VNTB- Phát triển đảng đối với các diễn viên điện ảnh

VNTB- Phát triển đảng đối với các diễn viên điện ảnh

Nguyễn Huyền

 

(VNTB) – “Đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh mà có nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn.”

 

Đại biểu Lê Thu Hà – ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại – cho rằng nên có những quy định về dừng chiếu, hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh mà có các nghệ sĩ không có đạo đức, vi phạm đạo đức, an ninh chính trị hoặc phát ngôn.

Bà Lê Thu Hà còn là Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, lúc thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), bà Lê Thu Hà đã đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh mà có nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn.

Bà dẫn chứng, trên các phương tiện truyền thông vừa qua Trung Quốc đang làm một chiến dịch rất mạnh mẽ để loại bỏ ngôi sao có lối sống lệch chuẩn. Họ có kế hoạch nâng cao chất lượng nghệ sĩ là phải trau dồi kỹ năng, đề cao các giá trị sản phẩm, hay tác phẩm có những vấn đề không đảm bảo quy định bị dừng chiếu.

“Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tham khảo vấn đề này, bởi vì người hoạt động nghệ thuật cần phải hết sức giữ gìn hình ảnh của mình, nghệ sĩ cần đức trước khi cần tài”, bà Lê Thu Hà ý kiến và đề xuất, có quy định trong dự thảo luật về dừng chiếu hoặc rút phép đối với các tác phẩm điện ảnh khi người nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn nào đó.

Nếu đề xuất của bà Lê Thu Hà được chấp nhận thì về luật dân sự sẽ vướng một điều nan giải, là các đoàn phim làm đúng luật khi họ mời một người cộng tác mà người đó chưa xảy ra vấn đề gì. Nhà làm phim, nhà đầu tư và toàn bộ ê-kíp không thể gánh rủi ro quá lớn khi một người trong đoàn bất ngờ gặp vấn đề gì đó trong tương lai; bởi có những vấn đề lại chỉ xảy ra sau khi phim đã quay và sắp phát hành.

Người viết bài này cho rằng có thể giải quyết lo ngại “nghệ sĩ vi phạm đạo đức an ninh chính trị hoặc phát ngôn nào đó”, bằng yêu cầu để làm nghệ sĩ tham gia đóng phim theo Luật điện ảnh, thì người đó sẽ phải buộc là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Bởi chỉ khi là đảng viên thì mới có thể đẩy trách nhiệm cá nhân sang cho tập thể chi bộ đảng nơi đó.

Vì sao lại có đề xuất cần phát triển đảng viên đối với các diễn viên điện ảnh?

Quan sát các khóa học bồi dưỡng chính trị thường niên của cán bộ, công chức, người ta luôn được nghe tuyên truyền rằng, đảng viên phải luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm cũng như trong suốt quá trình từ khi được kết nạp đảng, trải qua thời gian dự bị, sau khi được kết nạp thành đảng viên chính thức. Đặc biệt, trong năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá đảng viên cuối năm. Qua đó, để xếp loại chất lượng và đưa ra hình thức kỷ luật cũng như khen thưởng phù hợp.

Bởi vậy, hằng năm, mọi lúc mọi nơi, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực công tác cũng như phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng… Không những vậy, đảng viên phải không ngừng đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, những hành vi có biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những tiêu chuẩn khác luôn cần phải có lúc đã vinh dự đứng vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam, đó là đảng viên luôn hiểu cần có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, tuân theo chủ trương đường lối, pháp luật nhà nước, không được suy thoái về tư tưởng, đạo đức, biểu hiện suy đồi khác.

Đảng viên cũng là những người luôn kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu chống phá, làm nhũng nhiễu, lung lay tư tưởng, đường lối cách mạng của đảng. Đảng viên còn được yêu cầu phải biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, bài trừ những biểu hiện xấu những hủ tục, lạc hậu, mê tín dị đoan trong đời sống nhân dân…

Như vậy, nếu các diễn viên điện ảnh đều ‘đồng phục’ là những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, thì tin chắc những lo lắng của bà ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại được giải quyết khá dễ dàng mà không cần phải bổ sung các quy định ‘tài – đức’ vào dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Dĩ nhiên toàn bộ vấn đề ở trên là không có ý mai mỉa gì liên quan đến câu chuyện mà mới đây trên trang Việt Nam Thời Báo có đề cập, qua bài viết Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức vì tham nhũng và tổ chức buôn lậu xăng dầu?


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)