VNTB – Sài Gòn thay đổi nhân sự chủ chốt về phòng, chống dịch Covid

VNTB – Sài Gòn thay đổi nhân sự chủ chốt về phòng, chống dịch Covid

Trường Sơn

(VNTB) – Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là ‘tư lệnh’ ở mặt trận Sài Gòn, nơi là ổ dịch lớn nhất, tử vong nhiều nhất trên cả nước.

Bộ Y tế cho biết tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam hiện đã cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Chiều ngày 27-8, Thành ủy TP.HCM phát đi thông báo về phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố (TP); theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức và quận Bình Tân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận 8.

Chủ tịch hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, chỉ đạo triển khai giám sát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ của HĐND TP; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận 3, huyện Củ Chi.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, theo dõi, chỉ đạo, huy động toàn hệ thống chính trị cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai công tác an sinh xã hội; trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận 4, quận Tân Bình.

Thành ủy phân công các Thành ủy viên trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với các địa bàn cụ thể: Trưởng Ban Dân vận Nguyễn Hữu Hiệp – quận Gò Vấp; Trưởng Ban Tuyên giáo Phan Nguyễn Như Khuê – quận 5; Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu – quận Phú Nhuận; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm – quận 6.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Dương Ngọc Hải – quận Tân Phú; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình – huyện Bình Chánh; Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng – quận Bình Thạnh; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Nguyễn Văn Nam – quận 12; Giám đốc Công an TP Lê Hồng Nam – quận 10.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan – quận 11; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu – huyện Nhà Bè; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức – huyện Hóc Môn.

Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân – huyện Cần Giờ. Bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 – quận 1. Bí thư Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thanh Phương tham mưu tổ chức thực hiện.

Trong một diễn biến khác đầy bất ngờ, theo ghi nhận, trong ngày 27-8 có nhiều khu vực nhà trọ ở quận Bình Thạnh được đại diện chính quyền địa phương tìm đến, bắt loa mời người dân đang ở các dãy phòng có bề ngang lối đi dưới 2m, nếu đồng ý thì hãy chuẩn bị một ít quần áo, tư trang cùng một số vật dụng cho bếp ăn, để sáng ngày 28-8 sẽ chuyển sang ở miễn phí tại Chung cư 1050 trên đường Phan Chu Trinh, gồm 2 block cao 20 tầng, khả năng giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 4.200 người. Diện tích các căn hộ từ 60-90m2/căn, được xây trên diện tích gần 1,29ha.

Trước đó, vào ngày 26-8, quận Bình Thạnh bắt đầu vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch, nhà trong hẻm sâu vào tạm thời sinh sống tại Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa, và khu Chung cư 1050 trên đường Phan Chu Trinh, phường 12, quận Bình Thạnh.

Theo dự tính, có khoảng 2.000 người là những sinh viên, người già, có bệnh nền và công nhân sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch, nhà trong hẻm sâu có nhiều ca F0 tại 16/20 phường của quận sẽ được di dời về nơi ở mới trong 22 ngày.

Trước khi về nơi ở mới tất cả người dân đều được xét nghiệm test nhanh và có kết quả âm tính. Toàn bộ hành lý, đồ đạc được bộ đội và lực lượng địa phương hỗ trợ người dân mang đến nơi ở tạm.

Chính quyền TP.HCM cho biết đây là mô hình thí điểm ở quận Bình Thạnh để khảo sát, triển khai ở một số quận, huyện khác có nhiều nhà trọ lụp xụp, dân cư đông, an sinh xã hội không đảm bảo, dễ phát sinh dịch bệnh trong thời gian tới…

Sở Công thương tổ chức bán hàng lưu động các mặt hàng lương thực thực phẩm và mặt hàng thiết yếu tại 2 nơi này để người dân thuận tiện đi chợ mua sắm. Mỗi người dân đến nơi ở mới được chính quyền hỗ trợ ngay 500.000 đồng và mỗi gia đình được hỗ trợ 1 túi an sinh. Trẻ em, người già được cung cấp thêm sữa uống. Những ngày ở nơi ở mới, người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn tiền phòng, tiền điện và tiền nước.

Xem chừng với quyết tâm chích ngừa Covid cho toàn bộ dân chúng từ 18 tuổi của chính quyền TP.HCM, với mốc thời gian ’22 ngày’ mà người dân khi chuyển sang chỗ trọ mới khang trang hơn được hứa hẹn, khả năng hạ tuần tháng 9-2021, Sài Gòn sẽ bắt đầu hồi sinh.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)