Đông Đô
(VNTB) – Thông tin chính thức từ Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, thì Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể có ‘nguyện vọng từ chức’.
Chiều 17/10, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị của Thủ tướng.
Trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay cũng như nhiệm kỳ khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thể đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải. Trong trả lời các phiên chất vấn, ông Thể cũng thể hiện là bộ trưởng trách nhiệm, sâu sát.
“Theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại kỳ họp thứ 4, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể”, ông Cường nói.
Tin tức trên về ông Nguyễn Văn Thể không rõ có liên quan gì đến nội dung của Thông báo 20/TB-TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
Trong văn bản 20/TB-TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị có những nội dung đáng chú ý khi liên tưởng đến ‘nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Thể’, đó là, “Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định”;
“Việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng như sau: Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng.
Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí như sau: Trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm: Cán bộ là Uỷ viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Cán bộ ở cơ quan Trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm”.
Ông Nguyễn Văn Thể hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, tức thuộc thẩm quyền quản lý nhân sự của Bộ Chính trị. Ông Thể sinh năm 1966, tức ông thuộc diện “thời gian công tác còn dưới 5 năm”. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thể hiện chưa nhận bất kỳ mức kỷ luật Đảng nào ở khóa XIII này, tức về nguyên tắc ông không chịu sự điều chỉnh của Thông báo 20/TB-TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị.
Như vậy với “nguyện vọng cá nhân” của ông Nguyễn Văn Thể ở đây khi ông có ý “từ nhiệm” chức vụ Bộ trưởng Giao thông vận tải, cho thấy là một trường hợp cần tiếp tục quan sát để có nhìn nhận phù hợp hơn trong bối cảnh dường như Đảng cầm quyền đang lúng túng trong xử trí việc “quy hoạch cán bộ”.
Ghi nhận từ tin tức trên báo chí thì trong suốt thời gian là Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, gần như ‘phốt’ được nhắc đến nhiều nhất của ông Nguyễn Văn Thể là liên quan đến các dự án thu phí BOT giao thông đường bộ.
Đơn cử như vụ bê bối vụ cao tốc Trung Lương- Sài Gòn với các bị can Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải; bị can Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Bộ Giao Thông; Đinh Ngọc Hệ (Út “trọc”), cựu chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty Thái Sơn, cùng 17 bị can khác.
Theo đó, cụ thể ngày 31/8/2015, ông Nguyễn Văn Thể đã ký văn bản số 11594 gửi tổng công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh, với nội dung chỉ đạo: “Yêu cầu công ty Yên Khánh căn cứ thông báo kết luận của Bộ Giao thông khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao tổng công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết”. Tiếp đến, ông Thể cũng ký văn bản “có nội dung tương tự”.
Cùng với ông Thế, ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cũng đã ký nhiều quyết định “không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung công ty Yên Khánh đề nghị”.
Tuy nhiên kết cuộc thì không thấy quy kết về hành vi vi phạm pháp luật nào với ông Nguyễn Văn Thể.
1 comment
Rượu mời tuy đắng, nhưng vẫn phải uống