QUỐC HỘI HOA KỲ KHÓA 119
KỲ HỌP THỨ NHẤT
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT H. RES. __
Về việc công nhận 50 năm ngày Tháng Tư Đen và ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 năm 1975
TẠI HẠ VIỆN HOA KỲ
Dân biểu Derek Tran trình bày nghị quyết sau đây và được chuyển đến Ủy ban liên quan.
NGHỊ QUYẾT
Xét rằng:
– Kể từ năm 1975, hàng trăm ngàn người Việt Nam đã chạy trốn chế độ cộng sản, định cư tại Hoa Kỳ và xây dựng những cộng đồng sinh động, đóng góp vào sự đa dạng phong phú của quốc gia;
– Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị các lực lượng cộng sản đánh sập trong một biến cố được gọi là “Sài Gòn thất thủ”;
– Hằng năm, vào ngày 30 tháng 4, cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ tưởng niệm “Tháng Tư Đen” như một ngày tưởng nhớ trang nghiêm;
– “Black April” trong tiếng Việt là “Tháng Tư Đen”;
– Sự kiện Sài Gòn thất thủ đã dẫn đến sự di tản cưỡng bức của hàng triệu người Việt di tản đến khắp nơi trên thế giới;
– Vào năm 1975, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Di cư và Hỗ trợ Tị nạn Đông Dương (Công luật số 94–23), phân bổ khoảng 455 triệu đô-la để hỗ trợ việc di tản và tái định cư cho người tị nạn từ miền Nam Việt Nam chạy trốn đàn áp chính trị, áp bức và khốn khó kinh tế;
– Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu sát cánh cùng Quân lực Hoa Kỳ và các đồng minh khác nhằm bảo vệ lý tưởng dân chủ, tự do và nhân phẩm;
– Chiến dịch di tản người Việt và Mỹ mang tên Operation Frequent Wind được xem là một trong những nỗ lực nhân đạo quan trọng nhất trong lịch sử quân sự hiện đại của Hoa Kỳ;
– Hoa Kỳ sau đó tiếp tục nhiều chiến dịch di tản bằng hàng không khác như Operation Babylift, Operation New Life và Operation New Arrivals, đưa hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ;
– Cuộc hành trình của người tị nạn Việt Nam đầy gian khổ, bao gồm vượt biển nguy hiểm, sống trong trại tị nạn, và thích nghi với văn hóa mới;
– Người Mỹ gốc Việt đã kiên cường xây dựng cuộc sống mới và đóng góp vào đời sống xã hội, kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ;
– Người Mỹ gốc Việt không ngừng lên tiếng tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, đồng thời tố cáo những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam;
– Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục duy trì một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực, vi phạm tự do tôn giáo, bóp nghẹt tự do báo chí, đàn áp quyền tự do ngôn luận và hội họp, và giam cầm tù nhân lương tâm;
– Tính đến năm 2023, cộng đồng người Mỹ gốc Việt có hơn 2,3 triệu người, là một phần không thể thiếu của xã hội Hoa Kỳ, thành công trong nhiều lĩnh vực như công vụ, kinh doanh, khoa học, giáo dục, y khoa và nghệ thuật;
– Văn hóa và truyền thống của người Mỹ gốc Việt được tôn vinh và gắn bó sâu sắc với nền văn hóa Hoa Kỳ:
Nay Hạ viện Hoa Kỳ tuyên bố rằng:
1. Công nhận ý nghĩa của 50 năm ngày Tháng Tư Đen và ngày Sài Gòn thất thủ (30/4/1975);
2. Vinh danh những đóng góp của người Mỹ gốc Việt đối với quốc gia Hoa Kỳ trong 50 năm qua và sự kiên trì tranh đấu cho tự do, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam;
3. Tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các giá trị dân chủ, nhân quyền và tự do cho mọi dân tộc, bao gồm cả nhân dân Việt Nam đang mưu cầu các quyền tự do dân sự và tự do báo chí;
4. Tôn vinh sự phục vụ của các quân nhân Hoa Kỳ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những người đã hy sinh;
5. Tưởng niệm những người Việt Nam đã thiệt mạng trong hành trình tìm kiếm tự do và dân chủ khi trốn chạy khỏi Việt Nam;
6. Kêu gọi toàn thể công dân Hoa Kỳ cùng tưởng niệm ngày Tháng Tư Đen, vinh danh đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và tinh thần bất khuất của người Việt hải ngoại.