BTC Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận
(VNTB) – Việc xếp Quốc Kỳ VNCH và đặt lên bàn thờ không nhằm thu gọn hay cất đi biểu tượng, mà là một hành động dâng hiến trọn vẹn, như một lễ vật tinh thần gửi lên Tổ Quốc, gửi đến các bậc tiền nhân và những anh linh đã khuất.
Nghi thức xếp đại kỳ và dâng lên bàn thờ Tổ Quốc trong Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Quốc Hận 30 tháng 4 tại Lincoln Memorial, Washington D.C – một nơi thiêng liêng và là biểu tượng trái tim của Hoa Kỳ. Nghi thức này được thực hiện với tinh thần tưởng nhớ sâu sắc và lòng tôn kính dân tộc đối với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và những người đã hy sinh dưới bóng cờ ấy.
Chúng tôi những người mang dòng máu Lạc Hồng – Thế hệ Hậu Duệ VNCH thực hiện nghi lễ này với tất cả lòng biết ơn và trân trọng di sản của một thế hệ bất khuất, can trường và anh dũng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm chinh chiến.
– Tưởng niệm anh linh chiến sĩ quân dân cán chính VNCH đã vị quốc vong thân hoặc tuẫn tiết sau ngày 30 Tháng 4, 1975.
– Tưởng niệm nạn nhân hy sinh trong lao tù cộng sản.
– Tưởng niệm đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do.
– Tôn vinh màu cờ Việt Nam Cộng Hòa như biểu tượng bất diệt của lý tưởng tự do, dân chủ và chính nghĩa.
Việc xếp Quốc Kỳ VNCH và đặt lên bàn thờ không nhằm thu gọn hay cất đi biểu tượng, mà là một hành động dâng hiến trọn vẹn, như một lễ vật tinh thần gửi lên Tổ Quốc, gửi đến các bậc tiền nhân và những anh linh đã khuất. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, bàn thờ không phải là nơi kết thúc, mà là nơi ghi khắc vĩnh cửu những điều thiêng liêng nhất. Chúng tôi tin rằng: chính trong nghi thức ấy, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không bị mờ nhạt mà được nâng lên trong sự tôn vinh của một biểu tượng trường tồn với thời gian và sống mãi trong tâm khảm của thế hệ mai sau.
Chúng tôi nguyện sẽ gìn giữ lá cờ này bằng cả trái tim, tiếp tục con đường cha ông đã mở, và không bao giờ để mất ký ức về một nền tự do mà biết bao người đã đánh đổi bằng máu và nước mắt.
Tổ Chức Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại