VNTB – RSF: “Tự do thông tin là nền tảng của nền dân chủ”

Thạch Lam Trần (VNTB) Sự ra đời của Hội nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN) là một trong mười thành quả đáng tự hào mà tổ chức phóng viên không không biên giới RSF thừa nhận, trong một chiến dịch kêu gọi quyên góp quỹ nhằm tiếp tục trợ giúp tự do thông tin trên toàn thế giới.


Theo RSF, “Trong 30 năm qua, RSF vẫn đang đấu tranh nhằm bảo đảm sự an toàn cho các nhà báo, và bảo vệ tự do báo chí trên toàn thế giới.”


Trong năm 2014, RSF đã trao tặng gần 170 suất học bổng hỗ trợ các nhà báo sửa chữa các thiết bị hành nghề, chi trả chi phí y tế, chi phí luật sư, hỗ trợ nhà báo tị nạn… Suất học bổng này tập trung vào những quốc gia đang chịu đựng sự xung đột bạo lực như Syria, Libya và Cộng hòa Trung Phi.

Vào thời điểm ra đời của IJAVN, RSF đã đánh giá sự kiện này như một bước đi tuyệt vời cho sự thúc đẩy tự do thông tin tại Việt Nam, và tổ chức này cam kết, sẽ hỗ trợ vô điều kiện cho IJAVN trong cuộc chiến thông tin.

Với chiến dịch quỹ trong năm 2015, RSF sẽ sử dụng để tiếp tục hỗ trợ đài phát thanh độc lập ERENA, đài phát thanh được thành lập bởi các nhà báo Eritrena lưu vong, phát từ Paris. Eritrea là nhà tù lớn nhất của các nhà báo tại khu vực chấu Phi, quốc gia đội sổ trong xếp hạng tự do báo chí hằng năm; Hỗ trợ chống kiểm duyệt cho các trang web thông tin độc lập trên toàn thế giới, một chiến dịch được phát động vào năm 2008, đến nay 11 trang tin tức ở 11 quốc gia đã được hỗ trợ; hỗ trợ vận động thả tự do cho blogger Raif Badawi, biểu tượng chiến đấu cho tự do ngôn luận ở Saudi Arabia, người đã bị kết án 10 năm tù giam, và chịu hình phạt 1.000 roi ở Saudi. 
Sau 10 năm (2005 – 2015), RSF ghi nhận “10 thành quả đáng tự hào” đến từ sự hỗ trợ, vận động, đề nghị, phát động không mệt mỏi của tổ chức này, trong đó có sự ra đời của IJAVN vào năm 2014.
RSF cho biết, “Tự do thông tin là nền tảng của nền dân chủ. Tuy nhiên, gần một nửa dân số thế giới vẫn còn thiếu tiếp cận với điều này,” việc đóng góp vào quỹ hỗ trợ sẽ “giúp chúng tôi [RSF] tiếp tục cuộc chiến đấu này.”

Quý độc giả có thể xem chi tiết và tiến hành đóng góp quỹ tại trang chiến dịch gây quỹ.

10 năm và 10 thành quả đáng tự hào của RSF
Tháng 5 năm 2015, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết 2222 về bảo vệ các nhà báo trong cuộc xung đột vũ trang.

Tháng 3 năm 2015 RSF đã thực hiện chống kiểm duyệt đối với 11 trang web tin tức độc lập ở 11 quốc gia.

Năm 2014, Hội Nhà báo độc lập đối tác Việt Nam ra đời (IJAVN) và thả tự do cho nhà báo Điếu Cày.

Tháng 4 năm 2014, Ủy ban hỗ trợ bốn nhà báo Pháp bị bắt cóc hồi tháng 6 năm 2013 ở Syria được trả tự do: Didier François, Edouard Elias, Nicolas Henin và Pierre Torres.

Vào năm 2011, Nhà báo Hervé và Stéphane Guesquière Taponnier bị giam giữ ở Afghanistan được trả tự do.

Năm 2009, hỗ trợ hình thành Đài phát thanh độc lập Erena, mà chương trình phát sóng hướng đến Eritrea từ Paris.

Năm 2009, đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả RSF, Uruguay đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia mà trong đó, không sử dụng án tù chung thân cho các “sai phạm” trong hoạt động báo chí.

Năm 2008, RSF phát động Ngày Thế giới chống lại kiểm duyệt trực tuyến (12 tháng 3).

Năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 1738 về bảo vệ các nhà báo trong các cuộc xung đột vũ trang, kết quả từ tuyên bố của RSF trong nhiều năm.

Năm 2005, nhà báo Florence Aubenas và phiên dịch viên Hussein Hanoun bị bắt cóc ở Iraq được thả tự do.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)