VNTB – Phóng sự ảnh: “Quân của Vin” đã rời Sài Gòn trong lặng lẽ

VNTB – Phóng sự ảnh: “Quân của Vin” đã rời Sài Gòn trong lặng lẽ

An Hóa

 

(VNTB) – Toàn bộ ‘quân số’ chuyến ‘Nam tiến’ lần này  của Vin buộc phải lên xe di chuyển về thành phố Phú Quốc cho yêu cầu cách ly 21 ngày.

 

Trong lần ‘Nam tiến’ này hôm 30-6 và 1-7, Vingroup sử dụng “đường Hồ Chí Minh trên không” là hơn 4.000 người, bao gồm cả ‘quân số’ trên 300 sinh viên của Hải Dương.

Tin tức cho biết, việc ‘Nam tiến’ này đã không có sự bàn bạc rõ ràng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nên ngay từ khi bắt đầu công việc được gọi là “Tài trợ TP Hồ Chí Minh test Covid” đã xảy ra nhiều phát ngôn mang tính cao ngạo, ban ơn từ phía đang nhân danh “Tập đoàn Vingroup”.

Vì thành phố Hồ Chí Minh đang là ‘ổ dịch’, nên sau hai hôm có mặt tại đây, đến chiều tối ngày 4-7 và sau đó là ngày 5-7, toàn bộ ‘quân số’ chuyến ‘Nam tiến’ lần này buộc phải lên xe di chuyển về thành phố Phú Quốc cho yêu cầu cách ly 21 ngày.

Những hình ảnh được cộng tác viên trang Việt Nam Thời Báo ghi nhận ở ngày cuối cùng của đoàn sinh viên Hải Dương đang di chuyển từ quận 1 lên thành phố Thủ Đức để làm nốt những phần việc còn lại, sau đó là cùng ‘hội quân’ tại Phú Quốc, nơi được Vingroup vừa khai trương hồi tháng 4-2021 dự án “Phú Quốc United Center” với tuyên bố đầy tự tin: là “vũ trụ du lịch – giải trí” đầu tiên tại Việt Nam có thể sánh ngang với các điểm đến cuốn hút hàng đầu hành tinh như Jeju (Hàn Quốc), Clarke Quay (Singapore), Las Vegas (Mỹ)…

 

 

 

 

Đoàn xe “chống dịch” của Vingroup

 

Đội quân chống dịch của Vin rời khách sạn

Chuẩn bị lên xe

Thu dọn

Lên xe

Đi thôi

* Trong một diễn biến tiếp theo,  hàng nghìn người của Vin bị kẹt tại sân bay Tân Sơn Nhất do tỉnh Kiên Giang đề nghị ngưng nhận các chuyến bay đến và đi Tp. HCM và Khánh Hoà cũng đã có động thái tương tự với vận chuyển hành khách liên tỉnh. 

 

Ngồi chờ tại sân bay


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)