VNTB – Ông biên tập trốn việc

VNTB – Ông biên tập trốn việc

Trần Thế  Kỷ

 

 

1. Kienthuc.net ( Ngày 4/10/2021 )

Tựa: Choáng với chiếc xe tăng tự chế của các chiến binh người Kurd

Báo viết: “ Đây đều là những phương tiện bọc thép tự chế, được thiết kế đơn giản với những công cụ phổ thông nhất.

Thông thường những loại thiết giáp này được cải tiến từ máy cày, máy ủi hoặc thậm chí từ các loại xe tải. Những tay súng khủng bố cũng cải biên nhiều loại xe tải thành thiết giáp”.

Người Kurd chiến đấu cho chính nghĩa của họ. Sao lại gọi họ là khủng bố?!

 

2. Phụ nữ và gia đình ( Ngày 8/10/2021 )

Tựa: Lĩnh trái đắng khi dám ăn thịt trâu rừng con, trâu mẹ giày xéo sư tử đến chết

Báo viết: “ … Cũng chỉ vì ăn thịt trâu rừng con mà sư tử phải nhận hậu quả như vậy”.

Vì ăn thịt trâu con mà sư tử bị trâu mẹ trừng trị. Nhưng với cái tựa như vậy thì người đọc phải hiểu là trâu mẹ đã ăn thịt trâu con.

Đây là lỗi văn phạm khá phổ biến mà nhiều người thường mắc phải. Để đúng văn phạm thì tựa phải là: “ Ăn thịt trâu rừng con, sư tử bị trâu mẹ giày xéo đến chết”!

 

3. Kienthuc.net ( Ngày 15/10/2021)

Tựa: Hôn nhân của hoa hậu tuyên bố cho Hồ Văn Cường mượn nhà 160m2

Một cái tựa quái lạ. “ Hôn nhân của hoa hậu” nghĩa là gì?

Hiểu chết liền!

 

4. RFI ( Ngày 20/10/2021)

Tựa: Hoa Kỳ lo ngại về tên lửa siêu thanh Trung Quốc

Báo viết: “ Tên lửa siêu thanh là những tên lửa bay với vận tốc nhanh hơn gấp 5 lần vận tốc âm thanh ( March 5 ).

Moscow cũng đã đưa vào sử dụng các tên lửa siêu thanh mang tên Avangard có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được phóng đi từ một tên lửa đạn đạo. Theo phía Nga, tên lửa Avangard có thể đạt đến vận tốc March 27”.

Mach, không phải March. RFI đã sai khi viết “ March 5”, “ March 27”. Nhẽ ra phải viết là: Mach 5, Mach 27.

Số Mach là một đại lượng vật lý biểu hiện tỷ số giữa vận tốc chuyển động của vật thể trong một môi trường nhất định đối với vận tốc âm thanh. Tên gọi của đại lượng này được đặt theo tên nhà vật lý Ernst Mach.

 

5. Tuổi Trẻ ( Ngày 29/10/2021)

Tựa : Mua kỳ đà để phóng sinh, bà cụ 75 tuổi đối diện mức án 15 năm tù

Báo viết: “ Bà L. bị Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút phát hiện, lập biên bản về hành vi nuôi, nhốt 17 con kỳ đà, tổng trọng lượng 27 kg. Khi được hỏi, bà L. nói mua số kỳ đà trên với ý định phóng sinh” .

Tựa bài mang tính khẳng định là bà cụ mua số kỳ đà là để phóng sinh. Nhưng tác giả dựa vào đâu để khẳng định điều đó? Chắc gì bà cụ mua để phóng sinh như lời bà ấy nói, mà biết đâu là để bán cho các quán nhậu .

Khi nào biết chắc chắn thì hãy khẳng định. Làm nhà báo thì đừng ngây thơ!

 

6. Người Lao Động ( Ngày 16/11/2021)

Tựa: Kỳ diệu người phụ nữ tự loại bỏ HIV

Báo viết: “ Một phụ nữ Argentina đã trở thành người thứ 2 được ghi nhận trên thế giới tự loại bỏ HIV nhờ hệ miễn dịch của cơ thể.

Đài NBC News ngày 16/11 đưa tin các nhà nghiên cứu đã gọi bà mẹ 30 tuổi, người bị chẩn đoán nhiễm HIV từ năm 2013 là “ bệnh nhân Esperanza”, theo tên của thành phố nơi cô sống. Trong tiếng Anh, “ Esperanza” có nghĩa là “ Hy vọng”.

Có sự nhầm lẫn. “ Esperanza” quả có nghĩa là “ Hy vọng”, nhưng nó đâu phải là tiếng Anh mà là tiếng Tây Ban Nha! ( Người Argentina nói tiếng Tây Ban Nha).

