Minh Quân
(VNTB) – Với lợi nhuận trước thuế năm 2016 của EVN
vào khoảng 5 ngàn tỷ đồng, để trả hết nợ hiện thời, EVN sẽ phải liên tục tăng
giá như thiêu thân hàng trăm năm nữa.
vào khoảng 5 ngàn tỷ đồng, để trả hết nợ hiện thời, EVN sẽ phải liên tục tăng
giá như thiêu thân hàng trăm năm nữa.
Quyết định tăng giá điện của Thủ tướng Phúc bị xem là tiếp tay lộ liễu cho EVN tàn hại dân sinh.
Vào năm 2014, một con số hiếm hoi về
nợ của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được tiết lộ, theo đó EVN trở thành “quán quân”
con nợ của ngân hàng với khoảng 140 ngàn tỷ đồng.
nợ của Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được tiết lộ, theo đó EVN trở thành “quán quân”
con nợ của ngân hàng với khoảng 140 ngàn tỷ đồng.
Tuy nhiên, thành
tích quán quân đó vẫn quá xa vời với thực tế chúa chổm của EVN.
tích quán quân đó vẫn quá xa vời với thực tế chúa chổm của EVN.
Đến cuối năm
2015, vào lúc nhiều thông tin cho biết Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng –
nhân vật có nhiều biểu hiện “bảo kê” cho EVN trong hàng loạt vụ việc gây nghi
ngờ về những khuất tất lớn của tập đoàn này, phải “nghỉ” sau Đại hội 12, thêm một
con số nợ nước ngoài nữa của EVN được công bố: khoảng 9 tỷ USD.
2015, vào lúc nhiều thông tin cho biết Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng –
nhân vật có nhiều biểu hiện “bảo kê” cho EVN trong hàng loạt vụ việc gây nghi
ngờ về những khuất tất lớn của tập đoàn này, phải “nghỉ” sau Đại hội 12, thêm một
con số nợ nước ngoài nữa của EVN được công bố: khoảng 9 tỷ USD.
Gần đây, một báo cáo của cơ
quan chức năng đã xác nhận khoản nợ khổng lồ lên đến 9,3 tỷ USD của EVN. Vốn vay của EVN phần lớn là nợ vay
được chính phủ bảo lãnh.
quan chức năng đã xác nhận khoản nợ khổng lồ lên đến 9,3 tỷ USD của EVN. Vốn vay của EVN phần lớn là nợ vay
được chính phủ bảo lãnh.
Nhưng vẫn còn xa với thực tế.
Báo cáo tài
chính hợp nhất đã được kiểm toán vừa được EVN công bố cho thấy, cuối năm 2016 tổng
nợ phải trả của Tập đoàn này đã tăng lên xấp xỉ 487 nghìn tỷ đồng (tương đương
khoảng 21 tỷ USD), tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.
chính hợp nhất đã được kiểm toán vừa được EVN công bố cho thấy, cuối năm 2016 tổng
nợ phải trả của Tập đoàn này đã tăng lên xấp xỉ 487 nghìn tỷ đồng (tương đương
khoảng 21 tỷ USD), tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Đáng chú ý là kết luận của hãng kiểm toán Delotte Việt Nam,
đơn vị kiển toán cho EVN đã nhấn mạnh rằng: Tại ngày 31/12/2016, Tập đoàn có
một số nợ tiềm tàng. Điều đó đồng nghĩa rằng, số nợ thực của EVN có thể còn lớn
hơn so với con số gần 487 ngàn tỷ đồng đã báo cáo.
đơn vị kiển toán cho EVN đã nhấn mạnh rằng: Tại ngày 31/12/2016, Tập đoàn có
một số nợ tiềm tàng. Điều đó đồng nghĩa rằng, số nợ thực của EVN có thể còn lớn
hơn so với con số gần 487 ngàn tỷ đồng đã báo cáo.
Theo con số do EVN báo cáo, tỷ lệ nợ của EVN đã lên đến
70,3% trên tổng tài sản, gấp 2,37 lần nợ/vốn chủ sở hữu.
70,3% trên tổng tài sản, gấp 2,37 lần nợ/vốn chủ sở hữu.
Vì sao EVN – doanh nghiệp độc
quyền đã từng nhập khẩu điện từ Trung Quốc trong nhiều năm với giá cao gấp 3
lần giá thành sản xuất trong nước – lại rơi vào cảnh chúa chổm như thế?
quyền đã từng nhập khẩu điện từ Trung Quốc trong nhiều năm với giá cao gấp 3
lần giá thành sản xuất trong nước – lại rơi vào cảnh chúa chổm như thế?
Có rất nhiều nghi ngờ về lối xài
tiền vô tội vạ của tập đoàn này.
tiền vô tội vạ của tập đoàn này.
