VNTB – Sài Gòn sẽ kéo dài thêm lệnh giãn cách?

VNTB – Sài Gòn sẽ kéo dài thêm lệnh giãn cách?

Nguyễn Huỳnh

(VNTB) – Thị trấn Hóc Môn bắt đầu ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ từ đêm về sáng ngày 25-6.

Thị trấn Hóc Môn đã ghi nhận 34 ca bệnh và có thể có những ca bệnh chưa phát hiện.

Điểm nóng tiếp theo là quận Tân Phú với ổ dịch ở chợ Sơn Kỳ và hiện không chỉ đóng cửa chợ này, mà chợ Tân Hương của quận Tân Phú cũng bị giăng dây vì liên quan có ca mắc Covid.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận định TP.HCM đã phát hiện các ca bệnh Covid-19 tại một số khu chợ đầu mối, và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán. Do đó, HCDC yêu cầu các tiểu thương đến lấy hàng cùng người dân đi 4 chợ, gồm chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Bình Điền (quận 8), chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) và chợ khu phố 2, phường An Lạc (quận Bình Tân), từ ngày 1-6 đến trưa ngày 22-6, thực hiện khai báo ngay tại cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm Covid-19, cách ly y tế theo quy định.

Ngày trước đó, quận 8 cũng ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ nhiều khu phố với cả chục ngàn dân.

Lúc gần nửa đêm về sáng ngày 25-6, UBND quận Tân Phú đã phát đi thông báo khẩn tìm người từng đến 18 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19. Theo đó, cơ quan chức năng kêu gọi những người từng đến các địa điểm trong thông báo dưới đây trong vòng 14 ngày qua, cần khai báo tại trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn, xét nghiệm Covid-19 và xác định dịch tễ.

Đến đêm 24-6, toàn bộ 18 điểm này đã tạm thời được phong tỏa để thực hiện công tác cách ly, điều tra dịch tễ và phun khử khuẩn.

18 địa điểm liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 ở quận Tân Phú:

1) Số 18/41-18/65 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ.

2) Số 44 Độc Lập, phường Tân Thành.

3) Số 156/102A Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa.

4) Số 73/7 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ.

5) Số 522 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh.

6) Số 46 Bình Long, phường Phú Thạnh.

7) Số 99/9/15 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân.

8) Số 65 D11, phường Tây Thạnh.

9) Tầng 6-C6-06 CC 685 Âu Cơ, phường Tân Thành.

10) Hẻm 52 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh.

11) Số 39C/010 chung cư Huỳnh Văn Chính 2 (Block C3), phường Phú Trung.

12) Số 194/10 Phan Anh (10 Nguyễn Văn Yến), phường Tân Thới Hóa.

13) Số 18 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý.

14) Số 3 Văn Cao, phường Phú Thạnh.

15) Số 69A Lý Thánh Tông, phường Tân Thới Hóa.

16) Số 84 Thành Công, phường Tân Thành.

17) Số 76/24 Lê Trọng Tấn (24 Nguyễn Sáng), phường Tây Thạnh.

18) Hẻm 2/2/76-78 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa.

Trong một diễn biến liên quan về điểm nóng dịch bệnh tương tự như Sài Gòn, từ tối 24-6 kéo dài đến khoảng 5 giờ sáng ngày 25-6, có 400 cán bộ y tế, công an cùng nhiều lực lượng khác thực hiện việc xuyên đêm để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho gần 40.000 người ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, giáp ranh với Sài Gòn.

Trực lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn nhất tỉnh Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại, có bác sĩ Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế và bác sĩ Huỳnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Bác sĩ Huỳnh Thanh Hà cho cộng tác viên trang Việt Nam Thời Báo biết, hy vọng việc lấy mẫu xét nghiệm gộp với khoảng 40.000 người dân sống trong khu vực cách ly y tế của phường Bình Chuẩn sẽ được thực hiện nhanh gọn.  Sau khi nhận mẫu xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bình Dương sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xét nghiệm và phấn đấu sẽ có kết quả trong vòng 24 giờ.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)