 

7. Tin Mới ( Ngày 21/11/2021)

Tựa : Dân mạng vỡ mộng khi Thủy Tiên bị cho ‘ hiện nguyên hình’, bất ngờ với hành động ‘ vô lễ’ với người đáng tuổi cha

Báo viết: “ Hình ảnh ông lão đáng thương đứng thất thần khi bị Thủy Tiên chỉ trỏ khiến công chúng ngao ngán thở dài .

Đặc biệt người đàn ông bị Thủy Tiên xúc phạm còn thuộc gia đình có công với cách mạng thì càng khó chấp nhận”.

Hơi một chút là đem mấy chữ “ có công với cách mạng” ra hù dọa người đọc. Nếu người đàn ông này không thuộc “ gia đình có công với cách mạng” thì việc ông ta bị Thủy Tiên xúc phạm là dễ chấp nhận hay sao?!

 

8. SOHA ( Ngày 1/12/2021)

Tựa : giải cứu cô gái nhảy lầu, cú song phi ôm trọn người khiến tất cả đứng tim

Báo viết : “ Đội cứu hộ cùng một người đàn ông bí mật thông qua ban công ngôi nhà kế bên, trèo xuống trước thềm nơi cô gái đang ngồi. Một người đàn ông mặc áo phông xanh đã song phi từ trên cao, ôm trọn cô gái đẩy vào hiên trong tíc tắc”.

Theo tự điển, “ song phi” có nghĩa là “ nhảy lên đá một chân rồi tiếp liền đá chân kia” . Người ta thường nói: “ đá song phi” hoặc “ tung một cú song phi”.

Trường hợp này, người cứu hộ nhảy xuống rồi ôm cô gái, chứ có đấm đá gì đâu mà dùng từ” song phi”!

 

9. VNExpress ( Ngày 9/12/2021)

Tựa: Bác sĩ tài danh mất mạng vì 54 USD

Báo viết : “ Gavino tìm thấy chiếc ví trong bóng tối nhưng ông George tỉnh dậy và nhận ra Gavino. Gavino cho biết đã gây án trong lúc hoảng sợ . Gavino ném con dao ra ngoài cửa sổ và quay trở lại căn hộ của mình để đếm số tiền trong ví nhưng hóa ra chỉ có 54 USD” .

Một cái tựa rất sai. Tên trộm hẳn muốn đoạt được số tiền lớn hơn nhưng “ hóa ra chỉ có 54 USD”. Nếu hắn biết chỉ có được 54 USD thì đã không đột nhập nhà bác sĩ George và ông này đã không mất mạng!

 

10. Genk ( Ngày 31/12/2021)

Tựa: The Trembling Rock – Tảng đá nặng 132 tấn mà bất cứ ai cũng có thể di chuyển được

Báo viết: “ Đá Trembling Rock nổi tiếng ở rừng Huelgoat, phía đông bắc nước Pháp, là một khối đá granit dài 7m, nặng 137 tấn mà ai cũng có thể tự mình di chuyển, miễn là họ biết cách đẩy nó”.

Tựa thì ghi nặng 132 tấn nhưng vào bài lại ghi nặng 137 tấn. Trong tíc tắc, tảng đá đã nặng thêm 5 tấn!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 2 years

    “Nếu người đàn ông này không thuộc “gia đình có công với cách mạng” thì việc ông ta bị Thủy Tiên xúc phạm là dễ chấp nhận hay sao?!”

    Dễ chấp nhận “hơn”. Dân mình, bất cứ thứ gì dính vào cách mạng đều được quý trọng hơn (ít nhứt) 1 bậc . Trí thức cách mạng, đảng viên bao giờ cũng hơn trí thức thường, và chắc chắn hơn trí thức Ngụy . Lê Đình Kình là 1 ví dụ, nếu ông ta không phải là đảng viên với gần 60 tuổi Đảng, more likely, dân ta đã không nhảy chồm chồm như lên đồng như đã xảy ra .

    “Trong tíc tắc, tảng đá đã nặng thêm 5 tấn!”

    Bi kịch hóa là nghề của trí thức nhà mềnh . Rất nhiều người gọi-là “trí thức phản biện” chả bị cái gì hết, nhưng các chuyên gia chích đùi vẫn bi kịch hóa lên, tru tréo họ đang bị chính quyền đàn áp hay bịt miệng, đại loại như thế .

    “Làm nhà báo thì đừng ngây thơ!”

    Nhà báo xã hội chủ nghĩa bác ạ . Hổng nên đòi hỏi nhiều từ họ, sẽ thất vọng lia chia

    “Sao lại gọi họ là khủng bố?”

    Tưa là khi biên tập trốn việc/đi vắng/vắng mặt . Gọi người Kurd là khủng bố chứng tỏ ô/b biên tập vẫn tại vị .