VNTB – Những ông ‘quan huyện, quận, tỉnh’ thời nay

VNTB – Những ông ‘quan huyện, quận, tỉnh’ thời nay

Triệu Tử Long

(VNTB) – Ngày 13-4-2020, Ban thường vụ tỉnh ủy Bình Phước ban hành Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác cán bộ đối với ông Lưu Văn Thanh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2016 – 2021 để chờ các ngành chức năng xem xét, xử lý theo quy định về vụ việc không chịu đo thân nhiệt, chống đối kiểm dịch Covid-19.

Cũng trong ngày 13-4, cộng đồng mạng xã hội đặt nhiều nghi vấn về ‘ông quan quận’ Trương Tấn Sơn, người được Thành ủy TP.HCM ‘điều động’ vể quận Tân Bình và trước mắt ngồi ghế ‘phó quận’. Ông Sơn là con trai của ông Trương Tấn Sang, một chính khách nổi tiếng với câu nói: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này” (*).

Theo những gì mà cộng đồng mạng đang trưng ra thì bảng điểm hồi còn học ở trường Đại học Bách khoa TP.HCM của sinh viên Trương Tấn Sơn quá tệ, hầu hết đều dưới mức trung bình.

Đáng chú ý là ‘phốt chính trị’ đáng chê trách nhất của ông Trương Tấn Sơn là hồi còn giữ chức vụ phó tổng Saigontourist, là đã ‘bố trí’ trong khách sạn REX tấm bản đồ to tướng có cả đường lưỡi bò bao trùm cả Biển Đông. Vụ việc xảy ra trong chuyến thăm Việt Nam của ông Hoàng Khôn Minh, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương của đảng Cộng Sản Trung Quốc, gặp ông Nguyễn Thiện Nhân vào tháng bảy 2018.

Có ý kiến là vì sao những kiểu quan chức chính quyền này không phải thăng tiến theo đúng như quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, mà là phải theo quy trình luân chuyển cán bộ nguồn của Bộ Chính trị trong cơ cấu nhân sự?

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh là ví dụ gần đây nhất.

Ngày 21/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 699/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 13/5/2015, tại kỳ họp thứ 13 khóa VIII HĐND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trịnh Xuân Thanh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 với 43/47 phiếu tán thành. Lưu ý, ông Thanh không hề có bất kỳ lá phiếu bầu nào của cử tri Hậu Giang. Trước khi được ‘bỏ phiếu’ làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh là Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương.

Có lẽ trong hậu trường của ‘games sắp ghế’ cho nhiệm kỳ mới của Đảng, sẽ còn nhiều kiểu thăng tiến như ông Trương Tấn Sơn, bất chấp gương nhãn tiền Trịnh Xuân Thanh, hay câu chuyện của ‘phó huyện’ Lưu Văn Thanh thời đại dịch Covid-19.

_____________

Chú thích:

(*) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-19800.html

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)