thủ tục nhận tiền ở địa phương người mất sinh sống. Với những người đã mất do Covid-19 mà chưa được hỗ trợ sẽ hoàn lại số tiền này theo mức giá quy định.

Theo ông Thắng, đối với người mất vì Covid-19 tại các bệnh viện, thành phố sẽ phân bổ ngân sách về cho Sở Y tế để sở chuyển cho các bệnh viện lo hậu sự. Đối với người không may qua đời tại nhà, thì ngân sách sẽ phân bổ về các quận huyện, quận huyện phân bổ về phường xã để lo cho người dân.

Về công tác hỏa táng người mất tại TP.HCM hiện tại, ông Thắng cho hay thành phố có 4 nơi đang thực hiện gồm: Khu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), khu Đa Phước (huyện Bình Chánh), khu Phúc An Viên (thành phố Thủ Đức), khu Tháp Long Thọ (huyện Củ Chi).

Ông Thắng cam kết đã làm việc với bốn đơn vị cụ thể kể trên đề nghị họ nhận các trường hợp đưa đến hỏa táng, không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Đặc biệt không tăng giá làm ảnh hưởng đến người dân trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Tuy nhiên có một thực tế là với những người nhiễm Covid tử vong tại nhà thì hiện vẫn rất khó tìm cơ sở mai táng vì gần như… cung không cập cầu. Có nơi nhận thì nói thẳng luôn là trước đây chi phí thông thường tầm 30 triệu hoặc hơn chút, do dịch nên giá hòm lên, lò thiêu cũng lên, xe lên, công nhân cũng lên mà vẫn không có người làm, nên chi phí đội lên thêm chừng chục triệu nữa. Mức phổ biến hiện là 40 triệu đồng.

“Hai ngày trước chồng tôi vừa mất vì mắc Covid-19. Hơn 24 giờ thi thể chồng nằm trong căn gác trọ, bên cạnh tôi và 3 đứa con. Khi gọi điện thoại lên UBND phường thì có lực lượng y tế xuống test nhanh rồi rời đi. Không còn cách nào khác tôi đã gọi rất nhiều đội mai táng nhưng nghe tin mắc Covid-19 đã từ chối.

Đêm qua (6-8) mới có đội mai táng do UBND quận liên lạc xuống để đưa đi hỏa thiêu. Từ câu chuyện gia đình, tôi hy vọng sẽ sớm có lực lượng hỗ trợ lo hậu sự cho người mất là điều rất đáng quý” – bà Nguyễn Biết, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cho biết như vậy.

Trao đổi với báo chí chiều 7-8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho hay Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp nhận, thắp nhang và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân Covid-19 tử vong đến từng gia đình một cách chu toàn nhất.

Đối với phần tro cốt mà gia đình chưa có điều kiện tiếp nhận, các chùa sẽ tạm lưu giữ và cầu siêu cho đến khi người thân tới nhận. Phía trung tâm hỏa táng chỉ có trách nhiệm phối hợp, không tự tổ chức chuyển giao bất cứ trường hợp nào nữa.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cho biết thời gian qua, ông nhận được ý kiến đề xuất tổ chức cầu siêu, hoặc quốc tang cho các trường hợp không may qua đời vì Covid-19. Ông nói rằng đã tiếp nhận các góp ý này và sẽ báo cáo để xin ý kiến Trung ương.

“Chúng tôi ý thức rằng đây là việc tâm linh, thiêng liêng nên sẽ thực hiện chu đáo nhất”, Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi nói, và cho biết thành phố đã yêu cầu từng địa phương tổng hợp các hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ ngay.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)