(VNTB) – Người dân Việt Nam đang đứng trước một tương lai u ám về nhân quyền, dân chủ
Toà án Hà Nội vừa tuyên phạt luật sư Trần Đình Triển 3 năm tù theo điều 331 tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, vào ngày 10/01. Nhà chức trách cáo buộc luật sư này có những bài viết chỉ trích ông Nguyễn Hoà Bình vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2024, lúc đó ông Bình còn là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nay ông Bình đã lên Phó Thủ tướng thường trực. (1)
Luật sư Trần Đình Triển đã lên án ông Nguyễn Hoà Bình vì ông Bình đã ra phán quyết tử hình Hồ Duy Hải dù có nhiều bằng chứng về sai phạm trong quá trình điều tra. Ngoài ra luật sư Triển cũng chỉ trích Nguyễn Hòa Bình, trong thời gian làm chánh án, đã để cho ngành toà án lộng quyền, cấm cản người nhà các bị cáo tham dự các phiên toà, cũng như cấm nhà báo, luật sư quay video tại phiên tòa.
Ông Trần Đình Triển đã bị bắt tạm giam từ đâu tháng 6 năm ngoái, khi đó Nguyễn Hoà Bình còn là Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao. Ngay sau khi bị bắt giam, luật sư Triển đã bị buộc phải viết thư xin lỗi Nguyễn Hoà Bình để được giảm nhẹ hình phạt. Tới tháng 8 năm ngoái thì Nguyễn Hòa Bình thăng lên chức Phó Thủ tướng thường trực, nhân vật số 2 trong bộ máy Chính phủ. Ngồi cứng ghế được hơn 4 tháng thì Nguyễn Hòa Bình đưa luật sư Trần Đình Triển ra toà. Đây rõ ràng là hành vi trả thù cá nhân, thể hiện bản chất lưu manh, hèn hạ của cựu Chánh án, đương kim Phó Thủ tướng thường trực.
Không dừng lại ở việc trả thù cá nhân, mà còn là dằn mặt giới luật sư bảo vệ người bất đồng chính kiến Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông Trần Đình Triển là tiến sỹ luật, có hơn 40 năm hành nghề luật, mở Văn phòng Luật sư Vì Dân vào năm 2006 và từng là Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội từ năm 2013 đến 2018.
Luật sư Triển từng tham gia bào chữa cho nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ năm 2011, trong phiên toà đó ông Triển đã cùng với nhiều luật sư rời khỏi toà để phản đối sự đối xử bất công của toà án với các luật sư bào chữa. Sau đó luật sư Triển cũng tham gia bảo vệ, tư vấn luật cho nhiều người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Ngoài ra luật sư Trần Đình Triển cũng nhiều lần lên tiếng về vấn nạn tham nhũng của các quan chức cộng sản. Nổi bật là năm 2018 ông Triển từng cáo buộc trung tướng Hữu Ước nhận hối lộ 2 triệu đô la. Ông Hữu Ước là Tổng biên tập báo Công an Nhân dân từ năm 2003-2013 và là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an từ 2009-2015.
Trong giai đoạn 2023-2024, đã có ít nhất 5 luật sư phải đi Mỹ tị nạn chính trị, gồm luật sư Võ An Đôn và 4 luật sư vụ Tịnh Thất Bồng Lai (Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, Trịnh Vĩnh Phúc). Đây đều là những luật sư thường xuyên tham gia các phiên toà bảo vệ người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Trong đó luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân bị công an cáo buộc có dấu hiệu phạm tội theo điều 331. Nếu không kịp thời đi tị nạn, có lẽ các vị luật sư này cũng đã bị bắt giam giống như luật sư Trần Đình Triển.
Thời gian qua, người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giam liên tục, những nhà hoạt động xã hội chỉ còn hai cách là im lặng hoặc đi tị nạn. Việc bắt giam và truy tìm các luật sư ủng hộ nhân quyền, dân chủ càng cho thấy quyết tâm của nhà cầm quyền trong việc trấn áp người bất đồng chính kiến.
____________________
Tham khảo: