Cảnh Chân
(VNTB) – Việt Nam dùng hình ảnh cây tre để đưa thông điệp đu dây
Tập Cận Bình tới Việt Nam khi Trung Quốc đang sử dụng nhiều hành vi xâm lược, trong khi đó, Việt Nam dùng hình ảnh cây tre để đưa thông điệp đu dây. Rõ ràng hai bên không có thiện chí mà chỉ lừa nhau vì mục đích riêng.
Tập đế vi hành
Từ lâu nay, Trung Quốc vẫn coi Việt Nam như một nước phiên bang, phụ thuộc vào Trung Quốc trong tất cả mọi lĩnh vực, từ chính trị tới kinh tế… Các lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng giống như các “thái thú” thời xưa.
Mỗi khi Việt Nam có ai lên chức chủ tịch nước thì đều phải sang Trung Quốc trình diện, ra mắt. Có thể nói chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng như một chuyến “vi hành” của hoàng đế thiên triều với các vị quan chức “thái thú” tại Việt Nam.
Chuyến thăm của Tập Cận Bình diễn ra sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện chuyến thăm và ký kết nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Điều này có thể hiểu rằng chuyến thăm của Tập Cận Bình là muốn nhắc nhở Việt Nam phải rõ ràng trong các mối quan hệ. Đồng thời ông Tập cũng muốn thẩm tra việc thực hiện các cam kết nhượng bộ của một nước chư hầu với thiên triều.
Việc ông Trọng tiếp đón Tập Cận Bình với nghi thức bắn 21 phát đại bác, nhưng không tiếp tổng thống Mỹ với nghi thức tương tự, cũng là một động thái cho thấy sự kính trọng của lãnh đạo cộng sản Việt Nam với Trung Quốc. Có nghĩa là tuy Việt Nam ký kết nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ nhưng họ vẫn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc hơn.
Bằng mặt không bằng lòng: tình hữu nghị viển vông
Có ba hành vi mang tính xâm lược Việt Nam của Trung Quốc đang diễn ra tại biển Đông. Một là chiếm đóng trái phép các đảo và quần đảo của Việt Nam trên biển đông. Hai là tấn công, cướp phá các tàu cá của ngư dân hoạt động hợp pháp trên lãnh hải Việt Nam. Ba là đe doạ, khủng bố việc khai thác các mỏ dầu trên biển Đông với âm mưu độc chiếm nguồn dầu khí tại đây.
Các hành vi này cho thấy Trung Quốc không thật lòng xây dựng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, mà thật ra họ chỉ muốn xâm lược, đô hộ nước láng giềng. Tất cả các tuyên bố, cam kết, hiệp định đều chỉ là cái bẫy để đưa Việt Nam ngày càng lún sâu vào mối quan hệ phụ thuộc với Trung Quốc.
Những lời kêu gọi “hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định” thực ra chỉ là chiêu tung hỏa mù, che đậy cho chủ nghĩa bá quyền Đại Hán đang âm thầm thâu tóm các nước xung quanh Trung Quốc. Từng bước biến Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc.
Đáp lại, trong buổi tiệc trà mà ông Nguyễn Phú Trọng tiếp đón Tập Cận Bình, phía Việt Nam đã khéo léo bày trí nhiều cây tre xung quanh bàn trà. Đây là một thông điệp khẳng định của đảng cộng sản Việt Nam với Trung Quốc về chính sách “ngoại giao cây tre”.
Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là chính sách ngoại giao uyển chuyển, linh hoạt với các bên. Những cả thế giới đều hiểu rằng đây là cách mà Việt Nam “đu dây” giữa Trung Quốc và Mỹ. Việc bày trí này là một lời nhắc rằng nếu Trung Quốc chèn ép Việt Nam, thì đảng cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngã về phía Mỹ. Nó cho thấy tuy hai bên có nhiều cam kết và tuyên bố chung, nhưng không bên nào thật lòng với nhau.
1 comment
Lỗi của chú đánh máy . Thiếu mấy chữ “đang đi vào thực chất”