PV
(VNTB) – Điều 88 Bộ Luật hình sự 1999 sẽ được thay thế bằng Điều 117 Bộ Luật hình sự năm 2015. Điểm mới duy nhất ở Điều 117 là chỉ cần ‘dự tính’, chưa có hành vi nào hết là đã có thể bị bắt với mức án tù từ 01 đến 05 năm.
Trường hợp của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt là một đơn cử.
Ở tù vì đã tổng hợp 31 trường hợp dân chết trong đồn công an
Chiều 10-10, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” quy định tại Điều 88, Bộ luật hình sự 1999.
Theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa, quyết định khởi tố, bắt giam xuất phát từ kết luận giám định 400 bài viết trên Facebook cá nhân của bà Quỳnh, gồm 1.180 trang, và tập tài liệu “Stop police killing civilians – SKC” (Dừng ngay việc công an giết dân), do bà Quỳnh biên tập, in ấn.
Công an Khánh Hòa cho biết tập tài liệu SKC của bà Quỳnh đã tổng hợp 31 trường hợp người dân bị chết sau khi đến cơ quan công an trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử trong nước.
“Đây là việc làm có chủ đích, mang quan điểm, lập trường rất thù địch đối với lực lượng công an nhân dân. Tập tài liệu này khiến người đọc hiểu sai bản chất vấn đề, xúc phạm và làm hạ uy tín của lực lượng công an nhân dân, gây xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng công an” – cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định.
Tất cả các thông tin trên được cung cấp cho báo chí. Có báo đăng, có báo… ‘chưa thấy’ đăng (tính đến 23g30 ngày 10-10).
Rối rắm từ chính nội dung của Điều 88 Bộ Luật hình sự 1999
Trước tiên, cách quy định của về hành vi phạm tội của các điểm a, b, c khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 không đồng nhất. Điểm a và b quy định về hành vi phạm tội một cách chung chung (tuyên truyền), nhưng lại liệt kê cụ thể nội dung của thông tin tài liệu tuyên truyền là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
Ngược lại, điểm c khoản 1 Điều 88 lại quy định cụ thể về hành vi phạm tội (làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm), nhưng lại quy định chung chung về nội dung (có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam).
Việc quy định không đồng nhất như vậy nên cơ quan điều tra tùy nghi mà buộc tội. Trường hợp của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt là một đơn cử.
Trên các diễn đàn xã hội, lâu nay người ta chủ yếu là phê phán đảng cầm quyền. Tỷ lệ phê phán Nhà nước, phê phán Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cũng chỉ dừng lại ở những nhận xét, phê bình.
Do đó trong chuyện dừng thi hành Bộ Luật hình sự năm 2015, có ý kiến cần sửa đổi tên của Điều 117 là “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Chưa rõ kết quả việc sửa đổi Bộ Luật hình sự 2015 sẽ ra sao, nhưng có lẽ mọi người nên để ý nội dung quy định tại Điều 117.3: “3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”.