Vào
năm 2014, một cuộc thanh tra của Tổng thanh tra chính phủ đã phát hiện không ít
khuất tất trong hạch toán giá thành của EVN, trong đó tập đoàn này đưa cả việc
xây dựng khách sạn và hồ bơi vào giá để “thanh toán” với nhân dân. Những tưởng
vụ việc sẽ được làm rõ trắng đen, nhưng qua một thời gian, giới quan chức của
hai bộ Tài chính và Công thương lại vẫn ung dung mở ra lối thoát cho EVN. Cuối
cùng, vụ việc này đã hoàn toàn chìm xuồng.
năm 2014, một cuộc thanh tra của Tổng thanh tra chính phủ đã phát hiện không ít
khuất tất trong hạch toán giá thành của EVN, trong đó tập đoàn này đưa cả việc
xây dựng khách sạn và hồ bơi vào giá để “thanh toán” với nhân dân. Những tưởng
vụ việc sẽ được làm rõ trắng đen, nhưng qua một thời gian, giới quan chức của
hai bộ Tài chính và Công thương lại vẫn ung dung mở ra lối thoát cho EVN. Cuối
cùng, vụ việc này đã hoàn toàn chìm xuồng.
Những năm 2007-2009, EVN
cũng là tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư
trái ngành vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm. Các nhà máy thủy điện của
EVN còn xả lũ lên đầu dân chúng vào năm 2013 mà gây ra đến hơn năm chục cái chết
của dân nghèo… Nhưng tất cả những tội ác đó đã không bị một cấp nào xử lý.
cũng là tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư
trái ngành vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm. Các nhà máy thủy điện của
EVN còn xả lũ lên đầu dân chúng vào năm 2013 mà gây ra đến hơn năm chục cái chết
của dân nghèo… Nhưng tất cả những tội ác đó đã không bị một cấp nào xử lý.
Còn giờ đây, với số nợ gần 500 ngàn
tỷ đồng, EVN đang là một tác nhân gây “nợ
máu” cho tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam bởi vì “thú tính” tăng giá điện bất
chấp dân sinh. Chỉ riêng năm 2015, giá điện bình quân đã tăng gần 13%, giúp doanh
thu của tập đoàn tăng đến 18,5% so với năm 2014, giúp cho doanh nghiệp này giảm
được một phần lỗ của mình.
tỷ đồng, EVN đang là một tác nhân gây “nợ
máu” cho tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam bởi vì “thú tính” tăng giá điện bất
chấp dân sinh. Chỉ riêng năm 2015, giá điện bình quân đã tăng gần 13%, giúp doanh
thu của tập đoàn tăng đến 18,5% so với năm 2014, giúp cho doanh nghiệp này giảm
được một phần lỗ của mình.
Với lợi nhuận trước thuế năm 2016 của EVN vào khoảng 5 ngàn
tỷ đồng, để trả hết nợ hiện thời, EVN sẽ phải liên tục tăng giá như thiêu thân
hàng trăm năm nữa.
tỷ đồng, để trả hết nợ hiện thời, EVN sẽ phải liên tục tăng giá như thiêu thân
hàng trăm năm nữa.
Mới đây, Thủ tướng Phúc đã ký quyết định cho phép EVN
được tự quyết tăng giá điện 2 lần mỗi năm với mức từ 3 đến dưới 5%, Bộ Công
thương được quyết tăng giá điện từ 5 – 10%.
được tự quyết tăng giá điện 2 lần mỗi năm với mức từ 3 đến dưới 5%, Bộ Công
thương được quyết tăng giá điện từ 5 – 10%.
Trong trường hợp “nhân
đạo” nhất, EVN sẽ được quyền tự quyết định tăng giá diện dưới 5% và được hai lần
một năm, nghĩa là giá điện ngay trong năm 2017 sẽ tăng khoảng gần 10%.
đạo” nhất, EVN sẽ được quyền tự quyết định tăng giá diện dưới 5% và được hai lần
một năm, nghĩa là giá điện ngay trong năm 2017 sẽ tăng khoảng gần 10%.
Còn kém “nhân đạo”
hơn, không phải EVN mà chính là Bộ Công thương sẽ “trảm” dân. Nối tiếp truyền
thống bao che thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bộ này sẽ có hai lần tăng giá điện
trong năm với biên độ gần 10%/lần, để “kết quả dân chúng” bằng tỷ lệ tăng cả
năm lên đến gần 20%!
hơn, không phải EVN mà chính là Bộ Công thương sẽ “trảm” dân. Nối tiếp truyền
thống bao che thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bộ này sẽ có hai lần tăng giá điện
trong năm với biên độ gần 10%/lần, để “kết quả dân chúng” bằng tỷ lệ tăng cả
năm lên đến gần 20%!
Ngay lập tức, quyết định
trên của Thủ tướng Phúc bị xem là tiếp tay lộ liễu cho EVN tàn hại dân sinh.
trên của Thủ tướng Phúc bị xem là tiếp tay lộ liễu cho EVN tàn hại dân sinh.
1 comment
DNNN của Trọng luôn luôn là một lũ ăn cướp.
Chẳng có DNNN nào làm ăn hiệu quả hầu như tất cả đều kiếm lãi bằng ưu đẫi về vốn, lãi xuất, nhà đất, lợi thế cạnh tranh, độc quyền, áp đặt giá …..
DNNN không bao giờ hoạt động nhắm tới hiệu quả lợi nhuận cty mà chỉ nhằm mục đích cuối cùng là túi tiền của các quan chức thậm chí bất kể mọi hậu quả.
Các tâp đoàn KT lớn VN EVN, PVN, VNPT, TKV đều rất kém hiệu quả, nợ nần chồng chất, mang vốn nhà nước đầu tư ngoài ngành để ăn chia gây lỗ cực kỳ lớn, tham nhũng cực lớn.