VNTB – Phụ huynh ‘chọn cá hay chọn thép’?

VNTB – Phụ huynh ‘chọn cá hay chọn thép’?

Kiên Giang

(VNTB) – Ngày 2-3, khối THPT trở lên bắt đầu đi học lại. Nhưng ai sẽ đảm bảo sự hiếu động, nghịch ngợm của cái tuổi ‘thứ ba học trò’ làm cho những chỉ đạo phòng chống dịch Corona (Covid-19) sẽ bị vô hiệu hoá?

Quyết định cho đi học lại được ban hành sau khi quả bóng trách nhiệm liên tục đẩy qua lại giữa các bộ ban ngành, trung ương và địa phương.

Cho học sinh, sinh viên đi học lại gây ra nỗi lo lớn cho nhiều người, liệu có hình thành một ‘bệnh nhân 31’ phiên bản Hàn Quốc tại Việt Nam? Trong hoàn cảnh mà ông Chủ tịch Tp. Hồ Chí Minh cảnh báo, nếu có 1.000 người lây nhiễm thì cơ sở điều trị y tế tại thành phố lớn này sẽ vỡ trận.

Nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong kiềm soát dịch là không phủ nhận. Nhưng liệu điều này có tiếp tục được duy trì trong bối cảnh số lượng bệnh nhân, quốc gia có người lây nhiễm Corona tiếp tục tăng. Corona không còn phụ thuộc vào hệ thời tiết lạnh (ẩm ướt) hay nóng (khô).

Các nỗ lực của chính quyền như bãi bỏ miễn thị thực người Hàn Quốc liệu có đem lại kết quả như mong muốn khi mà công tác kiểm soát dịch còn nhiều kẻ hở, thách thức. Hãy nghĩ ngay đến cô gái miền Tây, người đã ‘đào thoát’ khỏi cách ly 14 ngày, mặc dù cô từ Hàn Quốc về trong thời điểm dịch phức tạp. Cô bị phát hiện khi cô livestream trên Facebook cá nhân.

Cần nhắc, độ tuổi vàng lây nhiễm Corona là từ 18-60 tuổi.

Câu hỏi tiếp theo, khi nạn dịch xảy ra từ trong môi trường học đường, thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho trường hợp lây nhiễm, tệ hơn là thiệt hại nhân mạng? Đó có phải là ‘trách nhiệm chính trị’?

Nhiều người cho rằng quyết định đi học trở lại của Bộ Giáo dục là bài test dịch corona và giáo dục. Thế nhưng giáo dục có thể gia hạn, chuyển dời, trễ,… trong khi Corona là tử vong hoặc tổn thương phổi vĩnh viễn. Thế nên không thể xem quyết định này là bài test, và học sinh là chuột bạch để thử nghiệm quyết tâm chống dịch của toàn đảng, toàn dân, hệ thống chính trị.

Trong khi đó, về phía phụ huynh cần phải quyết định ‘chọn cá hay chọn thép’ trước công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục. Điều cần thiết của một hệ giáo dục thời dịch bệnh là học sinh phải biết nhận thức, bảo vệ sức khoẻ của mình và cộng đồng. Nếu như chưa thể làm được như thế, thì mục đích giáo dục sẽ không đạt được. Trong khi rủi ro giáo dục, sức khoẻ gia tăng. Bởi Corona là dịch bệnh, và nó không thể cam kết về sức khoẻ cho bất kỳ ai, đối tượng nào, càng không chịu ràng buộc bởi công văn, chỉ đạo của cơ quan quyền lực nhà nước.

Tính mạng con người là trên hết. Vượt lên trên yếu tố tôn giáo, kinh tế, chính trị. Trong một diễn biến có liên quan, Giáo Hội Công Giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các Thánh lễ có giáo dân tham dự trên cả nước. Đây là quyết định đầu tiên như thế trong lịch sử 236 năm của Giáo Hội, nhằm hợp tác với chính phủ trong nỗ lực chống lại sự lây lan của Corona.

Tại Iran, dàn lãnh đạo quốc gia này đã bị lây nhiễm Corona. ( Phó tổng thống – bà Masoumeh Ebtekar,  Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi, ông Mojtaba Zonnour, chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội Iran, và  ông Mahmoud Sadeghi, đại biểu quốc hội Iran).

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)