Việt Nam Thời Báo

VNTB – Quốc hội muốn cưỡng bức giáo viên thành bộ đội đánh trận

Dân Trần

 

(VNTB) – Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu điều động giáo viên phải làm như quân đội, điều đi phải đi, không đi thì nghỉ việc.

 

Trong buổi họp về điều chỉnh Luật Nhà giáo, ngày 7/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước điều động giáo viên từ miền xuôi lên miền ngược thì phải làm, giống như quân đội, đã điều là phải đi, không đi là nghỉ việc. Ông Phương phân tích: “Lần này làm Luật Nhà giáo và sau này là Luật Giáo dục, phải tháo gỡ được chỗ này. Muốn vậy, ta đồng ý cho giáo viên thuyên chuyển theo nguyện vọng, nhưng cũng phải gắn với quy định về điều động. Tức là cơ quan quản lý có quyền điều động giáo viên đã đủ 3 năm ở vùng khó khăn về những nơi điều kiện tốt hơn để thực hiện chính sách vượt trội với đối tượng này”. (1)

Yêu cầu của ông Phó Chủ tịch Quốc hội liên quan tới việc sửa đổi Điều 19 và 21 trong dự thảo Luật liên quan việc điều động và thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đồng tình với ông Phương, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói: “Đề xuất chính sách giao cho cấp sở để điều động giữa các khu vực trong toàn tỉnh đã là một thay đổi mang tính cách mạng rồi. Nếu được giao cho ngành giáo dục quản lý viên chức tổng thể như trong quân đội quản lý thì sẽ làm tốt, nhưng hiện nay chưa được như quân đội”. (1)

Với những quan điểm này thì tương lai giáo viên Việt Nam sẽ chẳng khác nào bộ đội trong quân ngũ. Trước nay giáo viên rất thiệt thòi, khi nhận một mức lương rẻ mạt nhưng phải làm việc cả ngày lẫn đêm, sáng lên trường giảng dạy, tối về soạn giáo án. Lễ tết thì cũng phải trực chứ không được nghỉ ngơi hoàn toàn. Chưa kể mỗi lần có “quan lớn” tới thăm thì các cô giáo bị ép đi tiếp khách, rót bia, ca hát, nhảy múa phục vụ các lãnh đạo cấp cao.

Ngoài ra thì chương trình giáo dục năm nào cũng thay đổi, giáo viên phải vừa dạy, vừa học để cập nhật chương trình sách giáo khoa mới, cách thi cử mới… Trước nay đã không được tự do giảng dạy mà phải dạy theo đúng đường lối của đảng; bây giờ thì lại không được tự do lựa chọn nơi làm việc. Quả thật, giáo viên bây giờ giống như những con thú trong gánh xiếc, phải nhảy múa theo chỉ đạo của CSVN.

Một điểm lưu ý nữa rằng quân đội thì là nam giới; còn đa số giáo viên là nữ giới, có gia đình, chồng con… Quân đội có thể điều động đi xa, đi bất cứ đâu, nhưng nữ giáo viên đi xa thì con cái, gia đình sẽ như thế nào? Giáo viên là ngành đặc thù, không giống như các ngành khác và tuyệt đối không giống như quân đội. Chẳng lẽ ông Phó Chủ tịch QH và ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT không hiểu gì về nhân sự ngành sư phạm? Hay là các ông coi thường nghề giáo viên?

Nói tới coi thường thì cũng nói rõ rằng nghề giáo viên cũng tốt nghiệp cử nhân sư phạm nhưng lương tháng ba cọc ba đồng. Còn các sĩ quan quân đội thì cũng bằng cấp tương đương cử nhân, nhưng được cấp nhà, được ưu tiên đủ mọi điều kiện. Nếu muốn động giáo viên như quân đội, thì chế độ cho người giáo viên phải được như quân đội, may ra mới có sự đồng tình. Đằng này, ép giáo viên phải như quân đội, nhưng lương bổng, điều kiện thì thua xa, thì rõ ràng là coi thường và thậm chí là đàn áp nhân sự ngành giáo dục rồi!

Hiện nay Việt Nam đang thiếu giáo viên trầm trọng, các trường sư phạm phải hạ điểm chuẩn để thu hút người học. Nhưng lương thì thấp, bị coi thường, hạ nhục, lại phải lo lót, mua suất vào biên chế, giờ thì còn bị điều động một cách cưỡng bức… Đừng hỏi tại sao càng ngày càng ít người theo đuổi nghề giáo, một cái nghề vốn dĩ rất thiêng liêng cao quý…

 

____________________

Tham khảo:

(1) https://dantri.com.vn/xa-hoi/dieu-dong-giao-vien-phai-nhu-quan-doi-khong-di-thi-nghi-viec-20250207112810621.htm

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chẳng ai muốn sống trong khu ổ chuột

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Đà Lạt có biến thật không?

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Bị phạt vì so sánh Lê Tuấn Khang với Hồ Chí Minh: vi Hiến

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo