Thới Bình
(VNTB) – Trong các lãnh đạo đương nhiệm, dường như đa phần khi ông Nguyễn Xuân Phúc công du đều có phu nhân Trần Nguyệt Thu đi kèm.
Báo chí không thấy đưa tin ở những lần công du ấy, vai trò của bà Trần Nguyệt Thu là gì, trong khi đó các tốn kém ngân sách quốc gia để chi cho suất phục vụ (bao gồm cả cảnh vệ thích hợp) đối với “phu nhân Trần Nguyệt Thu” là những con số được quyết toán, nhưng chưa bao giờ được công khai.
Một nhà báo phụ trách mảng quốc tế từng tháp tùng theo đoàn báo chí lúc ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Thủ tướng, nói rằng giới lễ tân nhìn chung rất ngại khi có các “quý bà phu nhân” tháp tùng chồng khi làm việc ở xứ người.
“Trong ngoại giao đau đầu các quan chức nam giới chỉ nhường chỗ cho phụ nữ khi người phụ nữ đó có cùng cấp bậc. Còn với các cặp vợ chồng chính khách, thì tại một buổi lễ hay buổi biểu diễn, người ta xếp các cặp vợ chồng với nhau theo cấp bậc của người giữ cương vị được mời và điều này tại bàn tiệc cách sắp xếp lại khác.
Nghi thức ngoại giao quy ước trong sắp xếp chỗ ngồi trên phương tiện xe ô-tô, nếu trong đoàn có cả vợ lẫn chồng, chủ và khách sẽ lên xe đầu, xe tiếp theo sẽ là xe của vợ (hoặc chồng). Trường hợp theo yêu cầu của khách cả vợ và chồng cùng ngồi một xe, thì vị trí vợ chồng khách sẽ là vị trí thứ nhất và thứ ba.
Trong lễ chiêu đãi ngoại giao, khi khách có phu nhân, với bàn chữ nhật thì xếp bà chủ ngồi trước mặt ông chủ, hoặc xếp ông khách ngồi trước mặt ông chủ; xếp bà khách chính ngồi bên phải ông chủ, ông khách chính ngồi bên phải bà chủ. Tương tự với bàn tròn, bàn chữ U, bàn chữ T thì các thứ tự cũng được quy định rạch ròi.
Bất kỳ sự lúng túng nào của các quý bà phu nhân chính khách cũng dễ làm mất thể diện quốc gia, và hạ thấp giá trị của chính khách đó.
Các quý bà phu nhân nếu không phải là người được ăn học tử tế, khi theo chân phu quân chính khách ra nước ngoài, lúc dự tiệc đứng chiêu đãi ngoại giao thì quý bà này đa phần vẫn giữ thói quen trịch thượng như ở Việt Nam, đó là quên mất loạt yêu cầu sau mà ngay cả báo chí tháp tùng cũng buộc phải thuộc làu.
Đó là khi ăn tiệc đứng thì nên tìm khách nói chuyện, không nên vì rào cản ngoại ngữ mà chỉ tập trung nói chuyện với người Việt Nam. Lấy thức ăn xong nên rời ngay khỏi bàn, nhường chỗ cho người khác vào lấy thức ăn. Chú ý không lấy quá nhiều thức ăn cùng một lúc, mà quay lại lấy thêm khi trong đĩa đã hết thức ăn.
Khi có việc cần phải về sớm, nên gặp chủ nhà giải thích để được thông cảm. Khi kết thúc tiệc, người được mời cần đến chào, cảm ơn chủ nhà và nói một lời khen về bữa ăn.
Lúc ăn tiệc bàn, thì nếu muốn nói chuyện khi ăn, nên gác dao nĩa lên mép đĩa lớn. Tuyệt đối không cầm nĩa dao trong tay và ra điệu bộ khi nói chuyện. Vừa ăn vừa nói chuyện từ tốn. Khi ăn xong hoặc không muốn ăn nữa mặc dù trong đĩa còn thức ăn, thì đặt dao nĩa dọc trong đĩa lớn, hoặc gác chéo dao nĩa lên nhau trong đĩa. Nếu còn đang ăn hoặc muốn ăn thêm thì đặt dao nĩa lên hai bên mép đĩa lớn.
Khi muốn ăn các món ở xa chỗ mình ngồi thì nhờ người gần đó chuyển giúp; không nên nhoài người với đồ ăn. Đừng lấy miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa. Đừng yêu cầu phục vụ tiếp lần thứ 3 cho một món ăn…” – vị nhà báo kể, và nhắc rõ rằng ông không có ý trực tiếp ám chỉ về một quý bà phu nhân nào ở đây.
Tin tức thời sự cho biết, sáng 16-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Nguyệt Thu cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Tháp tùng đoàn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công.
Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.
Chuyến thăm và làm việc diễn ra từ ngày 16 đến 19-11.