VNTB – Ngoại trưởng Pompeo muốn cắt đứt quyền truy cập internet của Trung Quốc ở Mỹ

VNTB – Ngoại trưởng Pompeo muốn cắt đứt quyền truy cập internet của Trung Quốc ở Mỹ

Ngân Bình tổng hợp  

Ngoại trưởng Pompeo muốn cắt đứt quyền truy cập internet của Trung Quốc ở Mỹ (1)

Chính quyền Trump đang đưa ra một sáng kiến ​​mới để tạo ra một Mạng lưới sạch toàn cầu không có ảnh hưởng của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Tư. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu và các hoạt động mạng độc hại khác khi căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Pompeo đã đưa ra một đề nghị về những động thái có thể xảy ra nhằm giảm khả năng tiếp cận của Bắc Kinh đối với các mạng lưới của Mỹ.

Ông nói: “Chúng tôi đang bảo vệ thông tin nhạy cảm nhất của người Mỹ và tài sản trí tuệ có giá trị nhất của chúng tôi. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia và công ty yêu tự do tham gia vào Mạng lưới sạch.”

Sáng kiến ​​này sẽ tập trung vào việc ngăn người dùng Mỹ không sử dụng các dịch vụ đám mây hoặc mạng di động của Trung Quốc, không cho các ứng dụng Trung Quốc vào các cửa hàng ứng dụng của Mỹ, tách các ứng dụng Mỹ ra khỏi cửa hàng ứng dụng của Trung Quốc và không cho các công ty Trung Quốc sử dụng các dự án cáp dưới biển.

Thông báo của Pompeo được đưa ra sau khi các nhà lập pháp và chính quyền Trump gây sức ép với ByteDance buộc họ phải bán Tik Tok cho một công ty Mỹ.

Ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc thực hiện một chiến dịch trên phạm vi rộng nhằm phá hoại nền dân chủ ở cả trong và ngoài nước, từ việc đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ đến việc ban hành lệnh truy nã các nhà hoạt động tại Hoa Kỳ.

Ông nói: “Các quốc gia yêu tự do phải hợp tác với nhau để đối đầu với hành vi gây hấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và điều tốt là tình thế đang hoàn toàn xoay chuyển. Tôi nghĩ sự nghi ngờ và rồi xác thực mà thế giới đang chứng kiến là cách tiếp cận đúng đắn.”

Mạng lưới sạch bao gồm: 

Nhà cung cấp dịch vụ sạch

Đảm bảo các công ty cung cấp dịch vụ viẽn thông Trung Quốc không được liên kết với mạng lưới viễn thông của Mỹ vì đe doạ an ninh quốc gia. Các công ty này sẽ không được cung cấp các dịch vụ viễn thông ở Hoa Kỳ.

Cửa hàng ứng dụng sạch

Tháo bỏ các ứng dụng không đáng tin cậy ra khỏi cửa hàng ứng dụng Mỹ. Các ứng dụng của TQ có nguy cơ đe doạ sự riêng tư, phát tán virus, kiểm duyệt nội dung, tuyên truyền và phát tán tin tức không đúng sự thật phải được gỡ bỏ nhằm bảo vệ các thông tin nhạy cảm của các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ.

Ứng dụng sạch 

Ngăn chặn các nhà sản xuất điện thoại TQ cài đặt sẵn các ứng dụng trong các điện thoại thông minh. Các công ty Hoa Kỳ phải gỡ bỏ các ứng dụng của Huawei, cánh tay đắc lực của ĐCSTQ ra khỏi cửa hàng ứng dụng để đảm bảo rằng họ không hợp tác với một “kẻ lạm dụng nhân quyền”.

Đám mây sạch 

Ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ và tài sản trí tuệ quý giá của công ty Mỹ , kể cả dữ liệu về dịch Covid-19 được lưu trữ trong các dịch vụ đám mây do các công ty Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom và Tencent của Trung Quốc như cung cấp. 

Cáp biển sạch

Nhằm ngăn chặn hệ thông cáp ngầm của Hoa Kỳ và hệ thống internet quốc tế bị tin tặc TQ thu thập tin tức tình báo đồng thời hợp tác với các quốc gia trên thế giới để tránh cho hệ thống cáp quan trọng yếu không bị tấn công.

