VNTB – Ngày đầu bỏ lệnh giãn cách xã hội

VNTB – Ngày đầu bỏ lệnh giãn cách xã hội

[ot-caption title=”Người dân Sài Gòn ra công viên tập thể dục sau 2 tuần cách ly” url=”https://vietnamthoibao.org/wp-content/uploads/2020/04/người-dân-ra-đường-tập-thể-dục-sau-2-tuần-cách-ly-.jpg”]

Mai Lan

(VNTB) – Từ 0 giờ ngày 23-4-2020, chính quyền TP.HCM thông báo đã kết thúc giai đoạn cách ly toàn xã hội, và yêu cầu giãn cách xã hội đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong phòng chống dịch virus corona lây lan.

 

Cũng từ 0 giờ ngày 23-4, Tổng cục Hải quan tiếp nhận tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo nếp, thóc nếp và tấm nếp.

Tổng cục Hải quan ra thông báo nói rằng họ thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu gạo nếp, thóc nếp và tấm nếp. Thời gian thực hiện đăng ký tờ khai từ 0 giờ ngày 23-4. Số lượng thóc nếp, gạo nếp và tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch xuất khẩu 400.000 tấn của tháng tư này.

Cũng từ mốc 0 giờ ngày 23-4, các hoạt động trên bầu trời Việt Nam chuẩn bị nhộn nhịp trở lại kèm theo vô số lo âu cho bước vào giai đoạn ba của đại dịch corona.

Theo kế hoạch của Cục hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ có 10 chuyến bay vận chuyển công dân từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, UAE, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan. Hãng Vietjet có 2 chuyến bay vận chuyển từ Singapore, Indonesia. Bên cạnh đó, hãng bay của tỉ phú Trịnh Văn Quyết, Bamboo Airways sẽ tham gia 1 chuyến bay vận chuyển công dân từ Philippines.

Cục hàng không Việt Nam cho biết các chuyến bay nêu trên sẽ được vận chuyển đến cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn hoặc Tân Sơn Nhất và Cần Thơ.

Chuyến bay đầu tiên cho vận chuyển này là gần 300 công dân Việt Nam tại Nhật Bản sẽ rời xứ sở Hoa Anh Đào hôm 22-4, và ngày 23-4 họ có mặt ở Việt Nam để… vào trại cách ly trong 14 ngày để phòng dịch corona.

Với chính sách bảo hộ công dân, dự kiến giai đoạn từ ngày 23-4, TP.HCM bắt đầu đón hàng ngàn người từ nước ngoài trở về. Khác với cách đây hơn một tháng, lần này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi người từ nước ngoài về sẽ được bố trí cách ly 1 phòng riêng, nghĩa là được ‘cách ly trong cách ly’.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bài toán sống còn của giai đoạn 3 là phát hiện sớm trường hợp nhiễm mới mắc, nhất là các trường hợp không có yếu tố dịch tễ, để nhanh chóng bao vây dập dịch nhằm ngăn chặn chuỗi lây truyền trong cộng đồng. Đặc biệt, phải cách ly điều trị kịp thời các ca nhiễm, hạn chế mức thấp nhất số ca tử vong.

Gỡ bỏ giãn cách, dịch corona có thể vào giai đoạn 3, TP.HCM sẽ làm gì? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ lời giải đáp… Chỉ biết chắc mỗi một điều là từ 23-4, người dân Sài Gòn vẫn phải tuân thủ quy định bắt buộc mang khẩu trang khi ra đường.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)