VNTB – Mỹ – Trung sẽ tiếp tục hợp tác trong khi căng thẳng vẫn còn

Thái Thịnh (VNTB) Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung – Mỹ lần thứ 7 đã làm dịu đi phần nào căng thẳng hai nước, trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ vào tháng Chín, các nhà phân tích nói.

“Cả hai [bên] đạt được nhiều tiến bộ … và trong vấn đề Biển Đông, cả hai bên đã nhắc lại ý muốn tránh đối đầu quân sự trong khu vực”, Wang Fan, từ Đại học Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Các mối quan hệ được cải thiện đã mở đường cho chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Mỹ, Wang nói.
Các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày đã đạt được vài kết quả, và cả hai bên đều nhận ra giá trị của việc hợp tác tốt hơn là đối đầu, các nhà phân tích cho biết.
“Bắc Kinh và Washington … có thể làm việc cùng với nhau ngay trong cả bầu không khí bất đồng, và sẽ mất một thời gian cho hai gã khổng lồ hiểu nhau”, Wang nói.
Hai quốc gia đã cam kết để cùng nhau bảo vệ đại dương và tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống nạn buôn bán động vật hoang dã cũng như ngăn chặn phổ biến hạt nhân.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cũng ca ngợi sự tiến bộ đáng kể về mối quan tâm lâu dài của nước này trong vấn đề đồng nhân dân tệ được định giá thấp hơn so với đồng USD.
Phát ngôn viên quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun cho biết PLA đã sẵn sàng tăng cường tương tác với quân đội Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Mặc dù vậy, cũng không thiếu đi những dấu hiệu của sự căng thẳng. Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại về vụ tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ và sao chép thông tin, dữ liệu của hơn 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu trước đó của hacker Trung Quốc, cũng như tranh chấp trên vùng biển Đông Á. 
“[Obama] thúc giục Trung Quốc thực hiện các bước đi cụ thể để giảm căng thẳng về các vấn đề này”, Nhà Trắng cho biết.
Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết sẵn sàng hợp tác với Mỹ về an ninh mạng nhưng cũng không quên nhắc nhở Mỹ “tôn trọng sự thật”.
Trung Quốc cũng biện hộ hành vi của mình ở Biển Đông, nơi nước này đang tiến hành xây dựng đảo nhân tạo, áp đặt chủ quyền gây đe dọa láng giềng châu Á, trong đó có cả đồng minh của Mỹ.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)