 

Huawei có thể sẽ phải ngừng sản xuất điện thoại thông minh  (1)

Một nhân viên điều hành Huawei cho biết công ty này sắp hết chip xử lý để sản xuất điện thoại thông minh vì lệnh trừng phạt của Mỹ và sẽ buộc phải ngừng sản xuất chip tiên tiến nhất của họ. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của Huawei ngày càng tăng trước áp lực của Mỹ .

Huawei Technologies Ltd., một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị mạng lớn nhất, đang là tâm điểm của căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về công nghệ và bảo mật. TikTok và dịch vụ nhắn tin WeChat cũng đang là các đối tượng bị cuốn vào cuộc.

Washington đã cắt quyền truy cập âm nhạc và các dịch vụ điện thoại thông minh khác của Google của Huawei vào năm ngoái. Hồi háng 5 Nhà Trắng cấm các nhà cung cấp trên toàn thế giới sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để sản xuất linh kiện cho Huawei.

Đồng thời Washington cũng đang vận động châu Âu và các đồng minh khác loại Huawei ra khỏi mạng 5G vì lý do an ninh.

Richard Yu, chủ tịch bộ phận tiêu dùng của công ty cho biết, việc sản xuất chip Kirin do chính các kỹ sư của Huawei thiết kế sẽ ngừng vào ngày 15 tháng 9 vì họ không có khả năng tự sản xuất. Để sản xuất linh kiện này các nhà thầu cần phải có công nghệ sản xuất của Mỹ trong khi các nhà sản xuất chỉ nhận đơn hàng cho đến ngày 15 tháng 9. 

Ông Yu thừa nhận đây là thiệt hại rất lớn cho Huawei vì họ không có chip và nguồn cung cấp. Doanh số bán điện thoại thông minh năm nay của Huawei có thể sẽ thấp hơn mức 240 triệu điện thoại được bán ra năm 2019.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cáo buộc tin tặc Trung Quốc nhắm vào cơ sở hạ tầng bầu cử Mỹ (3)

Theo Reuters, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien cho biết hôm Chủ nhật, các tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng bầu cử Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đưa ra hôm thứ Sáu cũng đã cho biết Trung Quốc “đang mở rộng các nỗ lực ảnh hưởng” và rằng Nga muốn hạ gục ứng cử viên Dân chủ Joe Biden. Nhưng Hội đồng An ninh Quốc gia không cáo buộc cụ thể Bắc Kinh tấn công các hệ thống bầu cử Mỹ.

Ông O’Brien tuyên bố Trung Quốc “muốn thấy Tổng thống thua cuộc,” và cáo buộc Trung Quốc cũng như Nga và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công mạng gây ảnh hưởng đến bầu cử.

Tuy nhiên Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc này tấn công mạng vào các công ty, chính trị gia hay các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết hồi tháng 4 tuyên bố “Bầu cử tổng thống Mỹ là chuyện nội bộ, chúng tôi không có hứng thú can thiệp vào đó”.

O’Brien cho biết Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​tin tặc cố xâm nhập vào các trang web thuộc các văn phòng Ngoại trưởng trên khắp đất nước, nơi chịu trách nhiệm quản lý các cuộc bầu cử ở cấp địa phương và thu thập dữ liệu về người Mỹ.

“Bất kỳ quốc gia nào cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng tôi sẽ phải nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng.” 

 

 

___________________

Nguồn:

(1) https://nationalinterest.org/blog/skeptics/pompeo-wants-cut-china’s-access-america’s-internet-166337

(2) https://www.theverge.com/2020/8/9/21360598/huawei-chips-us-sanctions-trump-china-privacy-smartphone

(3) https://www.reuters.com/article/us-usa-election-interference/china-targeting-us-election-infrastructure-with-cyberattacks-says-obrien-idUSKCN2550Q2

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (5)
  • comment-avatar
    Đinh Thế Dũng 4 years

    Chuẩn

  • comment-avatar
    Tam Luong Hong 4 years

    Có lẽ chỉ có cách đó mới ngăn được tin tặc Trung Quốc vào đánh cắp dữ liệu của các nước .

  • comment-avatar
    Hồng Nhất Chanh 4 years

    Ghét nhau ghét cả đường đi lối về . ok Mỹ chơi đi, chơi cho cạn tàu ráo máng

  • comment-avatar
    Loc Tran Quy 4 years

    ủng hộ 100% luôn

  • comment-avatar
    Kiet Duong 4 years

    Dzừa